Khai trương Trung tâm Việt Nam học tại Khon Kaen của Thái Lan

Ngày 8/6, lễ khai trương Trung tâm Việt Nam học tại Trường Cao đẳng Học giả châu Á thuộc khu vực Đông Bắc Thái Lan được tổ chức trang trọng tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan.
Các đại biểu tham dự lễ khai trương Trung tâm Việt Nam học tại Khon Kaen. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)
Các đại biểu tham dự lễ khai trương Trung tâm Việt Nam học tại Khon Kaen. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)

Tham dự có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khon Kaen Siriwat Phinitphanit; PGS. TS Kasom Chanawongse, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Học giả châu Á cùng hàng trăm đại biểu là giới học giả, sinh viên các trường đại học và học viện đào tạo giáo dục của Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng cho biết rất vui mừng được tham dự và cùng nhà trường đồng tổ chức lễ khai trương Trung tâm Việt Nam học; nhấn mạnh, đây là cơ sở đào tạo, giáo dục có chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu tuyển dụng nhân lực có chất lượng cao của Thái Lan.

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng cho rằng, việc thành lập Trung tâm Việt Nam học của Nhà trường sẽ tạo ra nguồn nhân lực cung cấp cho các công việc liên quan đến Việt Nam. Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng tin tưởng rằng, các sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để có thể giao tiếp thành thạo tiếng Việt, khi ra trường sẽ đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng trong các cơ quan chính quyền, các tổ chức doanh nghiệp hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam, trong công tác giảng dạy, làm ăn buôn bán, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch với Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng đề nghị thúc đẩy việc đưa nội dung giảng dạy tiếng Việt tại các trường của Thái Lan. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)
Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng đề nghị thúc đẩy việc đưa nội dung giảng dạy tiếng Việt tại các trường của Thái Lan. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng đã đề nghị Nhà trường và Trung tâm thúc đẩy việc hợp tác với một số trường đại học của Việt Nam để trao đổi sinh viên, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên giữa trường và đối tác Việt Nam trong học tập, nghiên cứu, giảng dạy và làm việc có thời hạn; thường xuyên trao đổi với Trung tâm Việt Nam học Đại học Hoàng gia Udon Thani để cùng thống nhất các mục tiêu phát triển tiếng Việt; đặc biệt tiến tới việc học sinh tốt nghiệp môn tiếng Việt của Nhà trường được Đại học Khon Kaen cấp bằng; đưa nội dung giảng dạy tiếng Việt vào trường, sau này sẽ trở thành một môn học chính thức.

Đông đảo giới học giả của Thái Lan tham dự sự kiện. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)

Đông đảo giới học giả của Thái Lan tham dự sự kiện. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen)

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng cũng đề nghị cấp một số học bổng cho sinh viên Việt Nam tham gia học ở trường, tăng cường các hoạt động liên quan đến Việt Nam; tổ chức thi đấu thể thao giữa các bạn sinh viên Thái Lan và Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng đề nghị Nhà trường và Trung tâm là cầu nối, kết nối chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan, viện nghiên cứu, tổ chức, cá nhân, nhà khoa học và doanh nghiệp Việt Nam trong một số lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn và công nghệ số.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen sẽ dành sự hỗ trợ, hợp tác cao nhất đối với Nhà trường và Trung tâm; nhận định việc thành lập Trung tâm Việt Nam học sẽ mở ra một giai đoạn mới trong định hướng phát triển của Nhà trường, đó là đưa ngôn ngữ tiếng Việt là một trong những mục tiêu phát triển, nhờ đó giúp truyền bá ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam đến các bạn sinh viên toàn trường.

Trường Cao đẳng Học giả châu Á do Giáo sư, Tiến sĩ Krasae Chanawongse, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan thành lập, là một cơ sở đào tạo giáo dục uy tín trong khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Việc thành lập Trung tâm Việt Nam học trong Trường Cao đẳng Học giả châu Á không những giúp sinh viên tại đây hiểu thêm về ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống... của dân tộc Việt Nam, mà còn tạo động lực để các mô hình tương tự được nhân rộng ra tại nhiều trường đại học khác của Thái Lan, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.