Hà Nội: Phá thế "mùa vụ" của du lịch Hương Sơn

Xã Hương Sơn (Hà Nội) gắn liền với hình ảnh lễ hội chùa Hương - một trong những lễ hội lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, dù có lợi thế về di sản hài hòa với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, du khách đến với Hương Sơn chủ yếu vào mùa lễ hội. Hương Sơn đang tìm giải pháp để phát triển thành khu du lịch bốn mùa.

Hương Sơn mang vẻ đẹp lãng mạn vào các mùa khác nhau nhưng chưa được khám phá, khai thác.
Hương Sơn mang vẻ đẹp lãng mạn vào các mùa khác nhau nhưng chưa được khám phá, khai thác.

Xã Hương Sơn có quần thể Danh thắng Hương Sơn (hay còn gọi là chùa Hương) là một trong những Di tích quốc gia đặc biệt của thành phố Hà Nội. Nét độc đáo của Hương Sơn là có hệ thống chùa chiền, với nhiều ngôi chùa cổ: Chùa Thiên Trù, chùa Tuyết Sơn… hài hòa trong một không gian cảnh quan rộng lớn, với núi rừng Hương Sơn, động Hương Tích, suối Yến…

Hương Sơn còn có nhiều sản vật địa phương quý như: Rừng mơ, rau sắng, củ mài… Đây đều là những đặc sản mà du khách từ các nơi rất ưa chuộng.

Hằng năm, lễ hội chùa Hương kéo dài từ đầu xuân đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước, thu hút đông đảo khách hành hương, góp phần tạo nên động lực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo thống kê của Ban Quản lý danh thắng Hương Sơn, năm 2024 Hương Sơn đón khoảng 931 nghìn lượt khách, giảm 17% so với năm 2023. Con số này cho thấy sức hút suy giảm rõ rệt, đặc biệt trong những tháng không diễn ra lễ hội.

Năm 2025, du lịch Hương Sơn có dấu hiệu phục hồi. Từ đầu năm đến hết tháng 7, danh thắng Hương Sơn đón 866 nghìn lượt khách, đạt 93% so với cả năm 2024. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực đổi mới bước đầu của địa phương.

Mặc dù vậy, thách thức đặt ra là rất lớn, nhất là khi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đang tập trung phát triển những khu du lịch văn hóa tâm linh tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Thành phố xác định Hương Sơn là một trong những khu vực trọng điểm về du lịch, chúng tôi mong muốn xây dựng Hương Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, kéo dài trải nghiệm suốt bốn mùa trong năm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải

Đại hội Đảng bộ xã Hương Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt nhiệm vụ thúc đẩy du lịch, dịch vụ trên địa bàn, trong đó, trọng tâm là phát triển du lịch quần thể danh thắng Hương Sơn.

Tại Hội nghị khảo sát, xúc tiến kết nối du lịch chùa Hương do Sở Du lịch Hà Nội, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Sơn Trần Đức Hải nhấn mạnh: “Thành phố xác định Hương Sơn là một trong những khu vực trọng điểm về du lịch, chúng tôi mong muốn xây dựng Hương Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn, kéo dài trải nghiệm suốt bốn mùa trong năm”.

Tổng Giám đốc Travelogy Vũ Văn Tuyên cho rằng, Hương Sơn cần tái định vị thương hiệu, không chỉ gắn bó với hình ảnh du lịch tâm linh truyền thống. Theo ông, địa phương có thể khai thác thêm các chương trình biểu diễn văn hóa liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu, phát huy giá trị cảnh quan hang động, thung lũng đá vôi, gắn với các làng nghề như gốm sứ, kết hợp du lịch nông nghiệp để tạo sản phẩm đặc sắc, vừa có chiều sâu văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu check-in, trải nghiệm của du khách trẻ.

Trong khi đó, đại diện S Travel, ông Nguyễn Hồng Thắng, đề xuất phát triển tour thuyền trên sông, thể thao dưới nước, kết hợp trải nghiệm làng nghề, sản phẩm thủ công địa phương. Đây là hướng đi giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống của người dân vùng đất Phật.

Phó Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, cần “kể lại câu chuyện Hương Sơn” bằng những gam màu mới, truyền tải sự đổi thay và sức sống mới mẻ của điểm đến.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Trung Hiếu nêu rõ: “Hương Sơn cần đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến du lịch đêm, làng nghề truyền thống, các hoạt động trải nghiệm sinh thái, thay vì chỉ phụ thuộc vào suối Yến hay chùa Thiên Trù, để tránh rơi vào bấp bênh do tính mùa vụ”.

Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng cũng cho rằng Hương Sơn đã có lợi thế về hạ tầng cơ bản như hệ thống cáp treo, cơ sở lưu trú. Điều quan trọng là phải tạo sự đồng thuận và phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, từ đó hình thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh, đồng bộ.

Hương Sơn đã có lợi thế về hạ tầng cơ bản như hệ thống cáp treo, cơ sở lưu trú. Điều quan trọng là phải tạo sự đồng thuận và phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, từ đó hình thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh, đồng bộ.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội

Đại diện chính quyền xã Hương Sơn thừa nhận du lịch địa phương vẫn còn tồn tại những bất cập, từ việc giao thông xuống cấp, bến thuyền hạn chế, dịch vụ lưu trú chưa đáp ứng chất lượng của khách… là những thách thức lớn cần giải quyết trong thời gian tới.

Hiện nay, Hà Nội đang triển khai Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thành phố xác định ba khu vực được đưa vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia đến năm 2030, gồm: Khu du lịch Ba Vì; khu du lịch khu vực hồ Hoàn Kiếm-phụ cận, khu phố cổ Hà Nội và Di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn.

Mới đây, thành phố đã triển khai dự án đầu tư đường tỉnh lộ 425 từ Quốc lộ 21B đi vào khu thắng cảnh di tích chùa Hương, tạo điều kiện phát triển du lịch khu vực.

Từ nền tảng đầu tư, hỗ trợ của thành phố, chính quyền địa phương đang từng bước triển khai các chính sách kích cầu mùa thấp điểm, liên kết tour tuyến tới các làng nghề, phối hợp các doanh nghiệp, tổ chức chương trình hoạt động gắn với sản vật địa phương, đẩy mạnh số hóa trong quảng bá, chuẩn hóa đội ngũ nhân lực, hỗ trợ thuyết minh viên…, Hương Sơn đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm du lịch bốn mùa từ nòng cốt là du lịch văn hóa, sinh thái và tâm linh.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục văn nghệ tại Đêm hội Trăng rằm “Vầng trăng di sản” ở xã Bình Minh.

Thắp sáng ước mơ tuổi thơ từ “Vầng trăng di sản”

Tối 24/9, xã Bình Minh, Hà Nội tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng di sản, giữ hồn di sản, thắp sáng ước mơ tuổi thơ”, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương cho thiếu niên, nhi đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Khắc phục ngập úng kéo dài ở phía tây thành phố

Khoảng 10 năm lại đây, các xã khu vực phía tây Thành phố Hà Nội thường xuyên ngập úng kéo dài trong mùa mưa bão. Mưa lớn kết hợp lũ rừng ngang từ thượng nguồn và mực nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực chìm trong nước nhiều ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và giao thông của người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.

Các nhà khoa học thảo luận về kết quả khai quật khảo cổ năm 2026 tại khu vực nền Điện Kính Thiên.

Chuẩn bị khởi công phục dựng Điện Kính Thiên

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, thành phố Hà Nội sẽ khởi công phục dựng Điện Kính Thiên đúng vào dịp Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực do Chính phủ Việt Nam, UNESCO đồng tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2026.

Một buổi sinh hoạt, vui chơi thu hút đông đảo người dân tham gia tại Nhà văn hóa hạnh phúc Tổ dân phố số 5 phường Phúc Lợi (Ảnh KIM DUNG)

Nhà văn hóa hạnh phúc ở phường Phúc Lợi

Ngay từ khi thành lập, phường Phúc Lợi (Hà Nội) luôn xác định nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là yêu cầu, mục tiêu hàng đầu. Từ quan điểm đó, đầu tháng 8/2026, phường Phúc Lợi đã thí điểm mô hình nhà văn hóa hạnh phúc tại phường và được người dân đón nhận, tham gia.

Màn diễu hành của các nghệ nhân tại Bảo tàng Hà Nội đem đến sự gần gũi cho giới trẻ khi tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống.

Di sản gần gũi hơn với giới trẻ

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã thu hút hơn 250.000 lượt khách. Ứng dụng công nghệ, tăng tương tác và đổi mới cách “kể chuyện” di sản đã tạo sức hút mới, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với giới trẻ.

Trung tâm điều độ, vận hành toàn tuyến đường sắt 2A Cát Linh-Hà Đông (Ảnh HANOI METRO)

Tăng hiệu quả vận hành đường sắt đô thị

Hai tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đang vận hành ổn định, nhưng hiệu quả khai thác còn hạn chế. Gỡ nút thắt tài chính, liên thông vé là yêu cầu cấp thiết để phát huy vai trò chủ lực của đường sắt đô thị trong hệ thống giao thông đô thị.

Lực lượng chức năng xã Xuân Mai di dời người dân đến nơi an toàn (Ảnh NGỌC MAI)

Dồn sức hỗ trợ người dân vùng lũ

Sau khi đạt đỉnh, mực nước các sông chảy qua địa bàn Hà Nội xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân. Các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, chủ động giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Mô hình “Chim Lạc vươn mình” của tổ dân phố Viên Sơn, phường Sơn Tây tham gia hội thi “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài”.

Rộn ràng không khí đón Tết Trung thu

Từ những mô hình đèn Trung thu rực rỡ sắc màu, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ đến những mâm cỗ được chuẩn bị công phu, không khí Tết Trung thu đang lan tỏa tại nhiều xã, phường thuộc Hà Nội.

An toàn giao thông tại các điểm úng ngập

Từ ngày 14 đến 17/9, địa bàn Hà Nội có mưa lớn kéo dài, lượng mưa trung bình hơn 400 mm, khiến cho mực nước tại nhiều sông, hồ và hệ thống tiêu thoát nước ở mức cao.

Hồ Minh Quang (thứ ba từ phải sang) tham gia giải chạy “Vì trăng vùng cao”. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ số tới cộng đồng người khiếm thị

Anh Hồ Minh Quang (sinh năm 2000) là một trong 26 gương mặt tiêu biểu được tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026. Hiện tại, anh là Phó Chủ tịch Hội Người mù phường Ba Đình (Hà Nội), đồng sáng lập Nhóm sáng kiến vì cộng đồng Starlight.

12 nghìn người tham dự liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội

Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 (Hanoi Jazztival 2026) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức vừa bế mạc. Lần đầu tổ chức tại Thủ đô, liên hoan đã thu hút hơn 12 nghìn lượt khán giả tham dự trực tiếp, chưa kể sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.