Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khai thác thế mạnh từng vùng, phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy cho rằng: "Ngành du lịch cần đổi mới tư duy theo hướng lấy thị trường làm trung tâm, chuyển từ quảng bá những gì địa phương đang có sang phát triển và quảng bá những sản phẩm mà du khách thực sự cần".

Như vậy, sản phẩm du lịch nên được phát triển trên nền tảng văn hóa, khai thác thế mạnh riêng của từng địa phương. Quan trọng hơn hết là các tour, tuyến được thiết kế xuất phát từ nhu cầu thực tế của du khách.

Song song đó, ngành du lịch cần nâng cao chất lượng quản trị điểm đến, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả xúc tiến, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, triển khai nền tảng số quốc gia dùng chung “Quản trị và kinh doanh du lịch” thống nhất trên phạm vi toàn quốc, kết nối dữ liệu, định danh doanh nghiệp. Điều này sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phát triển du lịch.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đứng trước những mục tiêu tăng trưởng: đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng. Để hoàn thành các mục tiêu Chính phủ giao, bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, rất cần sự đồng hành, chung sức của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các hiệp hội địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.

Đề cao vai trò của các hiệp hội du lịch trong giai đoạn phát triển mới, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy đề nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa các vùng, miền. Bằng việc kết nối này, các hiệp hội du lịch khu vực, các tỉnh, thành phố có thể khai thác hiệu quả lợi thế về tài nguyên, văn hóa bản địa để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng mang bản sắc riêng, gia tăng giá trị trải nghiệm và sức hấp dẫn đối với du khách.

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển hội viên, tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách cùng cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên thế mạnh và bản sắc của từng địa phương.

Liên kết vùng gắn chặt với chuyển đổi số và du lịch xanh

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải, chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh là hai trụ cột không thể tách rời trong quá trình phát triển du lịch Việt Nam. Doanh nghiệp cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử trong quản trị và kinh doanh, tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí Du lịch xanh Việt Nam, giảm thiểu rác thải nhựa và phát triển các sản phẩm du lịch bền vững.

Với riêng Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc, có thể thấy, hoạt động xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch là một trong những điểm nổi bật suốt 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều địa phương đã từng bước mở rộng thị trường khách, tăng cường kết nối doanh nghiệp và hình thành thêm các sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng từng vùng.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cụm trưởng Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho hay, cần đặt phát triển du lịch trong mối quan hệ chặt chẽ với nền tảng sản xuất và đời sống khu vực nông thôn.

"Quá trình phát triển cần hướng tới ba mục tiêu quan trọng. Trước hết, tăng cường sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền với người dân trong phát triển nông nghiệp xanh. Thứ hai, thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cuối cùng, khai thác hiệu quả dư địa của du lịch nông nghiệp. Qua đó, tạo thêm giá trị cho sản phẩm địa phương và sinh kế của cộng đồng", ông Nguyễn Mạnh Thản phân tích.

Trên thực tế, hoạt động liên kết du lịch vùng cũng gặp không ít khó khăn khi năng lực tài chính của một số doanh nghiệp còn hạn chế, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, mức độ chuyển đổi số chưa đồng đều và nguồn lực hoạt động của một số hiệp hội còn hạn chế. Hiệu quả khai thác các chương trình liên kết giữa các địa phương cũng chưa đồng đều, trong khi việc xây dựng sản phẩm liên vùng có tính đặc trưng và sức cạnh tranh cao vẫn cần được tiếp tục đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải chỉ ra rằng: "Việc khai thác các chương trình hợp tác liên vùng chưa tương xứng với tiềm năng, sản phẩm liên vùng có tính đặc trưng và sức cạnh tranh cao còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao và đầu tư cho chuyển đổi số".

Do đó, các hiệp hội du lịch cần tăng cường phối hợp xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và chú trọng xây dựng các sản phẩm liên vùng dựa trên tài nguyên, di sản văn hóa, thiên nhiên đặc trưng của từng địa phương, đồng thời, mở rộng sang các thị trường khách mới.

Được biết, trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp tham gia VITA GREEN, tổ chức sơ kết 2 năm triển khai Bộ tiêu chí Du lịch xanh, khảo sát mô hình du lịch xanh tại Lâm Đồng và hỗ trợ các địa phương xây dựng sản phẩm đặc trưng.

Có thể bạn quan tâm

Du khách khám phá biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhu cầu du lịch quý II/2026: Người Việt ưu tiên những điểm đến gần

Theo báo cáo Traveloka SEA Index quý II/2026, trong khi dòng khách của Đông Nam Á có xu hướng đổ mạnh về các điểm đến Đông Á, sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam lại được thúc đẩy chủ yếu bởi thị trường nội địa. Du lịch trong nước được thúc đẩy bởi các điểm đến ven biển như Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Du hành trên "con đường tơ lụa" kỷ nguyên mới

Du hành trên "con đường tơ lụa" kỷ nguyên mới

Từ những dịch trạm và cửa ải trên Con đường Tơ lụa hơn hai nghìn năm trước đến hệ thống dữ liệu số lưu giữ từng đường nét của các bức bích họa Mạc Cao, Đôn Hoàng (Cam Túc, Trung Quốc)… đều làm sáng tỏ điều hiển nhiên: Di sản chỉ trường tồn khi được kết nối, sẻ chia và làm mới trong đời sống đương đại.