Đà Nẵng: Ba xã Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh ký kết phối hợp, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực

Chiều 5/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ba xã Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030.

Ba xã Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh ký kết phối hợp, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực.
Ba xã Chiên Đàn, Tây Hồ và Phú Ninh ký kết phối hợp, hợp tác phát triển trên các lĩnh vực.

Chương trình ký kết phối hợp ba địa phương với mục đích tiếp nối những thành tựu mà huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn tình cảm gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân của ba xã sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ndo_br_z7295681370509-87d5b68e0c2a65f106e847be9ad2fef1.jpg
Quang cảnh chương trình ký kết.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; tăng cường liên kết trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quản lý nhà nước hiệu quả; giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của ba xã giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển địa phương.

Chương trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy các xã. Nguyên tắc phối hợp là bình đẳng, tôn trọng, công khai, minh bạch, thiết thực và hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm, mọi hoạt động phải hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân ba xã.

Các nội dung phối hợp gồm: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội xã; Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, tài nguyên, môi trường; lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; lĩnh vực du lịch, thương mại, lễ hội, sự kiện và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai.

Thời gian thực hiện chương trình phối hợp là 5 năm từ đầu năm 2026 đến hết năm 2030. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy ba địa phương chủ trì tổ chức hội nghị (luân phiên) đánh giá tình hình thực hiện chương trình và thống nhất kế hoạch, chương trình cụ thể cho thời gian tiếp theo.

ndo_br_z7295681287641-8c9929ae6ed6e4d368f3cd15ec89e579.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn Thái Bình phát biểu tại chương trình ký kết.

Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn Thái Bình chia sẻ, chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 được ký kết hôm nay bao quát đầy đủ và toàn diện trên các lĩnh vực quan trọng nhất về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; về nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ của nhà nước; về xây dựng, kết nối hạ tầng và bảo vệ môi trường; về văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, bảo đảm sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.

ndo_br_z7295775962986-aa3d7e5076e610f3384ee7c9ff54d02e.jpg
Chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030 được ký kết bao quát đầy đủ và toàn diện trên các lĩnh vực.

“Đây là một chương trình mang tính thực tiễn và thực chất, phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương, là tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm của ba địa phương đối với sự phát triển của vùng đất Phú Ninh giàu truyền thống. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và kỳ vọng về một chặng đường mới đoàn kết và vươn mình phát triển của Tây Hồ-Phú Ninh-Chiên Đàn trong tương lai”, đồng chí Thái Bình nói.

Có thể bạn quan tâm

Thu hoạch quả mắt cá luộc, bóc, sấy tạo thêm thu nhập cho người dân bản Sài Khao, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có 57 xã, 653 thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 30/1, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, triển khai Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện rà soát, xác định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Khoảng 120 đại biểu tham gia Diễn đàn.

Huế thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng

Ngày 30/1, tại thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức Diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững.

Đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An trao tặng 100 triệu đồng cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Thành.

Báo Nhân Dân chia sẻ khó khăn với các trường học địa bàn Nghệ An

Ngày 29/1, đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An phối hợp các nhà tài trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 150 triệu đồng cho Trường trung học phổ thông Lê Lợi (xã Tân Phú) và Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Thành (xã Quan Thành), tỉnh Nghệ An. 

Nỗ lực đưa điện đến các bản làng vùng sâu ở xã Trà Tập.

Đà Nẵng: Sớm có giải pháp với những ngôi làng “ba không”

Hiện nay, nhiều địa phương ở vùng cao của thành phố Đà Nẵng đang tồn tại nhiều ngôi làng “ba không”: Không đường, không điện, không sóng điện thoại. Dù chính quyền địa phương đã cố gắng chắt chiu nguồn lực để đầu tư từng bước, nhưng chưa thể xây dựng những công trình đòi hỏi vốn lớn.

Các đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng

Ngày 29/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.