Thái Lan tìm các biện pháp kích thích nền kinh tế

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn với các bộ trưởng kinh tế và các cơ quan liên quan vào thứ hai tới (ngày 27/5) nhằm tìm các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế Thái Lan. Thủ tướng Srettha Thavisin cho rằng, nền kinh tế nước này đang trong tình trạng không an toàn khi GDP tăng chậm, nợ hộ gia đình cao, nợ xấu tăng.
Một xưởng sản xuất sơn ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Một xưởng sản xuất sơn ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Kế hoạch về cuộc họp khẩn về kinh tế được Thủ tướng Srettha Thavisin đưa ra sau khi Văn phòng Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDC) của Thái Lan thông báo rằng GDP trong quý đầu tiên của năm 2024 tăng 1,5% so cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, NESDC hạ nhẹ dự báo tăng trưởng GDP năm nay xuống còn 2%-3%, từ mức 2,2%-3,2% đưa ra trước đó.

Các số liệu trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ Thái Lan mới đây cho thấy, tổng giá trị thương mại của Thái Lan 3 tháng đầu năm đạt hơn 51 tỷ USD, giảm 3,1 % so cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên Thái Lan chỉ nhập siêu có hơn 1 tỷ USD.

Nguyên nhân NESDC hạ dự báo chủ yếu là do những rủi ro có thể xảy đến từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc và xung đột địa chính trị. Tổng Thư ký NESDC Danucha Pichayanan nói với giới báo chí rằng nền kinh tế đã tăng trưởng 1,5% trong quý 1 vừa qua nhờ tiêu dùng tư nhân và lĩnh vực dịch vụ tăng 6,9%. Xuất khẩu trong quý đầu tiên của năm cũng tăng 2,5%, trong khi đầu tư tư nhân tăng 4,6%.

Tuy nhiên, ông Danucha Pichayanan cho biết, nền kinh tế chịu áp lực một phần do các dự án nhà nước đang chậm lại do nguồn vốn nhà nước giải ngân chậm. Tổng Thư ký NESDC lưu ý rằng mặc dù tiêu dùng tư nhân đã tăng 6,9% nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 7,4% trong quý 4 năm 2023, do tỷ lệ thất nghiệp tăng.

Tổng Thư ký NESDC cho rằng những rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế phải đối mặt trong năm nay là nợ hộ gia đình gia tăng và lũ lụt. Giá cước vận chuyển tăng do rủi ro từ xung đột địa chính trị cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu, từ đó ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho rằng, Chính phủ không thể hài lòng với dự báo tăng trưởng kinh tế 2,5% trong năm 2024. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke dẫn lời Phó Thủ tướng Pichai trong cuộc họp Nội các cho biết, Chính phủ nên tìm các biện pháp kích thích để nền kinh tế có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn 2,5%.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan cũng lưu ý việc một số quốc gia láng giềng đã báo cáo mức tăng trưởng cao hơn 5%, vì vậy Thái Lan cũng nên nhắm tới mức cao hơn 2,5%.

Giám đốc Cục Ngân sách Chalermphol Pensoot cho biết Cục Ngân sách sẽ đề xuất hướng dẫn chi tiêu ngân sách bổ sung năm 2024. Ngân sách bổ sung giữa năm nay có thể lên tới khoảng 122 tỷ baht, dự kiến được sử dụng để tài trợ cho các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ.

Đối với ngân sách giữa năm, Chính phủ phải soạn thảo Đạo luật chi tiêu ngân sách bổ sung, xác định rõ số tiền ngân sách bổ sung và mục tiêu. Sau khi Nội các phê duyệt dự thảo, văn bản phải được trình lên Quốc hội để phê duyệt, tuân theo các thủ tục tương tự như ngân sách thông thường.

Khu chợ ẩm thực ở Bang Saen, tỉnh Chonburi, Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khu chợ ẩm thực ở Bang Saen, tỉnh Chonburi, Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo Tổng Thư ký NESDC Danucha Pichayanan, NESDC dự đoán tổng mức đầu tư trong năm nay sẽ tăng 1,9% và NESDC đang tư vấn cho Chính phủ đẩy nhanh việc giải ngân vốn để đạt được các mục tiêu kinh tế. Cơ quan này đã tư vấn cho Chính phủ bảo đảm các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ thanh khoản và nỗ lực giải quyết vấn đề nợ hộ gia đình.

NESDC cũng đã khuyến cáo Chính phủ quan tâm đến những nông dân có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong mùa mưa sắp tới. Chính phủ được khuyến khích theo dõi chặt chẽ những biến động kinh tế toàn cầu và thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu và sản xuất công nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.