Khát vọng trở thành Trung tâm Khoa học-công nghệ quốc tế

Với tầm nhìn chiến lược rõ ràng, lộ trình hành động cụ thể, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) đang hiện thực khát vọng trở thành Trung tâm Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế. Qua đó, từng bước làm chủ các công nghệ lõi, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Một góc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Một góc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia, với sứ mệnh kiến tạo, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, chiến lược cho quốc gia, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến nay, Khu Công nghệ cao đã và đang thu hút một lượng lớn các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động.

Hiện, Khu Công nghệ cao thu hút hơn mười tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới như: Intel, Jabil, Rockwell Automation (Hoa Kỳ), Nidec, Nipro, NTT (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc), Sonion (Đan Mạch), Datalogic (Italia), Sanofi (Pháp), TTI (Đức)…

SHTP được đánh giá là khu công nghệ cao thành công nhất trong các khu công nghệ cao quốc gia, là nơi cung cấp và nuôi dưỡng những ý tưởng khoa học công nghệ, thu hút vốn, công nghệ, nhân lực trong và ngoài nước.

shtp-1.jpg
Nghiên cứu khoa học tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý SHTP cho biết: Đến nay, SHTP trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Tổng vốn đầu tư tại Khu Công nghệ cao thành phố đã vượt mốc 12 tỷ USD. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đơn vị này trong tương lai.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng, cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thì việc xây dựng Chiến lược phát triển Khu Công nghệ cao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược) là rất cần thiết.

Trong đó, việc xác định các nhóm giải pháp cho đơn vị này gồm: Các lĩnh vực ưu tiên thu hút; xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới vững mạnh; tăng cường phát triển và thu hút nhân tài; thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hợp tác kiến thức… là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ.

Chiến lược đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đơn vị này trở thành Trung tâm Khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc tế; doanh thu đạt 30 tỷ USD từ các hoạt động công nghệ cao; đào tạo và thu hút 20.000 nhân sự chất lượng cao, bao gồm ít nhất 20% chuyên gia quốc tế.

Về tầm nhìn đến năm 2045, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “trung gian đổi mới thông minh” có tầm nhìn toàn cầu với cơ sở hạ tầng chuyên biệt và một môi trường thân thiện cho đổi mới với vị thế trung tâm của các cụm đổi mới trong khu vực theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo chiếm 40% trong tổng số doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao; tỷ lệ ứng dụng kết quả sau nghiệm thu của nhiệm vụ khoa học-công nghệ đạt hơn 70%, ứng dụng trực tiếp cho doanh nghiệp đạt 60%.

Số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10%/năm, số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16-18%/năm, tỷ lệ khai thác thương mại đạt 8-10%...

Về tầm nhìn đến năm 2045, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “trung gian đổi mới thông minh” có tầm nhìn toàn cầu với cơ sở hạ tầng chuyên biệt và một môi trường thân thiện cho đổi mới với vị thế trung tâm của các cụm đổi mới trong khu vực theo tiêu chuẩn quốc tế.

shtp-2.jpg
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp mới nổi, tạo việc làm thu nhập cao dựa trên R&D (nghiên cứu và phát triển) và thương mại hóa với quỹ đạo công nghệ vượt trội.

Doanh thu từ công nghệ cao đạt 100 tỷ USD, chiếm trên 20% GDP của Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chiếm 70% doanh nghiệp trong khu vực triển khai các hoạt động R&D và công nghệ tiên tiến.

Đồng thời, phát triển đội ngũ 50.000 nhân sự chất lượng cao, với tỷ lệ chuyên gia quốc tế chiếm ít nhất 30%; xây dựng 500 startup công nghệ toàn cầu từ Việt Nam...

Để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược, theo Ban Quản lý SHTP, đơn vị này tập trung triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về R&D, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đột phá để phát triển hạ tầng, phát triển hệ sinh thái và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Tạo lập một cơ chế sandbox (khung thể chế thí điểm) phù hợp để Khu Công nghệ cao xây dựng hệ sinh thái R&D và chuyển giao công nghệ…

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cùng cộng sự cho rằng, định hướng phát triển của SHTP theo hướng lấy các hoạt động R&D làm trung tâm để hình thành các chuỗi ngành công nghiệp trong tương lai. Quá trình R&D hoàn thành, tạo ra được công nghệ sẽ tổ chức ươm tạo để phát triển. Đầu tư cho R&D là đầu tư quan trọng để tạo ra đổi mới công nghệ. Hoạt động R&D giúp SHTP không chỉ là nơi sản xuất công nghệ cao mà còn là nơi nghiên cứu, ươm tạo công nghệ cao.

Kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy ưu đãi và khuyến khích là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư và nhân tài cho các hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế.

Việc đổi mới tư duy quản lý kinh tế, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế phù hợp, nhất là lĩnh vực R&D và đổi mới sáng tạo, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt từ tạo lập khung khổ chính sách tới hành động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.