Khẳng định vị thế tuyến trung ương trên hành trình chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều 9/7, sau khi dự Lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm cán bộ viên chức, người lao động và động viên người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã phát huy được hiệu quả rõ rệt, giúp người dân được khám, điều trị, cấp cứu từ sớm; giảm tải người bệnh cho cơ sở Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế, các bộ, ngành liên quan cũng như của chính bệnh viện trong việc khai trương, đưa vào sử dụng một cơ sở khang trang hiện đại, giúp người dân được khám chữa bệnh từ sớm, từ xa…; cùng với đó là nỗ lực vượt bậc của tập thể y bác sĩ. Thủ tướng biểu dương việc hệ thống khám chữa bệnh, từ cận lâm sàng đến phẫu thuật đã vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả dù công suất giường bệnh luôn ở mức cao.

bm9-72.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng kiểm tra công tác khám, cấp cứu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã trực tiếp tới khoa, phòng, giường bệnh để thăm hỏi, trao tặng những phần quà ý nghĩa và gửi lời chúc sức khỏe đến những người bệnh đang điều trị nội trú tại đây. Thủ tướng ân cần nhắn nhủ bà con giữ vững tinh thần, hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào năng lực chuyên môn của các thầy thuốc để phối hợp điều trị thật tốt.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, việc khai trương, đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào vận hành đã hiện thực hóa giấc mơ được khám, điều trị trực tiếp bởi các chuyên gia đầu ngành ngay tại địa phương của người dân. Không còn cảnh phải thức khuya dậy sớm, vượt chặng đường xa xôi hay chịu áp lực quá tải tại Thủ đô, người bệnh giờ đây được thụ hưởng không gian khám chữa bệnh khang trang, hiện đại và đồng bộ.

Nhờ giao thông thuận tiện, người bệnh từ các tỉnh miền trung như: Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, hay các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Nội chỉ cần di chuyển thời gian ngắn đã được các chuyên gia đầu ngành cấp cứu, khám, điều trị bệnh. Điều mà trước đây vừa phải di chuyển xa, chờ đợi lâu.

bm9-77.jpg
Mới đi vào hoạt động, nhờ triển khai nhiều trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, các thầy thuốc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã cấp cứu kịp thời cho nhiều người bệnh.

Mới đi vào hoạt động được hơn mười ngày, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã đón tiếp khám ngoại trú cho hơn 27.000 lượt người bệnh; công suất sử dụng giường bệnh nội trú luôn đạt mức tối đa. Đáng chú ý, việc đưa vào vận hành các khoa, trung tâm: Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Phẫu thuật ngoại khoa, Thần kinh và Tim mạch… đã giúp tận dụng tối đa "giờ vàng" để cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo.

Nhiều người bệnh chia sẻ, trước đây đi Hà Nội là một hành trình gian nan, nay cơ sở mới cách nhà chỉ vài chục cây số, thậm chí vài cây số mà vẫn được chuyên gia đầu ngành khám bệnh, phòng bệnh lại sạch đẹp, thiết bị hiện đại… con cháu thuận tiện khi vào chăm sóc.

“Sự hài lòng, tin tưởng của người dân chính là câu trả lời chuẩn xác nhất cho hiệu quả của cơ sở mới", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ chia sẻ.

bm9-76-4385.jpg
Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công ca can thiệp tim mạch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho biết để vận hành hiệu quả cơ sở mới, Bệnh viện Bạch Mai đã điều động 1.300 giáo sư, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và cán bộ hậu cần có kinh nghiệm, chuyên môn sâu xuống trực tiếp làm việc.

Để có được sự đồng lòng này, Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện đã chủ động xây dựng những cơ chế đãi ngộ đặc thù. Đó là việc bảo đảm và gia tăng thu nhập; có chính sách ưu tiên phát triển nghề nghiệp (tạo điều kiện đi học tập nâng cao trình độ sớm hơn, xét tăng lương trước thời hạn, bổ nhiệm và đưa vào quy hoạch đối với các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có chính sách hỗ trợ lâu dài (phối hợp cùng địa phương xây dựng nhà ở công vụ cho cán bộ nhân viên; áp dụng các mức hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí đi lại).

Nhờ những chính sách thiết thực này đã làm thay đổi tâm thế của cán bộ y tế, từ việc "phải đi" nghĩa vụ thành tinh thần tự nguyện, mong muốn "được đi" để cống hiến. Đáng mừng, rất nhiều chuyên gia đầu ngành dù đã thôi công tác quản lý vẫn nhiệt huyết xung phong xuống cơ sở Ninh Bình để trực tiếp đi buồng, hội chẩn và đào tạo thế hệ trẻ.

Tại Ninh Bình đang từng bước hình thành trung tâm y tế chất lượng cao khi tại đây vừa có thêm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, tới đây là Bệnh viện Lão khoa… Do vậy, không dừng lại ở nhiệm vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình định vị tầm nhìn trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho cả nước. Hiện tại, các trường đại học y dược lớn như: Y Hà Nội, Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Y Thái Bình, Đại học Điều dưỡng Nam Định... đã đăng ký đưa sinh viên, bác sĩ nội trú về đây thực tập. Từ thực tiễn này, Bệnh viện Bạch Mai đang đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cũng cho biết: Mô hình vận hành của Bệnh viện Bạch Mai hiện nay dựa trên nguyên tắc liên thông tuyệt đối: Hai cơ sở nhưng chung một bộ máy quản lý, một nền tảng tài chính và một tiêu chuẩn chất lượng chuyên môn kỹ thuật. Chính sự liên thông này mang lại sự thuận tiện tối đa cho người bệnh. Những bệnh nhân đang điều trị tại Hà Nội nếu có nguyện vọng chuyển về gần nhà tại Ninh Bình để tiện chăm sóc sẽ được luân chuyển vị trí giường nằm trên cùng một hệ thống quản lý thống nhất mà không cần thực hiện lại các thủ tục rườm rà.

bm9-79-5911.jpg
Sau hơn mười ngày đi vào hoạt động, công suất sử dụng giường bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình luôn ở mức cao.

Cơ chế thanh quyết toán Bảo hiểm y tế cũng đã được tháo gỡ triệt để khi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ định Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội trực tiếp thanh quyết toán cho cơ sở Ninh Bình. Điều này giúp giữ vững sự ổn định cho quỹ bảo hiểm địa phương, xóa tan những lo ngại ban đầu và vị thế là bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao của Bạch Mai được giữ vững theo tinh thần của Chính phủ.

Với khuôn viên rộng rãi, thiết bị hiện đại, tới đây Bệnh viện Bạch Mai phối hợp các cơ sở trong nước và nước ngoài đẩy mạnh phát triển chuyên khoa y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Mặt khác đẩy mạnh kết hợp phát triển y tế và du lịch, trên cơ sở chất lượng chuyên môn cao và thương hiệu “Bạch Mai” để thu hút người bệnh nước ngoài đến đây khám chữa bệnh kết hợp du lịch, thăm quan danh thắng của vùng đất di sản.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tự tin sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình nhân văn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở một tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát huy tính chủ động, sáng tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới quản trị bệnh viện, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, đồng bộ.

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Sau hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ chiều nay 9/7. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Bộ trưởng Y tế yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ trưởng Y tế kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động

Chiều 7/7, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước lễ khai trương. Bộ trưởng yêu cầu bệnh viện hoàn thiện các phương án khám, chữa bệnh, cấp cứu và tiếp đón người bệnh, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt ngay từ ngày đầu hoạt động.

Bác sĩ thực hiện kỹ thuật ít xâm lấn cho bệnh nhân.

Mở thông dạ dày qua nội soi: Giải pháp ít xâm lấn giúp duy trì dinh dưỡng cho người bệnh khó nuốt

Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công kỹ thuật mở thông dạ dày qua nội soi (PEG) cho bệnh nhân đột quỵ mất khả năng nuốt. Kỹ thuật ít xâm lấn giúp thiết lập đường nuôi dưỡng an toàn chỉ trong khoảng 10 phút, mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ngay tại địa phương.

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.