Theo đó, thu ngân sách Nhà nước đạt 36.900 tỷ đồng, vượt 24,6% so với kế hoạch, tăng 45,6% so với năm 2024; trong đó thu nội địa đạt 35.100 tỷ đồng, vượt kế hoạch 30,5%, tăng 55,4% so với năm 2024. GRDP bình quân đầu người đạt 110,5 triệu đồng/người, tăng 9,2% so với năm 2024.
Trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức, kinh tế của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng khá. Tuy nhiên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,11% so với năm 2024, không đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ giao là 8,1%. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 0,83%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,81%; dịch vụ tăng 7,81%; thuế nhập khẩu, sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,28%. Quy mô GRDP (giá hiện hành) đạt 209,3 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch sang khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng, giảm tỷ trọng nông-lâm-thủy sản.
Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, GRDP của tỉnh năm 2025 giảm khoảng 1,2% do các yếu tố khách quan: Lĩnh vực năng lượng giảm do nhu cầu của các cơ quan mua điện giảm, các nhà máy điện bị cắt giảm công suất (sản lượng điện của Nhà máy điện BOT Vân Phong chỉ đạt khoảng 44% so với công suất thiết kế); bên cạnh đó, do mưa nhiều nên các nhà máy điện mặt trời cũng bị cắt giảm công suất phát điện. Việc cắt giảm công suất các nhà máy điện làm giảm 0,8% GRDP năm 2025 của tỉnh. Riêng đợt mưa lũ, ngập lụt xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/11-22/11 đã gây thiệt hại nặng nề đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng các ngành, lĩnh vực kinh tế, làm giảm khoảng 1% GRDP quý IV và giảm khoảng 0,4% GRDP năm 2025 của tỉnh.
Về nguyên nhân chủ quan: Các động lực tăng trưởng về công nghiệp, xây dựng, đô thị đều đang trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đến cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026 mới bắt đầu triển khai thi công; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm nên chưa có đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế.