Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương chính thức khai thác trở lại, đón các chuyến bay

Sáng 19/8, tại Lâm Đồng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chính thức khai thác trở lại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam tặng quà cho hành khách tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương. (Ảnh: Quang Hưng)
Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam tặng quà cho hành khách tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương. (Ảnh: Quang Hưng)

Nhiều chuyến bay của các hãng hàng không đã lần lượt hạ cánh, đánh dấu việc nối lại hoạt động hàng không đến Đà Lạt - thành phố ngàn hoa.

Theo đó, hai chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được khai thác bằng tàu bay Airbus A321, với tỷ lệ lấp đầy chỗ đạt 100%, chở tổng cộng 368 hành khách đã hạ cánh an toàn trong sáng cùng ngày. Chuyến VN1380 từ Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh lúc 6 giờ 5 phút, hạ cánh tại Liên Khương lúc 7 giờ; chuyến VN1955 từ Đà Nẵng khởi hành cùng thời điểm, hạ cánh lúc 7 giờ 15 phút. Tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chào đón hai chuyến bay bằng nghi thức phun vòi rồng truyền thống.

Trong ngày 19/8, Vietnam Airlines Group khai thác tổng cộng 5 chuyến bay đến sân bay Liên Khương. Nhân dịp này, Vietnam Airlines tặng quà cho hành khách trên chuyến VN1380 tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và thực hiện phát thanh chào mừng trên hành trình đến Đà Lạt.

ndo_br_a5-8083.jpg
Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (ở giữa), trao Bằng khen cho các đơn vị có đóng góp tích cực trong việc khôi phục hoạt động khai thác tại Cảng hàng không Liên Khương. (Ảnh: BẢO VY)

Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng Giám đốc ACV, chia sẻ: “Việc đưa Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương trở lại khai thác, đánh dấu hoàn thành một dự án hạ tầng hàng không quan trọng, khôi phục kết nối hàng không của Lâm Đồng sau hơn 5 tháng tạm dừng. Hạ tầng được nâng cấp sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp đi lại hai chiều giữa Lâm Đồng với các địa phương trong nước và quốc tế. Qua đó, sân bay góp phần mở rộng giao lưu, thu hút du lịch, đầu tư, thương mại và tạo thêm động lực tăng trưởng cho Lâm Đồng cũng như các địa phương trong khu vực”.

Sau thời gian sửa chữa, đường cất hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương có thể tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng như Airbus A350 và Boeing 787, qua đó tăng khả năng vận chuyển, mở rộng kết nối và tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân, du khách, doanh nghiệp tại Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

Trong giai đoạn đầu, sân bay dự tính phục vụ khoảng 6.800 lượt khách mỗi ngày; sản lượng trong 4 tháng cuối năm 2026 ước đạt khoảng 816.000 lượt. Sân bay mở cửa trở lại kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Sau dịp lễ, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bước vào mùa sự kiện cuối năm với Festival Hoa Đà Lạt-Lâm Đồng lần thứ XI, Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III và Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026.

Từ ngày 19/8, Vietnam Airlines khai thác các đường bay giữa Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Riêng các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có tổng tần suất 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng tàu bay Airbus A321.

ndo_br_a3-8209.jpg
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Lạt. (Ảnh: Quang Hưng)

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết:“Liên Khương là điểm đến quan trọng trong mạng bay nội địa của Vietnam Airlines. Ngay khi có kế hoạch sân bay mở lại, Hãng đã chủ động chuẩn bị lịch bay, nguồn lực khai thác để đưa các chuyến bay đến Đà Lạt trở lại từ ngày đầu tiên. Việc nối lại các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, du khách và doanh nghiệp đến Lâm Đồng, mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch trên cả nước”.

Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại, giúp nối lại một đầu mối giao thông quan trọng của Lâm Đồng với các trung tâm lớn trên cả nước. Cùng với hệ thống đường bộ, các đường bay tại Liên Khương mở rộng khả năng đi lại cho người dân, du khách và doanh nghiệp tại địa phương cũng như các tỉnh lân cận, đồng thời tạo thuận lợi cho giao thương và các hoạt động kinh tế-xã hội trong khu vực.

Từ ngày 19/8, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) khai thác trở lại các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ đến Đà Lạt. Các đường bay Hà Nội-Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt và Đà Nẵng-Đà Lạt có tổng tần suất 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày, khai thác bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, Hà Nội-Đà Lạt có 2 chuyến khứ hồi/ngày, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt 4 chuyến và Đà Nẵng-Đà Lạt 1 chuyến. Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt do VASCO khai thác bằng tàu bay ATR 72, tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày. Riêng tháng 9 và tháng 10, tần suất được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi/tuần.

Trong ngày Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại, hãng hàng không Vietjet đồng loạt khai thác 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân, du khách và khôi phục kết nối hàng không trực tiếp giữa Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Sau khi sân bay Liên Khương mở cửa trở lại, chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt khởi hành từ Hà Nội và hạ cánh trong sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo sân bay, đại diện Vietjet cùng đông đảo người dân và du khách. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng tặng Bằng khen cho Vietjet vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp khôi phục hoạt động khai thác hàng không tại Cảng hàng không Liên Khương.

Có thể bạn quan tâm

Sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" hứa hẹn sẽ trở lại ấn tượng vào ngày 23/8 tới đây.

Những điều thú vị về "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Hơn 50.000 người đồng thanh hát Quốc ca, hòa nhịp vào mọi ca khúc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" 2025 từng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng. Sự trở lại "Tổ quốc trong tim" năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến các màn trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả.

Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách về di tích Lán Nà Nưa, Tuyên Quang. (Ảnh: HUỆ VŨ)

Hướng dẫn viên du lịch trong kỷ nguyên số

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong ngành du lịch, kéo theo những yêu cầu mới với nghề hướng dẫn viên...

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Sáng 16/8, trong khuôn khổ Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II, Diễn đàn lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới-Sản phẩm mới-Liên kết mới” đã diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Từ điểm đến di sản tới thương hiệu quốc gia

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa-di sản thành thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế.

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026