Tuổi trẻ Quảng Trị sáng tạo trong chuyển đổi số

Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và nhất là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Học sinh xã biên giới Hướng Phùng lần đầu tiên được trải nghiệm thiết bị thực tế ảo trong khuôn khổ ngày hội “Bình dân học vụ số”.
Học sinh xã biên giới Hướng Phùng lần đầu tiên được trải nghiệm thiết bị thực tế ảo trong khuôn khổ ngày hội “Bình dân học vụ số”.

Nhiều mô hình, cách làm mới của đoàn viên, thanh niên tạo ra ấn tượng và mang tới hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

“Bình dân học vụ số vùng biên”

Hiện nay, chuyển đổi số ở đô thị, khu vực trung tâm còn những trở ngại nhất định, trong khi đó vùng biên giới, miền núi thì khó khăn hơn. Với vai trò là lực lượng xung kích, đầu tháng 8/2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị ra mắt Đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” tại 15 xã biên giới trong tỉnh. Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu cho biết, hoạt động này góp phần triển khai Đề án “Tuổi trẻ Quảng Trị đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ người dân khu vực biên giới tiếp cận công nghệ số, biết sử dụng hiệu quả các nền tảng số, nhất là dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với các tiện ích, các tình nguyện viên còn hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện thoại thông minh hiệu quả, an toàn, tránh bị lừa đảo.

Với sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tổ chức ngày hội “Bình dân học vụ số” tại xã Tuyên Lâm nhằm đưa kiến thức, kỹ năng số và trải nghiệm khoa học công nghệ đến gần hơn với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại địa bàn biên giới này. Ngày hội được tổ chức tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bắc Sơn, xã Tuyên Lâm, dù có mưa nhưng không ngăn được sự háo hức của các bạn trẻ cũng như đoàn viên địa phương. Em Trương Thị Thu cho biết, lần đầu tiên em được trải nghiệm dịch vụ thực tế ảo nên thấy rất hấp dẫn. Hình ảnh quê hương, đất nước qua lăng kính thực tế ảo càng làm em và các bạn trong trường thích thú hơn. Tham gia lớp “Bình dân học vụ số” có các cán bộ cơ sở, giáo viên, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, được kỹ thuật viên hướng dẫn những kỹ năng số có khả năng ứng dụng trực tiếp trong công việc và đời sống. Đoàn viên của trường còn tham gia thi rung chuông vàng “Nâng cao năng lực số” về các kiến thức về an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng công nghệ trong học tập, đời sống một cách trực quan, gần gũi và có tính tương tác cao.

Tương tự, mới đây, người dân, nhất là đoàn viên thanh niên xã biên giới Hướng Phùng cũng rộn ràng với ngày hội “Bình dân học vụ số”. Lần đầu tiên, các bạn trẻ vùng biên biết đến trải nghiệm thực tế ảo, biết cách khai thác công cụ AI có lợi, an toàn cho bản thân. Còn học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hướng Phùng thì vừa say sưa vừa lạ lẫm với không gian trải nghiệm STEM, khoa học-công nghệ và Robotics. Các em được trực tiếp quan sát, trải nghiệm, thực hành các nội dung khoa học-công nghệ phù hợp với lứa tuổi thay vì chỉ nghe giới thiệu về khoa học, công nghệ một cách chung chung.

Đồng hành số hóa nông sản địa phương

Trong Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm nay, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình Mega Live với chủ đề “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” trên Fanpage Tỉnh đoàn. Chương trình ghi nhận những kết quả tích cực, thu hút hơn 207.000 lượt xem và 11.000 lượt tương tác, góp phần lan tỏa hình ảnh nông sản, đặc sản Quảng Trị đến đông đảo người tiêu dùng trên không gian mạng.

Điểm nhấn của chương trình là sự đồng hành của nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn-diễn viên tham gia bộ phim “Mưa Đỏ”. Với vai trò khách mời, nghệ sĩ đã cùng chương trình giới thiệu, trải nghiệm và quảng bá những sản phẩm đặc trưng của quê hương Quảng Trị như: khoai gieo, bánh tét mặt trăng, miến, cà-phê, trà thảo dược, mật ong Trường Sơn... góp phần tạo sức hút, mở rộng khả năng tiếp cận của nông sản địa phương với người tiêu dùng trên các nền tảng số. Thông qua hình thức phát sóng trực tiếp, người xem có cơ hội tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, giá trị của từng sản phẩm, giao lưu với các chủ thể sản xuất và tiếp cận những chương trình ưu đãi, phương thức mua sắm trực tuyến.

Phiên giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đầu tháng 10 này là một trong những hoạt động trọng tâm trong hành trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” năm 2026. Trước đó, 81 cơ sở đoàn trong tỉnh tham gia hỗ trợ số hóa hơn 100 sản phẩm nông sản các loại. Với phương châm “Đoàn hỗ trợ-người dân làm chủ để duy trì phát triển bền vững”, các cấp bộ Đoàn đã tích cực đồng hành cùng người dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, thiết kế hình ảnh, sản xuất nội dung số và phát triển các kênh quảng bá, tiêu thụ trực tuyến nông sản nói chung, hàng OCOP nói riêng.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu nhấn mạnh, chương trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” nhằm giúp người dân từng bước làm quen, tiếp cận và chủ động ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Qua đó khẳng định chuyển đổi số không phải là điều xa vời, phức tạp mà mỗi người dân đều có thể thực hiện, bắt đầu từ những việc làm đơn giản, thiết thực. Người đứng đầu tổ chức Đoàn tỉnh Quảng Trị gửi gắm thông điệp, mỗi người trẻ đều có thể đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số và sự phát triển của quê hương bằng chính tinh thần chủ động, trách nhiệm, khát vọng cống hiến. Mega Live không chỉ hoạt động kết nối, quảng bá và tiêu thụ nông sản mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Quảng Trị đang đổi mới, phát triển, giàu bản sắc văn hóa, bên cạnh truyền thống lịch sử hào hùng vốn đã được khắc họa qua bộ phim “Mưa Đỏ”.

Thành công bước đầu của chương trình Mega Live trong tháng 10/2026 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn trong thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, không chỉ góp phần quảng bá, nâng cao giá trị nông sản Quảng Trị mà còn từng bước thay đổi tư duy, phương thức tiếp cận thị trường của các chủ thể sản xuất, tạo động lực phát triển kinh tế số ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về xây dựng và phát triển đô thị Chân Mây-Lăng Cô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển cảng biển, công nghiệp, logistics, du lịch gắn với mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng. (Ảnh: Cảng Chân Mây cung cấp)

Xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam của Huế

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đặt mục tiêu xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam, đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, tiến tới thành lập phường trước năm 2030. Khu vực này hướng tới tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hơn 12%/năm, thu nhập bình quân đạt 120-150 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị thí điểm hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Tại buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các ngành, địa phương, doanh nghiệp về nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhanh chóng triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã. 

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật. (Ảnh: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet thu giữ 30 tấn pháo các loại

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch chuyên án về đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng người Lào có liên quan.

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: NGÔ TUẤN-MAI LUẬN-ĐÌNH PHƯỢNG)

Phát triển công nghiệp vùng ven biển Bắc Trung Bộ

Phát huy tiềm năng thế mạnh của vị trí địa lý, hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới giao thông kết nối liên vùng và quốc tế, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã mời gọi, thu hút thành công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, đóng vai trò động lực thúc đẩy kinh tế vùng và cả nước.

Sản phẩm của Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy đã gây chú ý đối với khách dự lễ. (Ảnh: Q.T)

Những phụ nữ không đầu hàng số phận

Tại cầu ngói Thanh Toàn, thành phố Huế, những phụ nữ khuyết tật lần đầu sải bước trong tà áo dài, giới thiệu những chiếc túi, phụ kiện thời trang do chính tay mình làm ra. Bước đi trên sàn diễn còn đôi chút ngượng nghịu, nhưng phía sau là hành trình học nghề, lao động và tìm cách tự chủ cuộc sống.

Ca Huế diễn trên sông Hương. (Ảnh: QUANG TÁM)

Huế đẩy mạnh quảng bá văn hóa ra quốc tế

Huế đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ khoa học di sản Ca Huế trình cấp có thẩm quyền để đệ trình UNESCO xem xét ghi danh. Đồng thời hoàn thành hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO theo lộ trình được phê duyệt trong giai đoạn 2026-2030.

Hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi cùng cô giáo hướng dẫn (Ảnh TƯ LIỆU)

Từ ý tưởng đến không gian di sản số

Gần 200 mô hình 3D về di tích, hiện vật và hoa văn kiến trúc đã được hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi xây dựng bằng phần mềm Polycam. Từ niềm yêu thích bộ môn Tin học và lịch sử địa phương, các em mong muốn đưa di sản Huế đến với học sinh thông qua không gian trưng bày trên môi trường số.

Tàu KN-701-NA được đưa lên để sửa chữa.

Tàu kiểm ngư xuống cấp, khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ phương tiện kiểm ngư ngày càng cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Nhiều công trình, dự án tại Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc đòi hỏi nguồn vật liệu cần được cung ứng kịp thời.

Khơi thông nguồn cung vật liệu cho các công trình

Nguồn vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu các công trình, dự án trong giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, công suất khai thác, giá cả và khả năng cung ứng đến công trường vẫn còn những hạn chế, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở Thanh Hóa.

Thanh Hóa quyết liệt dập dịch sốt xuất huyết

Sau các đợt mưa, lũ kéo dài, hàng nghìn hộ gia đình ở Thanh Hóa bị ngập nước, phát sinh các ổ dịch sốt xuất huyết. Cùng với thực thi quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, cơ quan chuyên môn đề nghị chính quyền cơ sở duy trì, tổ chức hiệu quả công tác vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị trao quà cho Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Phụ nữ Trung đoàn Tên lửa 282 và Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thắt chặt tình đoàn kết

Ngày 19/10, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Phụ nữ Trung đoàn Tên lửa 282 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) phối hợp Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân (Quân chủng Hải quân) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với ACV và Tập đoàn T&T về xúc tiến thị trường, phát triển vận tải hàng không. (Ảnh: HG)

Quảng Trị hợp tác phát triển vận tải hàng không

Chiều 19/10, tại phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị về quản lý, khai thác các cảng hàng không và hợp tác phát triển vận tải hàng không trên địa bàn. Đây là bước "chạy đà" để sớm đưa Cảng hàng không Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3/2027. 

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Để đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp và vùng đặc thù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án được kịp thời ban hành.