Du lịch Hà Nội lập kỷ lục đón 2,08 triệu khách trong dịp Quốc khánh

Với hàng loạt sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng, Hà Nội đón lượng khách kỷ lục với 2,08 triệu lượt khách chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Nhân dân phấn khởi khi về Hà Nội đón Quốc khánh.
Nhân dân phấn khởi khi về Hà Nội đón Quốc khánh.

Ngày 2/9, Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã công bố kết quả công tác phục vụ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9. Trong dịp lễ đặc biệt của toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, kích cầu du lịch với nhiều sản phẩm đa dạng hấp dẫn. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 2/9 nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước. Do đó, Hà Nội thu hút một lượng khách rất lớn trong dịp này.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024 (một số thị khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc,...).

Tổng thu du lịch khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 80% so cùng kỳ năm 2024.

Công suất hoạt động của khối lưu trú đạt rất cao.

Khối khách sạn 3-5 sao công suất sử dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% như: khách sạn Novotel Thái Hà, khách sạn Novotel Suites, khách sạn Lacasa Hà Nội, khách sạn Bảo Sơn, khách sạn Grand Mercue… Công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83%.

Nhìn chung, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đã nghiêm túc thực hiện công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chế độ báo cáo, khai báo tạm trú, tạm vắng. Các đơn vị kinh doanh lưu trú đã chấp hành đầy đủ các quy định.

42ae15c5f1c17a9f23d0-3110.jpg
Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật góp phần thu hút người dân đến với Hà Nội.

Để có được kết quả trên, ngoài các hoạt động của Trung ương nổi bật như: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia)…, thành phố Hà Nội, trong đó có ngành du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn phục vụ nhân dân về Hà Nội mừng Quốc khánh.

Điển hình như: Chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” và chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội năm 2025 tại phường Ba Đình; chương trình du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội-Bắc Ninh mang tên “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô”…

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt tổ chức chương trình đón đoàn phóng viên nước ngoài, phóng viên kiều bào đến tham quan, trải nghiệm tại một số điểm du lịch trên địa bàn

Các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện sôi động, hấp dẫn. Tiêu biểu như các hoạt động trưng bày tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long; Trưng bày “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai”; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia; Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hay hoạt động tổ chức bắn pháo hoa chào mừng đại lễ này tại 5 điểm: hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Hồ Văn Quán, Công viên Thống Nhất, sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Những điểm du lịch thu hút đông khách tham quan trong dịp này có thể kể đến như Vườn Thú Hà Nội đón khoảng 33.000 lượt khách, di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám đón khoảng 18.000 lượt khách, di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 26.420 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón khoảng 33.000 lượt khách…

Mặc dù lượng khách đến Hà Nội là rất lớn, nhưng các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú tổ chức đón tiếp khách bảo đảm chất lượng; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và điều kiện phục vụ khách du lịch hầu như không xảy ra tình trạng tiêu cực, bất thường.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.