Khởi động chiến dịch “Tuổi trẻ hành động vì những thành phố đáng sống”

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Tổ chức AIP Foundation phát động chiến dịch “Tuổi trẻ hành động vì những thành phố đáng sống” tại Vĩnh Long, với sự tham gia của đại diện Bộ Xây dựng và các cơ quan địa phương, các tổ chức đối tác quốc tế, cùng học sinh, giáo viên, phụ huynh của 15 trường dự án.

Các học sinh Trường Lưu Văn Liệt phấn khởi tham gia dự án.
Các học sinh Trường Lưu Văn Liệt phấn khởi tham gia dự án.

Thanh thiếu niên tại các đô thị ở Việt Nam là nhóm thường xuyên sử dụng hạ tầng giao thông và không gian công cộng. Trong những năm gần đây, các quyết định liên quan đến thiết kế đô thị và an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, việc đáp ứng đúng nhu cầu của thanh thiếu niên vẫn còn hạn chế. Việc tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tham gia đóng góp ý kiến sẽ giúp các giải pháp trở nên toàn diện và hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu của chính các em.

“Chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận lấy học sinh làm trung tâm trong quá trình phát triển đô thị. Việc lồng ghép giáo dục với trải nghiệm thực tiễn đã tạo điều kiện để thanh thiếu niên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin, qua đó phát huy vai trò là những tác nhân tích cực trong cộng đồng. Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác nhằm góp phần xây dựng một thế hệ công dân trẻ có trách nhiệm, hướng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam”, bà Mirjam Sidik, Tổng giám đốc điều hành Tổ chức AIP Foundation nhấn mạnh.

ndo_br_cac-truong-to-chuc-gian-hang-tro-choi-5605.jpg
Học sinh các trường tổ chức gian hàng trò chơi.

Chiến dịch này thuộc dự án “Tuổi trẻ hành động vì những thành phố đáng sống” và “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói”, nhằm tạo cơ hội cho thanh niên tham gia một cách có ý nghĩa vào quá trình ra quyết định, thúc đẩy giao thông bền vững và cùng kiến tạo những đô thị an toàn, đáng sống hơn. Chiến dịch được xây dựng dựa trên nền tảng thành công của giai đoạn thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Pleiku và thành phố Yên Bái trong ba năm 2021-2024.

Trong giai đoạn mở rộng này, các dự án tiếp tục được triển khai tại tỉnh Vĩnh Long và An Giang, nơi tiếng nói của thanh thiếu niên được đặt trọng tâm trong các thảo luận về tương lai đô thị và an toàn giao thông khu vực trường học.

“Tại Quỹ Botnar, chúng tôi tin rằng thanh niên cần trở thành những đối tác tích cực trong việc định hình các thành phố nơi họ sinh sống. Khi sự tham gia của thanh niên không chỉ dừng lại ở việc bày tỏ tiếng nói mà được chuyển hóa thành hành động chung, các thành phố sẽ trở nên khỏe mạnh và toàn diện hơn, qua đó tạo điều kiện bảo đảm quyền lợi, nâng cao phúc lợi và phát huy vai trò chủ thể của thanh niên”, bà Susanna Hausmann, Trưởng Nhóm Phát triển đô thị, Quỹ Botnar chia sẻ.

“Lắng nghe tiếng nói của thanh thiếu niên không chỉ là một khẩu hiệu giáo dục mà còn mang lại những lợi ích cụ thể cho xã hội. Khi học sinh được tham gia định hình môi trường sống của chính mình, các em sẽ hiểu sâu sắc hơn về an toàn giao thông, lợi ích cá nhân và cộng đồng, đồng thời trở thành những người tích cực lan tỏa hành vi an toàn và lành mạnh”, ông Atsani Ariobowo, Giám đốc Sáng kiến Sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên, Quỹ FIA cho biết.

“Đối với Google.org, chúng tôi ủng hộ các sáng kiến được xây dựng dựa trên bằng chứng và dữ liệu nhằm tạo ra tác động thiết thực. Thanh thiếu niên là một trong những nhóm tham gia giao thông dễ bị tổn thương nhất, nhưng sự tham gia của các em còn hạn chế trong các quyết định về giao thông và phát triển đô thị. Khi người trẻ được trang bị dữ liệu, công cụ số và cơ hội tham gia thực tiễn, bằng chứng sẽ được chuyển hóa thành hành động, góp phần kiến tạo những thành phố an toàn và đáng sống hơn”, đại diện Google.org chia sẻ.

ndo_br_hoc-sinh-tham-gia-tro-choi-tuong-tac-thanh-pho-mo-uoc-dang-song-711.jpg
Học sinh tham gia trò chơi tương tác "Thành phố mơ ước đáng sống".

Trong suốt sự kiện, học sinh đóng vai trò là những người tham gia tích cực. Thông qua các hoạt động như xây dựng mô hình “Thành phố mơ ước đáng sống”, điều phối các gian hàng trò chơi tương tác và tham gia các phiên Tọa đàm (Youth Talk), các em đã chia sẻ nhiều ý kiến thiết thực nhằm cải thiện an toàn giao thông và môi trường đô thị tại cộng đồng, đồng thời chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng nói thanh thiếu niên.

“Sự kiện này giúp em nhận ra vai trò của mình trong thành phố theo một cách hoàn toàn khác. Khi người trẻ được tham gia từ sớm, chúng em sẽ quan tâm hơn đến an toàn, môi trường sống và tương lai của thành phố”, Mỹ Linh (tên học sinh được thay đổi), học sinh trường Lưu Văn Liệt, 16 tuổi chia sẻ. Trong khuôn khổ sự kiện, các bạn thanh thiếu niên nòng cốt hay còn gọi là lãnh đạo trẻ đến từ các trường dự án cũng đã được giới thiệu về vai trò và trách nhiệm rõ ràng nhằm hiện thực hóa ý tưởng thành hành động, với sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế.

“Khi thanh thiếu niên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, đất nước sẽ được hưởng lợi từ một thế hệ công dân năng động, có trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển bền vững”, ông Trịnh Văn Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long nhấn mạnh.

Sự kiện một lần nữa khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của thanh thiếu niên vào quá trình cải thiện an toàn giao thông chung quanh khu vực trường học, qua đó góp phần xây dựng các đô thị và cộng đồng an toàn hơn. Điều quan trọng hơn, đây là khởi đầu của một hành trình dài hạn, trong đó thanh thiếu niên sẽ tiếp tục được hỗ trợ các công cụ như Ứng dụng Kết nối Thanh thiếu niên (YEA) để phản ánh thực trạng, đề xuất giải pháp đồng sáng tạo và chủ động đóng góp vào việc xây dựng những thành phố an toàn và đáng sống hơn tại các địa phương trong dự án.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.