Khoa học và công nghệ nâng tầm nông sản Việt

Trong nhiều năm trở lại đây, khoa học và công nghệ (KHCN) được coi là "xương sống", ứng dụng tiến bộ KHCN được xem là chìa khóa tạo đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và góp phần thực hiện, hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
Trồng dưa trong nhà lưới với công nghệ Israel tại thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Trồng dưa trong nhà lưới với công nghệ Israel tại thôn Quyết Tiến, xã Đồng Môn (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Nhiều năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo, ưu tiên các cơ chế, chính sách, nguồn lực cho việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN, góp phần tăng năng suất, chất lượng, thay đổi tập quán canh tác và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, KHCN đã đóng góp quan trọng đưa sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM đạt kết quả cao, toàn diện với độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản bình quân giai đoạn 2017-2021 đạt 3,48%/năm.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Gia Phúc, tại Khe Lang, xã Thường Nga, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã áp dụng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững trên diện tích 30ha. Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Lê Vạn Hải chia sẻ, HTX đã đầu tư 2,3 tỷ đồng cho hệ thống tưới nước và cung cấp dinh dưỡng theo công nghệ Israel, mời các chuyên gia Israel sang lắp đặt và chuyển giao quy trình với hệ thống nhà điều hành và 6 trạm van bố trí trong trang trại. Với phần mềm được lập trình sẵn, việc ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến đã giải phóng sức lao động rất lớn. Theo tính toán, nếu làm thủ công, muốn tưới hết trang trại phải cần ít nhất 20 công nhân làm việc trong nhiều giờ liền. Sau khi được các chuyên gia Israel hướng dẫn và chuyển giao công nghệ, các xã viên HTX và người lao động đã làm chủ, vận hành thành thục tất cả trang thiết bị sẵn có. Nhờ thực hiện tối đa cơ giới hóa vào sản xuất nên hầu hết công đoạn đều được làm bằng máy, từ máy cày, máy xúc, máy xới đất, máy làm cỏ. Hiện trang trại cây ăn quả Khe Lang có 5.000 gốc bưởi, 3.500 gốc cam, 2.000 gốc ổi, 1.500 gốc chanh, 1.500 cây thanh long, 800 gốc táo và 500 gốc mít được quy hoạch bài bản. Hiện tại sản phẩm ổi sạch Khe Lang của HTX Nông nghiệp Gia Phúc đạt chứng nhận chuẩn OCOP 3 sao và HTX đang tiếp tục xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cam, bưởi, táo.

Thành công trong ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp cũng được coi là thế mạnh của tỉnh Phú Thọ. Tỉnh xây dựng các nhiệm vụ cụ thể cho nghiên cứu KHCN, mạnh dạn ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tổ chức các hội đồng tuyển chọn các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ KHCN. Chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, nhờ ứng dụng KHCN, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp Phú Thọ đạt 4,68% (vượt mục tiêu 3,5-4%), trong đó, năm 2021 đạt 3,23%; tổng giá trị tăng thêm đạt 8.503 tỷ đồng.

Chuyển biến rõ nhất từ ứng dụng KHCN tại Phú Thọ có lẽ phải kể đến thủ phủ bưởi đặc sản Đoan Hùng và bưởi Diễn với quy mô gần 4.500ha tại huyện Đoan Hùng đang cho sản lượng 32,6 nghìn tấn. Việc xây dựng một số mô hình đầu tư, thâm canh, hỗ trợ bao bì, tem điện tử truy xuất nguồn gốc, thí điểm ký kết tiêu thụ sản phẩm của tỉnh và huyện đã giúp người nông dân đưa bưởi Đoan Hùng vươn ra thị trường khắp trong và ngoài nước. Theo các hộ dân, thu nhập từ trồng bưởi cao gấp 6 đến 8 lần so với trồng lúa, 20 đến 25 lần so với trồng cây lâm nghiệp và gấp 5 lần cây chè.

Việc ứng dụng KHCN trong nông nghiệp, xây dựng NTM hiện đã và đang được Hà Tĩnh, Phú Thọ đẩy mạnh. Tuy nhiên thực tế cho thấy các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học ứng dụng thành công ở một số mô hình, sản phẩm, nhưng việc nhân rộng còn chậm, nhất là đối với sản xuất quy mô nhỏ lẻ của các hộ nông dân, nhiều trang trại chủ yếu vẫn sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống, ứng dụng KHCN còn thấp. Do đó, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp tiếp tục xác định KHCN là động lực then chốt; phải đi trước một bước để tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh đầu tư, xây dựng kế hoạch và triển khai ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm phục hồi và phát triển bền vững các mặt hàng nông sản chủ lực, đồng thời, quyết tâm giữ vững thương hiệu bưởi Đoan Hùng là một trong 75 thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Tỉnh cũng tăng cường phối hợp các cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu của Trung ương để nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất, tạo bước đột phá về năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm theo hướng từ "lượng" sang "chất", nhằm chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa; bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 35 triệu đồng/người/năm, góp phần thực hiện tiêu chí 13 về thu nhập, vốn được xem là cốt lõi trong xây dựng NTM.

Ngoài những hậu thuẫn từ chính quyền, các giám đốc HTX, tổ hợp tác và các trang trại cũng xây dựng lộ trình phát triển cụ thể. Giám đốc HTX nông nghiệp Gia Phúc (Hà Tĩnh) Lê Vạn Hải cho biết, hướng đến mục tiêu làm nông nghiệp sạch, HTX ra Thanh Hóa mua giun về nuôi thử nghiệm. Hiện chuồng nuôi giun đã hoàn thành, HTX sẽ lấy phân từ trại lợn về cho giun ăn để sản xuất phân hữu cơ. Quy trình khép kín giúp tiết kiệm kinh phí đầu tư phân bón và cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây, tạo sản phẩm sạch, chất lượng. Trại cây ăn quả cũng đang được thí điểm xây dựng mô hình chuyển đổi số, "đặt tên" cho cây để quản lý sản xuất bằng hệ thống dữ liệu, dán tem truy xuất nguồn gốc.

KHCN đã chứng minh là một mắt xích quan trọng trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị nông sản. Để những tiến bộ của KHCN không lãng phí, các địa phương đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất nông nghiệp với xây dựng NTM, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tạo giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững…

Tiếp tục chuyển giao, ứng dụng nhanh thành tựu KHCN tiên tiến cho nông dân, nông thôn, cũng là quyết tâm cao của tỉnh Hà Tĩnh nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giống, quy trình sản xuất, công nghiệp bảo quản, chế biến tinh sâu, nhằm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng các sản phẩm nông sản của tỉnh trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến trong giai đoạn khởi động.

Đà Nẵng: Khởi động sáng kiến Tech Circle thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ tại miền trung

Chiều 12/8, tại Đà Nẵng, Techpro Corp., SongHan Incubator, Hội Tự động hóa Đà Nẵng đã phối hợp khởi động sáng kiến Tech Circle thông qua chương trình Tech Circle #01. Đây là sáng kiến hướng tới việc tạo lập một không gian trao đổi thường xuyên, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, trường đại học, start-up và các tổ chức công nghệ.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lưu Xuân Bình thử nghiệm thiết bị đo đạc thể tích vật liệu trên xe tải.

Những sáng chế phục vụ cộng đồng

Từ quá trình nghiên cứu, phát triển thiết bị đo thể tích vật liệu trên xe tải, kỹ sư Lưu Xuân Bình đã phát triển thành công một mã định danh dạng mẫu hình hai chiều-một lựa chọn nữa để định danh đối tượng sau mã vạch và mã QR, với đặc điểm nổi bật là tăng được khoảng cách nhận diện. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Vùng trồng cây Actiso của Công ty Traphaco Sapa đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. (Ảnh: HOÀNG TIẾN)

“Đòn bẩy”cho công nghiệp dược liệu

Sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú cùng nền y học cổ truyền lâu đời, hiện nước ta có thể xây dựng một ngành công nghiệp dược liệu hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Thiết kế: Mai Huyên)

Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược vừa được ban hành với những mục tiêu bứt phá: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp nòng cốt; tạo tiền đề vững chắc để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.

Kiến trúc “vòm xanh” do kiến trúc sư An Việt Dũng thiết kế.

Kiến trúc cho đô thị xanh

Cửa thang máy tầng thượng tòa nhà 11 tầng trên phố Lê Duẩn (Hà Nội) vừa mở, đón chúng tôi không phải cái nắng chói chang buổi trưa mùa hạ mà là một không gian xanh mát. Cùng với bóng cây là hệ thống phun sương và gió trời khiến cảm giác ngột ngạt đô thị dường như biến mất.

UAV sử dụng trong tuyến giao hàng Cần Giờ-Vũng Tàu.

Nền móng vận hành kinh tế tầm thấp

Kinh tế tầm thấp mở ra một không gian phát triển mới, còn hạ tầng số chính là nền móng để không gian ấy vận hành hiệu quả. Làm chủ những hạ tầng này sẽ quyết định khả năng hình thành hệ sinh thái kinh tế tầm thấp và trở thành thước đo năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia trong các ngành công nghệ chiến lược của tương lai.