Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Udon Thani, Thái Lan

Ngày 18/4, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An, ở trung tâm tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan.
Kiều bào tại Thái Lan cùng nhau hướng về cội nguồn, quê hương. (Ảnh: CTV)
Kiều bào tại Thái Lan cùng nhau hướng về cội nguồn, quê hương. (Ảnh: CTV)

Tham dự, có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng; ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani; ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt-Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Trong bầu không khí thành kính, bà con kiều bào Thái Lan đã dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng và cùng nhau hướng về cội nguồn, về quê hương đất nước. Mặc dù ở xa quê hương đất nước, nhưng bà con kiều bào ở Đông Bắc nói riêng và ở Thái Lan nói chung luôn nhớ về cội nguồn dân tộc Việt Nam, luôn ghi nhớ trong lòng ngày trọng đại này: “Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng nhấn mạnh tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng là bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng bày tỏ sự trân trọng tinh thần đoàn kết, truyền thống giữ gìn văn hóa dân tộc của kiều bào tại Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng bày tỏ sự trân trọng tinh thần đoàn kết, truyền thống giữ gìn văn hóa dân tộc của kiều bào tại Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Tổng Lãnh sự khẳng định thờ cúng các Vua Hùng không những là hoạt động tâm linh, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó có kiều bào tại Thái Lan, những người cùng chung một cội nguồn. Đây chính là nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, trường tồn và phát triển.

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng vui mừng nhận thấy, tại tỉnh Udon Thani cũng có bàn thờ cúng Quốc Tổ Hùng Vương, thể hiện lòng biết ơn của kiều bào tại Thái Lan đối với tổ tiên của dân tộc Việt Nam, khẳng định sự trân trọng, gìn giữ và phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bàn thờ cúng Quốc Tổ Hùng Vương của kiều bào tại Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Bàn thờ cúng Quốc Tổ Hùng Vương của kiều bào tại Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng cũng kêu gọi cộng đồng kiều bào tiếp tục làm theo lời dạy của Bác Hồ “Các Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam vẻ vang sánh vai cùng bè bạn 5 châu trên toàn thế giới.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng đã tới tỉnh Nakhon Phanom, cũng thuộc Đông Bắc Thái Lan để tham dự lễ cất nóc Cổng chào Việt Nam. Đây là công trình được khởi công từ cuối năm 2023 và dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 5 tới nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đây sẽ là Cổng chào Việt Nam thứ 3 trên đất nước Thái Lan, sau các cổng chào tại tỉnh Udon Thani và tỉnh Nong Khai. Các tỉnh Udon Thani, Nakhon Phanom và Nong Khai đều là các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan và có đông kiều bào ta với nhiều thế hệ đã định cư tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.