Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 2/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 500 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã khai mạc phiên chính thức.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Thái Thanh Quý, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

z7071905091447-db9efa3d01b97f0d67a313fb1b7b026c-3836.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Nguyễn Bá, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Thế Trung, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Tạ Quang Ngọc, nguyên Bộ trưởng Thủy sản; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

z7072225375060-a2325d39b927f21e1cfefbdb4e40f578-1812.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại Đại hội.

Nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trong nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo Chính trị cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả; công tác tư tưởng đổi mới, gắn với học tập và làm theo Bác. Bộ máy tinh gọn, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính chuyển biến rõ rệt; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin của nhân dân được tăng cường.

Về kinh tế-xã hội: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng bình quân 8,3-8,5%/năm, cao hơn bình quân cả nước. Quy mô nền kinh tế mở rộng; thu ngân sách đạt mục tiêu Đại hội XIX. Hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là Khu kinh tế Đông Nam - động lực mới của tỉnh.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, công nghiệp và dịch vụ bứt phá, nông nghiệp hướng đến công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn.

Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt kết quả nổi bật. Trong 3 năm liền 2022-2024, liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư…

bna-dai-hoi-dang-48-e2d8f3903cbaa3f956371c79cc11d307-8897.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước và những thành quả to lớn trong gần 40 năm đổi mới của đất nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu mới…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, logistics, du lịch. Tầm nhìn đến 2045, trở thành tỉnh thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong quá trình phát triển của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm với các điểm nghẽn, như: Chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư còn những rào cản… Những hạn chế đó đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghiêm túc chỉ rõ trong văn kiện trình Đại hội; đòi hỏi Đại hội lần này cần đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để Nghệ An phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu đến 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia, trung tâm Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, logistics, du lịch. Tầm nhìn đến 2045, trở thành tỉnh thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển (gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, khơi thông nguồn lực. Xây dựng đội ngũ chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, năng lượng, đô thị hiện đại, hạ tầng xã hội thiết yếu).

z7072043636077-171d3ffd2ef40b96b2f72b32dfd004ca-7812-3277.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo Chính trị khẳng định Nghệ An có đủ tiềm năng, lợi thế và khát vọng để vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, bước vào nhiệm kỳ mới, Nghệ An mang khát vọng bứt phá, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên của con người xứ Nghệ. Với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của Trung ương, Nghệ An quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia vào năm 2030.

Xác định nhiệm vụ then chốt

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Có thể khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 là mốc son quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thời cơ lịch sử để Nghệ An “tiến vượt, bứt phá, tăng tốc”, trở thành tỉnh khá của cả nước, hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương

Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, còn những hạn chế, yếu kém như Báo cáo Chính trị đã nêu. Đồng chí đề nghị Đại hội đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

z7072225351107-ed0d7e2e37ac8e92f9202aae26b0d9c6-679.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Đại hội nghiên cứu kỹ, quán triệt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Nghệ An ngày 15/5/2025 và bối cảnh, tình hình thực tế để xác định cho phù hợp, khả thi.

Đồng chí Phan Đình Trạc cơ bản đồng tình, nêu 3 vấn đề lớn để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Vấn đề thứ nhất, cần phải thống nhất nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, tạo sức bật mới cho Nghệ An. Muốn vậy phải xác định rõ động lực, nguồn lực mới cho tăng trưởng là gì, ở đâu.

z7071984831551-d8836a35ce508e6fd594cb7d931d77ce-7584.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Vấn đề thứ hai, yếu tố quyết định nhất để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực là con người, gắn với tổ chức bộ máy, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Phải chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt. Đây là nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu thực sự gương mẫu, có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, biết biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành khát vọng vươn lên; với hành trang mới là tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới, quyết tâm mới và hành động quyết liệt.

Đổi mới mạnh mẽ phong cách và lề lối làm việc, khắc phục triệt để tư tưởng né tránh, trông chờ, ỷ lại, “trên thông, dưới tắc”. Xây dựng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự hợp lực, đoàn kết, thống nhất, tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu, có năng lực và dám quyết đáp, thực sự là hạt nhân lãnh đạo.

z7072494574257-b85f678c3d3e34d9ae505b5868104772-6329.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Một nhiệm vụ mới, trọng tâm của nhiệm kỳ này là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình hệ thống chính trị hai cấp ở địa phương vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ; mọi yêu cầu chính đáng của người dân phải được xử lý, giải quyết từ cơ sở”.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh: “Có thể khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX là mốc son quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thời cơ lịch sử để Nghệ An “tiến vượt, bứt phá, tăng tốc”, trở thành tỉnh khá của cả nước, hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ kính yêu”.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển.