Khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nhà ở xã hội

Trong hai ngày 8 và 9/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 168 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 700 đảng viên trong toàn Tổng Công ty.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ HUD khóa VI. (Ảnh: HỢP PHÚC)
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ HUD khóa VI. (Ảnh: HỢP PHÚC)

Đại hội thể hiện sinh động tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ tập thể toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty HUD Đậu Minh Thanh cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, hiệu quả, gắn chặt với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, tiếp tục được khẳng định là trụ cột then chốt, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, tạo nền tảng chính trị-tư tưởng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của doanh nghiệp…

Mặc dù còn chịu nhiều sức ép và thách thức, HUD vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực. Tổng doanh thu và thu nhập khác tăng trưởng bình quân 7,1%/năm; lợi nhuận trước thuế đạt mức tăng bình quân 17,4%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt từ 4,8–7,8%/năm. Tổng nộp ngân sách Nhà nước trong 5 năm đạt hơn 5.300 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động tăng đều hơn 5%/năm.

z6787494966142-eb1c374e822d2c94b3faf477748081eb-8943.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên HUD Đậu Minh Thanh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HỢP PHÚC)

Đặc biệt, HUD khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nhà ở xã hội. Giai đoạn 2020-2025, Tổng Công ty đã hoàn thành 11 dự án với gần 3.700 căn hộ, tổng diện tích 370.000m² sàn xây dựng – đóng góp thiết thực vào an sinh xã hội và thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác tái cơ cấu theo Quyết định 858/QĐ-BXD được triển khai đồng bộ. HUD đã tinh gọn bộ máy, tăng vốn cho các đơn vị chủ lực, sáp nhập các ban điều hành phù hợp định hướng phát triển vùng. Doanh nghiệp từng bước tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến, tăng cường chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động.

Tổng kết nhiệm kỳ, Đảng bộ Tổng Công ty HUD đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sát, hiệu quả. Những kết quả đạt được không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong giai đoạn tới, mà còn khẳng định vị thế HUD – một doanh nghiệp Nhà nước luôn tiên phong trong lĩnh vực phát triển nhà ở và khu đô thị.

Đại hội đã tiến hành đầy đủ các nội dung theo quy định, gồm tổng kết nhiệm kỳ, xác định phương hướng mới, thảo luận các văn kiện cấp trên, và bầu cử cấp ủy khóa mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa VI gồm những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần đổi mới, đồng thời bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

anh-bo-truong-son.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
(Ảnh: HỢP PHÚC)

Đánh giá cao những kết quả của HUD trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh, HUD cần tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực, uy tín và vai trò xã hội của doanh nghiệp. Đồng thời, cũng đánh giá cao mục tiêu phát triển đột phá trong giai đoạn 2025-2030 của HUD, gồm: phát triển 400.000m² nhà ở xã hội, tương đương khoảng 3.700 căn hộ; tổng doanh thu tăng hơn 50%; tổng lợi nhuận trước thuế tăng hơn 63% so với nhiệm kỳ trước; tổng giá trị nộp ngân sách Nhà nước dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng…

Bộ trưởng Trần Văn Sơn đề nghị HUD bám sát các nghị quyết Trung ương Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết mới về phát triển kinh tế Nhà nước dự kiến trình Bộ Chính trị trong quý III/2025; phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội gắn với các chương trình lớn như Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư; Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; nghiên cứu phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Cùng với đó, Tổng Công ty cần đẩy nhanh hoàn thành Đề án tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình quản trị hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, phát huy vai trò doanh nghiệp nòng cốt trong các lĩnh vực then chốt; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn diện; chăm lo đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, chuyên môn và phẩm chất đạo đức; xây dựng Đảng gắn với văn hóa doanh nghiệp…

Bộ trưởng Trần Văn Sơn khẳng định, với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, cùng nền tảng tài chính lành mạnh, đội ngũ cán bộ vững vàng, HUD hoàn toàn có cơ sở để trở thành điểm sáng trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước ngành xây dựng. Chính phủ và các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để HUD phát triển toàn diện, phát huy nội lực, sáng tạo, và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

anh-thu-truong-hung.jpg
Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HUD trong nhiệm kỳ vừa qua. (Ảnh: HỢP PHÚC)

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng bày tỏ sự ấn tượng đối với công cuộc tái cơ cấu toàn diện của HUD trên 5 phương diện.

HUD đã sử dụng đòn bẩy tài chính một cách thận trọng, kiểm soát chặt nguồn vốn đầu tư, không rơi vào khủng hoảng như nhiều doanh nghiệp cùng ngành; lựa chọn các dự án theo hướng trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, mọi quyết định đầu tư đều bám sát nhu cầu thực tế và khả năng sinh lời bền vững; tinh thần đổi mới được phát huy mạnh mẽ, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên phát huy năng lực, cống hiến và được ghi nhận công bằng; thay đổi tư duy tiếp cận, lấy người dân làm trung tâm thay vì sản phẩm, hướng tới kiến tạo môi trường sống gắn bó với cộng đồng, thay vì chỉ là nhà phát triển bất động sản đơn thuần; mạnh dạn tinh gọn đầu mối, sắp xếp lại mô hình công ty con, kiện toàn ban quản lý dự án theo hướng hiệu quả, rõ trách nhiệm.

Nhờ tái cơ cấu đồng bộ, HUD đã xây dựng được nền tảng tài chính lành mạnh, đội ngũ nhân lực vững vàng, danh mục dự án có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng, trải dài từ bắc vào nam, trở thành tiền đề vững chắc cho bước phát triển tiếp theo.

Để tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong phát triển đô thị và nhà ở xã hội, Thứ trưởng đề nghị HUD giữ vững định hướng chiến lược là doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong phát triển đô thị và nhà ở xã hội. HUD phải đóng vai trò tiên phong trong thực hiện các chương trình lớn như Đề án nhà ở xã hội, Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là cơ hội khẳng định thương hiệu và trách nhiệm xã hội.

Phát huy giá trị các dự án hiện hữu, đưa nhanh các dự án vào vận hành khai thác hiệu quả, hạn chế tình trạng dự án “ngủ đông”, gây lãng phí nguồn lực và làm suy giảm động lực phát triển.

Đẩy nhanh công tác tái cơ cấu, thoái vốn, khắc phục những điểm nghẽn về định giá, nhất là trong xác định quyền sử dụng đất. Đồng thời, xây dựng cơ chế phân phối thu nhập hợp lý, minh bạch, chú trọng đến hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm với người lao động.

Tiếp tục sắp xếp bộ máy hợp lý, tinh gọn, nâng cao năng lực cán bộ. Mỗi cán bộ phải được đào tạo bài bản, có năng lực thực chất, có động lực cống hiến và gắn bó lâu dài. Cần đặc biệt quan tâm đến lớp cán bộ kế cận - những người sẽ giữ vai trò quyết định trong chu kỳ phát triển tới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - không chỉ trong quản trị mà cả trong quy hoạch, thiết kế, kinh doanh và dịch vụ sau đầu tư. Việc số hóa sẽ giúp HUD nắm bắt nhanh thị trường, giảm chi phí và nâng cao trải nghiệm của người dân.

Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong mọi mặt hoạt động. Mỗi đảng viên phải là trung tâm của sự gương mẫu, mỗi chi bộ phải là hạt nhân chính trị vững chắc tại đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, nâng cao tính chiến đấu và hiệu lực của Đảng bộ trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.