Khám phá những câu chuyện thú vị về Trái đất ở trung tâm Hà Nội

Hệ thống các bảo tàng là địa chỉ ưa thích được nhiều người dân và nhất là khách du lịch lựa chọn khi đến Hà Nội. Với những người yêu thích khám phá thế giới tự nhiên thì Bảo tàng Địa chất Hà Nội là một điểm đến lý tưởng.
Bảo tàng Địa chất Hà Nội tọa lạc tại số 6 phố Phạm Ngũ Lão là địa chỉ hấp dẫn với những người yêu thích khám phá thiên nhiên.
Bảo tàng Địa chất Hà Nội tọa lạc tại số 6 phố Phạm Ngũ Lão là địa chỉ hấp dẫn với những người yêu thích khám phá thiên nhiên.

Đến đây, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của Trái đất thông qua những hiện vật hết sức độc đáo và có giá trị. Đây không chỉ là nơi để phục vụ cho công tác nghiên cứu mà còn là cơ hội để khách chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên giữa lòng Thủ đô náo nhiệt.

Bảo tàng Địa chất Hà Nội nằm trong khuôn viên của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, tại số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm. Bảo tàng có nguồn gốc hình thành từ năm 1898 khi Sở Địa chất Đông Dương của chính quyền thuộc địa Pháp được thành lập. Hai nhà địa chất người Pháp, Honoré Lantenois và Henri Mansuy, đã chịu trách nhiệm xây dựng bảo tàng và hoàn thành vào năm 1914.

Năm 1928, bảo tàng đã mở rộng bộ sưu tập với các mẫu vật từ khắp Đông Dương, được chia thành bốn chuyên mục chính: Khoáng vật, thạch học, cổ sinh vật và tiền sử.

Sau khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng năm 1954, bảo tàng thuộc quyền quản lý của Cục Địa chất Bộ Công nghiệp và tiếp tục phát triển dưới sự tư vấn của giám đốc Bảo tàng Địa chất Leningrad (Liên Xô trước đây) vào năm 1963.

Bảo tàng miễn phí vé vào cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi lứa tuổi tham quan và tìm hiểu.

Bảo tàng miễn phí vé vào cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi lứa tuổi tham quan và tìm hiểu.

Bảo tàng địa chất hiện nay là một bảo tàng chuyên ngành khoa học tự nhiên, có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản lưu trữ, trưng bày và truyền bá các tri thức về địa chất và khoáng sản Việt Nam, cũng như lịch sử tiến hóa của chúng.

Bảo tàng có 3 tầng với tổng diện tích là 1.200m2, với hơn 4.000 mẫu vật bao gồm đá quý, khoáng sản và các hóa thạch quý hiếm. Đến với bảo tàng, khách tham quan được tham gia vào một cuộc hành trình thú vị, nơi mỗi hiện vật trưng bày đều kể một câu chuyện về quá trình hình thành và biến đổi của Trái đất.

Cán bộ bảo tàng giới thiệu về các mẫu đá quý ở Việt Nam.

Cán bộ bảo tàng giới thiệu về các mẫu đá quý ở Việt Nam.

Tầng đầu tiên của bảo tàng tập trung vào giới thiệu cấu tạo Trái đất, lịch sử tiến hóa địa chất Việt Nam từ thời cổ nhất đến nay. Phần trưng bày này thể hiện tiềm năng khoáng sản Việt Nam cũng như quan hệ địa chất Việt Nam với địa chất quốc tế.

Qua các mô hình và bản đồ địa chất được trình bày sinh động, đây là nơi lý tưởng để hiểu rõ hơn về những biến động lớn đã ảnh hưởng đến cấu trúc và môi trường của Việt Nam. Những kiến thức này giúp nâng cao nhận thức về sự thay đổi liên tục của hành tinh chúng ta.

Hóa thạch nón quả được tìm thấy ở Na Dương, Lạng Sơn năm 2002. Đây là mẫu cổ sinh lớn nhất được trưng bày tại bảo tàng.
Hóa thạch nón quả được tìm thấy ở Na Dương, Lạng Sơn năm 2002. Đây là mẫu cổ sinh lớn nhất được trưng bày tại bảo tàng.
Bộ sưu tập các loại đá cổ nhất của Việt Nam vào thời đại Arkei – Thái Cổ, cách ngày nay khoảng 4.500 năm, được tìm thấy ở trung tâm địa khối Kon Tum. Đây là các đá biến chất có đặc điểm rất cứng vì nó biến chất ở nhiệt độ cao và có mầu sẫm.

Bộ sưu tập các loại đá cổ nhất của Việt Nam vào thời đại Arkei – Thái Cổ, cách ngày nay khoảng 4.500 năm, được tìm thấy ở trung tâm địa khối Kon Tum. Đây là các đá biến chất có đặc điểm rất cứng vì nó biến chất ở nhiệt độ cao và có mầu sẫm.

Tại tầng 1 bảo tàng cũng trưng bày các mẫu địa chất được các nước trên thế giới trao tặng Việt Nam. Đến đây khách tham quan được chiêm ngưỡng những mẫu đá đẹp mắt.

Tại tầng 1 bảo tàng cũng trưng bày các mẫu địa chất được các nước trên thế giới trao tặng Việt Nam.

Đến đây khách tham quan được chiêm ngưỡng những mẫu đá đẹp mắt.

Đến đây khách tham quan được chiêm ngưỡng những mẫu đá đẹp mắt.

Tầng thứ hai của bảo tàng trưng bày rất nhiều hiện vật quý hiếm về khoáng sản và các hiện vật địa chất của Việt Nam. Tại đây, khách tham quan được ngắm nhìn những viên đá quý lấp lánh, các mẫu tinh thể aragonite và các loại khoáng sản phong phú ở khắp các vùng miền.

Những hiện vật này không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự đa dạng của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Trong đó, nổi bật là hai viên thiên thạch quý được tìm thấy ở Quảng Nam và Sóc Trăng.

Mẫu thiên thạch do một người Pháp tìm thấy ở Sóc Trăng vào năm 1921.

Mẫu thiên thạch do một người Pháp tìm thấy ở Sóc Trăng vào năm 1921.

Mẫu thiên thạch được tìm thấy ở Hội An, Quảng Nam vào năm 1941.

Mẫu thiên thạch được tìm thấy ở Hội An, Quảng Nam vào năm 1941.

Những mẫu vật này không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại những kiến thức bổ ích về lịch sử sinh học và địa chất. Đây là một phần quan trọng giúp du khách hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của sự sống trên Trái đất.

Các mẫu cát được tìm thấy ở các vùng miền trên cả nước.

Các mẫu cát được tìm thấy ở các vùng miền trên cả nước.

Tầng cuối cùng của bảo tàng là khu vực trưng bày các bộ sưu tập chuyên đề, nơi lưu giữ những hiện vật quý hiếm từ trong nước và quốc tế. Trong đó, đáng chú ý có các mẫu cổ sinh ( hóa thạch) từ động vật và thực vật. Hóa thạch động vật có các hiện vật đáng đáng chú ý là các hóa thạch xương đùi khủng long, hàm răng tê giác, cúc đá cùng thời khủng long…

Đa dạng các loại mẫu vật đất, đá, chất lỏng được trưng bày tại tầng 3 của bảo tàng.

Đa dạng các loại mẫu vật đất, đá, chất lỏng được trưng bày tại tầng 3 của bảo tàng.

Hóa thạch xương đùi khủng long Titanosaurus được khai quật tại Lào vào năm 1935.

Hóa thạch xương đùi khủng long Titanosaurus được khai quật tại Lào vào năm 1935.

Tại đây, khách tham quan cũng được tận mắt chiêm ngưỡng những hóa thạch cây thân gỗ, được hình thành từ thân cây đã bị chôn vùi nhiều năm dưới lòng đất trong lớp trầm tích hay núi lửa hoặc nham thạch núi lửa.

Trong đó, hóa thạch lá cây đẹp mắt được tìm thấy ở Hòn Gai, Quảng Ninh là một mẫu hóa thạch được du khách yêu thích khi đến tham quan.

Hóa thạch lá cây do một nhà sưu tập người Pháp tìm thấy ở Hòn Gai, Quảng Ninh.

Hóa thạch lá cây do một nhà sưu tập người Pháp tìm thấy ở Hòn Gai, Quảng Ninh.

Đến tham quan Bảo tàng Địa chất Hà Nội giống như bước vào thế giới thu nhỏ của Trái đất, nơi khách tham quan sẽ tìm thấy những điều bất ngờ và hấp dẫn.

Đến tham quan Bảo tàng Địa chất Hà Nội giống như bước vào thế giới thu nhỏ của Trái đất, nơi khách tham quan sẽ tìm thấy những điều bất ngờ và hấp dẫn.

Bảo tàng Địa chất Hà Nội là nơi bảo quản và trưng bày các mẫu vật quý hiếm, góp phần quan trọng trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Ngoài ra, bảo tàng cũng là điểm đến thú vị được nhiều người lựa chọn để tìm hiểu thêm về những kiến thức của trái đất nói chung, và khoa học địa chất nói riêng. Từ đó, giúp mỗi người thêm yêu quý thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Có thể bạn quan tâm

Biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách tại homestay Suối Mơ (Thái Nguyên).

Thêm sinh kế cho phụ nữ từ du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng đang mở thêm không gian để phụ nữ phát huy những thế mạnh vốn có, từ ẩm thực, nghề thủ công đến gìn giữ và giới thiệu văn hóa bản địa. Không dừng ở việc tham gia phục vụ, nhiều phụ nữ đang từng bước trở thành chủ thể tạo ra sản phẩm, làm chủ sinh kế và hưởng lợi từ nguồn lực văn hóa của cộng đồng.

Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách về di tích Lán Nà Nưa, Tuyên Quang. (Ảnh: HUỆ VŨ)

Hướng dẫn viên du lịch trong kỷ nguyên số

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong ngành du lịch, kéo theo những yêu cầu mới với nghề hướng dẫn viên...

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Sáng 16/8, trong khuôn khổ Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II, Diễn đàn lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới-Sản phẩm mới-Liên kết mới” đã diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Từ điểm đến di sản tới thương hiệu quốc gia

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa-di sản thành thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế.

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026