Khám phá những tuyến du lịch ngoại thành mới của Hà Nội

Thành phố Hà Nội vừa triển khai ba sản phẩm du lịch ngoại thành mới, gồm: “Con đường Di sản Nam Thăng Long, Hà Nội - Tinh hoa làng nghề Việt”, “Con đường đạo học” và “Sắc hoa Tường Phiêu”. Đây là những tour du lịch có nhiều nét mới, góp phần tạo đột phá cho du lịch Thủ đô.

Khách du lịch đến với Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu (xã Phúc Thọ, Hà Nội).
Khách du lịch đến với Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu (xã Phúc Thọ, Hà Nội).

Việc cùng lúc triển khai ba sản phẩm du lịch mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch giai đoạn cuối năm 2025, tạo đà cho bứt phá du lịch trong năm 2026 của thành phố.

Sau khi triển khai thành công tuyến Con đường di sản Nam Thăng Long kết nối các địa chỉ: đình Nội Bình Đà, làng tăm hương Quảng Phú Cầu, làng dệt lụa Phùng Xá, ngành du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã khẩn trương khảo sát, xây dựng tuyến Con đường di sản Nam Thăng Long thứ hai, mang tên: “Con đường di sản Nam Thăng Long - Tinh hoa làng nghề Việt”.

Đến với tuyến du lịch này, các vị khách sẽ trải qua hành trình khám phá các làng nghề trăm tuổi nằm trên địa bàn các xã: Đại Thanh, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Chuyên Mỹ.

Trong đó làng Hạ Thái nổi tiếng với nghề sơn mài, làng Cựu có kiến trúc biệt thự cổ và nghề may truyền thống, làng Ngâu xưa nay có nghề nấu rượu hoa cúc chi, còn làng Phúc Am có nghề làm đồ thờ phục vụ tín ngưỡng dân gian.

Mỗi làng nghề là một mảnh ghép của di sản, nơi lưu giữ trí tuệ, bàn tay và tâm hồn người thợ Hà Nội. “Tinh hoa làng nghề Việt” không chỉ mang lại trải nghiệm du lịch, mà còn tôn vinh giá trị lao động và nghệ thuật dân gian - nền tảng để Hà Nội phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch trải nghiệm.

Nếu như tuyến “Con đường di sản Nam Thăng Long - Tinh hoa làng nghề Việt” có những địa chỉ đã khá nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội, thì sản phẩm “Sắc hoa Tường Phiêu” (xã Phúc Thọ) lại mang nhiều nét mới.

Vùng quê Tích Giang có nghề trồng hoa, cây cảnh khoảng 30 năm trở lại đây, gần đây đã phát triển thành một trong những vùng trồng hoa lớn của Hà Nội. Đến với sản phẩm này, khách du lịch được hòa mình vào sắc hoa bên dòng sông Tích hiền hòa. Cùng với đó là tham quan một di tích vô cùng độc đáo: Di tích quốc gia đặc biệt đình Tường Phiêu.

Đình Tường Phiêu có tòa đại bái rất lớn. Bề ngang lên tới 20m, chiều sâu là 13m. Không chỉ là một kho tàng về điêu khắc dân gian khổng lồ, ngôi đình còn lưu giữ được rất nhiều hiện vật cổ, tiêu biểu cho kiến trúc đình làng thời Lê Trung hưng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cho biết “Sắc hoa Tường Phiêu” không chỉ là một sản phẩm du lịch, mà là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, nơi người dân đã hợp tác với nhau tạo nên vùng trồng hoa lớn, thúc đẩy kinh tế mạnh mẽ, tạo diện mạo mới cho vùng đất. Đây cũng là nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của nông thôn Hà Nội bình dị.

Sản phẩm du lịch thứ ba của Hà Nội ra mắt trong thời gian qua là “Con đường đạo học” (xã Ô Diên).

Ô Diên là vùng đất cổ phía Tây Thăng Long. Nơi đây là quê hương của danh nhân Tô Hiến Thành, nhân vật văn võ toàn tài cuối triều Lý. Mảnh đất Ô Diên có đền Văn Hiến, thờ danh tướng Tô Hiến Thành cùng nhiều bậc hiền tài được tôn vinh.

Sản phẩm “Con đường Đạo học” dẫn du khách khám phá những giá trị giáo dục, đạo lý và tri thức,… những yếu tố làm nên cốt cách con người xứ Đoài đầy trí tuệ và nhân hậu. Tại đây, khách du lịch được thăm đình Vạn Xuân, chùa Hải Giác.

Trong đó, đình Vạn Xuân là một kiến trúc khác biệt so với hầu hết các ngôi đình ở miền bắc. Nếu các ngôi đình thường được xây dựng theo hình chữ “nhất”, chữ “nhị” hay chữ “công” thì đình Vạn Xuân lại được nghệ nhân xây theo cấu trúc “nội công ngoại quốc” với hàng chục gian nhà liên kết với nhau.

Chùa Hải Giác, xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ VI có kiến trúc bề thế, cổ kính, uy nghiêm. Tại đây còn lưu giữ hơn 200 pho tượng, trong đó có 50 pho tượng tròn có niên đại hàng trăm năm…

Sau khi được chính thức giới thiệu, ba sản phẩm du lịch kể trên sẽ tạo nét tươi mới cho du lịch Thủ đô, tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng điểm đến trong hành trình của mình, nhất là trong giai đoạn cuối năm và du lịch đầu xuân.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhận định, ba sản phẩm du lịch của Hà Nội đều mang một tinh thần: Bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, khơi nguồn sáng tạo, kết nối di sản và đời sống đương đại. Những sản phẩm này không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Thủ đô, mà còn là minh chứng sinh động cho mô hình phát triển du lịch cộng đồng kiểu mới - nơi di sản được lan tỏa giá trị thông qua sự sáng tạo của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Khảo sát sự hài lòng về chất lượng phục vụ dịch vụ công

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn trong cung cấp dịch vụ công. Thời gian thu thập thông tin đến hết ngày 31/12/2026.

Hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển Hòa Lạc

Được thành lập từ năm 1998, đến nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thu hút các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và ngày càng nhiều dự án mới.

Anh Nguyễn Trọng Điểm giới thiệu chiếc đèn đu đủ với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa Trần Thị Thu Hằng.

Độc đáo những chiếc đèn đu đủ

Từ những thân cây đu đủ thường bị chặt bỏ sau thu hoạch, anh Nguyễn Trọng Điểm, người thợ mây tre đan ở làng Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã sáng tạo ra dòng đèn thủ công có giá trị kinh tế, tạo việc làm và phát huy nghề truyền thống.

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND về tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.