Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác quản lý Quỹ Cứu trợ và Quỹ "Vì người nghèo" tại Khánh Hòa

Ngày 11/7, tại Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra, giám sát công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng do bão, mưa lũ năm 2025.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá việc quản lý, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ, bao gồm ngân sách Nhà nước và nguồn vận động xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa tình trạng thất thoát, trục lợi trong quá trình triển khai.

Báo cáo với đoàn công tác, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay khi mưa lũ diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; chủ trì tổ chức, hướng dẫn việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ theo đúng quy định.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát hành Thư kêu gọi ủng hộ, thành lập Ban Tiếp nhận và Điều phối hàng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời hướng dẫn 64 xã, phường ảnh hưởng thành lập Ban Tiếp nhận và Điều phối cấp xã, công khai đầu mối tiếp nhận cứu trợ, bảo đảm việc hỗ trợ được triển khai kịp thời, sát với nhu cầu thực tế của người dân.

Theo báo cáo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận hơn 442 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng nguồn phân bổ từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Trên cơ sở đó, tỉnh đã tổ chức 4 đợt phân bổ kinh phí và hàng hóa hỗ trợ các địa phương, người dân bị thiệt hại; đồng thời đầu tư xây dựng nhà ở, công trình dân sinh với tổng kinh phí hơn 390 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Phần kinh phí còn lại được chuyển vào Quỹ Cứu trợ của tỉnh để làm nguồn dự phòng phục vụ công tác ứng phó, hỗ trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai khẳng định, việc tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn cứu trợ được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý tiền, hàng cứu trợ được theo dõi đầy đủ bằng hệ thống sổ sách, chứng từ, bảo đảm công khai, minh bạch. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng xã hội trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ.

ndo_tr_img-7370-5193.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai báo cáo tình hình triển khai công tác cứu trợ với đoàn công tác trung ương.

Cùng với công tác cứu trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng triển khai giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài năm 2025. Nội dung giám sát tập trung vào việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng; công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách và nguồn xã hội hóa; đồng thời đánh giá hiệu quả thực tế của các chính sách sau khi triển khai.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Xuân Thạo đánh giá cao kết quả công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quản lý chặt chẽ các nguồn lực cứu trợ theo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả.

ndo_br_img-7368-3518.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục rà soát, báo cáo đầy đủ tổng kinh phí đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân; tiến độ giải ngân tại các xã, phường và các sở, ngành, bảo đảm toàn bộ nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất. Đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chống thiên tai, sẵn sàng triển khai công tác cứu trợ khi có tình huống phát sinh.

Đối với nguồn kinh phí vận động còn dư, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh cần nghiên cứu ưu tiên hỗ trợ sửa chữa, gia cố nhà ở cho các hộ dân có nguy cơ mất an toàn tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; tiếp tục đẩy mạnh vận động Quỹ "Vì người nghèo"; xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về công tác an sinh xã hội, cứu trợ và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức cứu trợ trong thời gian tới.

ndo_br_image-1-1.jpg
Lực lượng vũ trang cứu hộ người dân tỉnh Khánh Hòa ra khỏi vùng bão lũ.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 89 căn nhà bị sập hoàn toàn, 290 căn nhà bị hư hỏng; hơn 20.342 ha cây trồng bị thiệt hại; hơn 664.580 con gia súc, gia cầm chết; hơn 1.777 ha nuôi trồng thủy sản cùng 12.872 ô lồng và nhiều bè nuôi hàu bị hư hại. Nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, trường học, cơ sở y tế, công trình văn hóa và hạ tầng viễn thông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 6.058 tỷ đồng, chưa bao gồm thiệt hại về tài sản của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức khởi động Chiến dịch TinAI?

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, đồng thời cũng đặt xã hội trước thách thức mới: Ranh giới giữa thật, giả ngày càng mong manh. Trong bối cảnh đó, việc kiểm chứng thông tin không còn là kỹ năng riêng của báo chí, mà đang trở thành năng lực công dân thiết yếu của mỗi người trong thời đại số.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 1 đến 8/8 tới. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và nội dung trọng tâm của hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nghe đại biểu báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành-Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Sân bay Long Thành.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hải Phòng.

Kiến tạo không gian tăng trưởng mới cho Hải Phòng

Chiều 30/7, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng; đồng thời khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới".

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 7

Sáng 30/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 7. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra công tác chấm thi nội dung quản lý tốt doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt của Trung đoàn bộ binh 43.

Xây dựng doanh trại chính quy ở vùng biên cương Đông Bắc của Tổ quốc

Ngày 30/7, tại Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp’’ Trung đoàn bộ binh đủ quân toàn quân năm 2026 do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi làm trưởng đoàn đã đến chấm thi tại Trung đoàn bộ binh 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3). 

[Video] Thời sự 24h ngày 30/7/2026: Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

[Video] Thời sự 24h ngày 30/7/2026: Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội dự Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026; Bộ Chính trị ban hành kế hoạch giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập; Ban Bí thư ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Với 100% tem chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự được xử lý trên môi trường số, ngành ngoại giao đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền hành chính ngoại giao hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Nâng cao bản lĩnh ngoại giao từ cải cách hành chính và hiện đại hóa toàn diện

Kỷ nguyên vươn đặt những yêu cầu mới về chất trong phát triển đất nước nhanh và bền vững. Cải cách hành chính đã trở thành một chủ trương lớn, một động lực then chốt để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngành ngoại giao Việt Nam cũng có những cải cách mới hướng tới toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp.