Khánh Hòa bừng sáng mùa nghỉ dưỡng đầu năm mới

Những ngày đầu năm 2026, Khánh Hòa như bừng tỉnh trong sắc nắng chan hòa và làn gió mặn mòi của biển cả. Dọc theo bờ biển xanh ngọc trải dài, từng đoàn du khách thong thả dạo bước, lắng nghe tiếng sóng vỗ hiền hòa, cảm nhận nhịp sống du lịch sôi động đang trở lại sau một năm bận rộn. 

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) những ngày đầu năm mới. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) những ngày đầu năm mới. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Không khí nghỉ dưỡng lan tỏa khắp các đô thị biển, mang theo niềm hứng khởi của một mùa du lịch mới đầy kỳ vọng.

Với lợi thế hiếm có về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, di sản văn hóa đặc sắc, hạ tầng giao thông đồng bộ cùng thời tiết lý tưởng, Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

ndo_br_img-2429-6239.jpg
Du khách thong thả dạo bước, tận hưởng không khí trong lành khi đến các khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, không khí nhộn nhịp hiện rõ ngay từ những ngày đầu năm. Đại diện Cảng cho biết, từ ngày 1 đến 4/1, lượng hành khách qua cảng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Trong thời gian này, cảng phục vụ 512 lượt chuyến bay cất, hạ cánh quốc tế và nội địa, trong đó có khoảng 321 chuyến bay quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga… Tổng lượng hành khách ước đạt hơn 95.000 lượt, tăng từ 15 đến 20%, cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ nét của du lịch Khánh Hòa ngay từ đầu năm.

ndo_br_13-8657.jpg
Những ngày đầu năm mới 2026, lượng du khách quốc tế đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng tăng từ 15-20% so với năm 2025.

Không chỉ sôi động trên bầu trời, các tuyến đường bộ, đường thủy đổ về Khánh Hòa cũng tấp nập du khách. Từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Bãi Dài... ghi nhận công suất phòng đạt hơn 90%. Những khu du lịch ven biển rộn ràng tiếng cười nói, sắc màu nghỉ dưỡng phủ khắp không gian.

ndo_br_3-6783.jpg
Nhân viên các khách sạn tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị chu đáo phòng nghỉ dưỡng phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Điểm nhấn của ngày đầu năm mới là bữa tiệc countdown hoành tráng do tổ hợp du lịch Vinpearl trên đảo Hòn Tre (Nha Trang) tổ chức, thu hút hàng nghìn du khách với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa rực rỡ. Dọc tuyến đường Trần Phú, các nhà hàng, quán bar cũng đồng loạt tổ chức chương trình chào năm mới, mang đến cho du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong không khí lễ hội sôi động bên bờ biển.

ndo_br_2-521.jpg
Đội ngũ làm bếp các khách sạn chế biến nhiều món ăn phục vụ du khách đến nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa trong dịp vui đón năm mới.

Như thường lệ, Vinpearl Harbour và VinWonders Nha Trang tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách với các trò chơi mạo hiểm, những màn trình diễn vũ đạo sôi động cùng chuỗi hoạt động giải trí đa dạng, tạo nên bức tranh du lịch đầy sắc màu trong những ngày đầu năm mới.

ndo_br_10-8581.jpg
Du khách trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí tại các điểm du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Các tour du lịch biển, đảo cũng được nhiều du khách quốc tế lựa chọn. Anh Choi Gwang Su, du khách đến từ Hàn Quốc, hào hứng chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi đến Khánh Hòa. Tôi rất ấn tượng với cảnh đẹp thiên nhiên và sự thân thiện, hiếu khách của người dân. Ngày đầu năm mới được tham quan các hòn đảo thật sự rất thú vị và đáng nhớ”.

ndo_br_9-3474.jpg
Hình ảnh người dân Khánh Hòa luôn thân thiện, hiếu khách đã tạo ấn tượng đẹp, góp phần thu hút du khách quốc tế ngày càng nhiều.

Theo đại diện Phòng Quản lý bến tàu du lịch (Ban Quản lý vịnh Nha Trang), trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, bến tàu đã đón khoảng 8.000 lượt khách đi tour biển, đảo, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tại các điểm tham quan văn hóa-tâm linh, dòng người hành hương nối tiếp nhau tìm về để khám phá giá trị nghệ thuật, kỹ thuật xây dựng đền tháp Chăm, thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm. Chỉ trong hai ngày đầu năm, Di tích Tháp Bà Ponagar (Nha Trang) và Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) đã đón hàng chục nghìn lượt khách, tạo nên bức tranh du lịch đầu năm vừa nhộn nhịp, vừa trật tự, văn minh.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Đổng Văn Nhường, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Tháp Pô Klong Garai cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, di tích đón khoảng 2.000 lượt khách tham quan. Riêng ngày 2/1, lượng khách gần 1.000 lượt, tăng hơn 150 lượt so với ngày đầu năm. Công tác đón tiếp, thuyết minh tại khu trưng bày văn hóa Chăm và cụm ba ngôi tháp được chuẩn bị chu đáo, giúp du khách thêm hào hứng khi trải nghiệm.

ndo_br_8-3503.jpg
Du khách xem nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc ở xã Ninh Phước (Khánh Hòa) biểu diễn kỹ thuật nặn sản phẩm gốm truyền thống, độc đáo của đồng bào Chăm.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên, Khánh Hòa còn ghi điểm với chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành không áp dụng phụ thu dịp lễ, đồng thời tổ chức nhiều chương trình vui chơi, ẩm thực phục vụ du khách. Nổi bật là show diễn thực cảnh “Ánh sáng huyền thoại” tái hiện sinh động không gian làng nghề xưa; Nhà hát Đó ra mắt “Chum Show – Nụ hôn của nghệ thuật”, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, giàu bản sắc và nhận được sự đánh giá cao từ du khách.

ndo_br_6-9061.jpg
Du khách tham quan làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp của đồng bào Chăm xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2026, địa phương sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn và các hoạt động kích cầu du lịch như Giải Lướt ván diều quốc tế Mỹ Hòa-Khánh Hòa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, các chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia, chương trình kích cầu du lịch hè, đón các tàu du lịch quốc tế… Qua đó, phấn đấu đạt mục tiêu đón 18,1 triệu lượt khách lưu trú, với doanh thu du lịch hơn 77.000 tỷ đồng.

ndo_br_14-2172.jpg
Nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch xanh tại Khánh Hòa thu hút đông du khách đến nghỉ dưỡng, góp phần đáng kể trong thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết: “Tỉnh đã ban hành Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai quyết liệt Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số trong lĩnh vực du lịch. Với đường bờ biển dài gần 500km, gần 200 đảo lớn nhỏ cùng hệ thống di sản văn hóa phong phú gồm 4 di sản được UNESCO ghi danh, 5 Bảo vật quốc gia và 3 di tích quốc gia đặc biệt, Khánh Hòa có nền tảng vững chắc để phát triển du lịch chất lượng cao, xanh và bền vững, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế trong những năm tới”.

Có thể bạn quan tâm

Tại chương trình "Văn hóa Islam và kỹ năng tiếp khách Hồi giáo và Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo tại Huế”.

Huế từng bước xây dựng nền tảng để đón dòng khách du lịch Halal

Huế đang từng bước mở cánh cửa vào thị trường du lịch Halal trị giá hàng trăm tỷ USD bằng việc nghiên cứu và đào tạo về du lịch Halal, chuẩn bị những nền tảng quan trọng: kiến thức, kỹ năng và tư duy phục vụ của doanh nghiệp du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo.

Công an xét hỏi đối tượng Lê Thị Hồng.

Thanh Hóa: Khởi tố 9 bị can làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 16/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 10%.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Huế phải biến lợi thế thành kết quả, tạo động lực tăng trưởng thực chất

“Huế có nhiều lợi thế đặc biệt như hệ thống di sản văn hóa thế giới, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế Phú Bài, Đại học Huế cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm, việc làm, nguồn thu ngân sách và động lực tăng trưởng thực chất”.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công trên công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 4.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại Huế

Với tổng vốn đầu tư hơn 418 tỷ đồng, 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4 là những công trình giáo dục trọng điểm của Huế, hiện giá trị khối lượng đạt khoảng 72%-82%; sau khi hoàn thành, sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 2.400 học sinh, trong đó hàng trăm em nội trú tại trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026),  76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2026), sáng 15/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Quyết, ở phường Bắc Gianh.

Quảng Trị xây mới và sửa chữa 3.520 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân chất độc hóa học

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 15/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức đồng loạt lễ khởi công xây dựng, sửa chữa 143/3.520 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Đại diện cơ quan Công an thông tin thêm vụ buôn lậu tại buổi họp báo.

Thanh Hóa: Khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" kim cương

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ kết quả điều tra ban đầu Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng.

Bỏ đề xuất áp dụng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi mới nhất, Điều 97, mục 1, Chương VII, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến góp ý nên đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Các lực lượng nỗ lực chữa cháy xuyên đêm.

Xuyên đêm chữa cháy ở Thanh Hóa

Nỗ lực chữa cháy xuyên đêm, sang ngày 14/7, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Công an tỉnh Thanh Hóa đã dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng.

Chung cư Nera Garden - nơi nhiều căn hộ được gắn tên “homestay” trên các ứng dụng đặt phòng.

Nhập nhằng tên gọi homestay

Cuối tuần, tôi đăng tin tìm phòng nghỉ trên các hội nhóm du lịch Huế. Chỉ ít phút sau, phần bình luận và tin nhắn riêng đã kín lời chào mời. Từ nhà dân, khách sạn mini, biệt thự (villa) đến căn hộ chung cư... tất cả đều tự giới thiệu là “homestay” với giá khá thấp.

Công nhân chăm sóc cây cà gai leo tại vùng canh tác dược liệu của Công ty An Xuân tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Sau nhiều năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), Quảng Trị từng bước chuyển từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng. Việc xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh chế biến, mở rộng thị trường đã tạo nền tảng vững chắc để các sản phẩm OCOP nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.