Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.
Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã, thị trấn gồm thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Thái và xã Tam Đàn thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (cũ). Xã Chiên Đàn sau sáp nhập có diện tích 48,63 km², dân số hơn 32.000 người.

Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân tốt nhất

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 30/11/2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 244 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2025 đạt hơn 274 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/người/năm; duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, duy trì 10 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu là thôn Xuân Phú và Đàn Trung.

ndo_br_5.jpg
Xã Chiên Đàn duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Trên địa bàn toàn xã hiện có 4 cụm công nghiệp đang hoạt động với 26 dự án, trong đó có 15 dự án đã đi vào hoạt động và 11 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động tại địa phương.

ndo_br_1.jpg
Tính đến ngày 30/11/2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Chiên Đàn đạt hơn 244 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm 2025 đạt hơn 274 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, từ ngày 1/7/2025 đến 22/11/2025, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiên Đàn đã tiếp nhận 3.984 hồ sơ trên các lĩnh vực. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn là 3.919 hồ sơ, đạt 98,36%.

ndo_br_z7294779846815-ac7e98aa6897a84d69b6498a5e380ecb.jpg
Từ ngày 1/7/2025 đến 22/11/2025, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiên Đàn đã tiếp nhận 3.984 hồ sơ trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng Lê Văn Ninh cho biết, xác định giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã đã khảo sát, nâng cấp cơ sở vật chất tại Trung tâm phục vụ hành chính công và bố trí cán bộ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm để tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho nhân dân; tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã luôn được xếp ở vị thứ cao của thành phố.

ndo_br_z7294780011300-d4e3d764149f3bc2045a27db50b12f93.jpg
Tính đến 22/11/2025, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiên Đàn đã giải quyết trước và đúng hạn là 3.919 hồ sơ, đạt 98,36%.

Bước vào năm 2026, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chiên Đàn lần thứ nhất, địa phương phấn đấu thu phát sinh kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,5%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 38,5%, lao động có việc làm trong độ tuổi đạt trên 85%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong cơ cấu lao động chiếm 81%; phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo đa chiều và bảo trợ xã hội), giảm hộ cận nghèo dưới 0,9%.

ndo_br_z7294779811253-0764c18b7b1f3f126f2dcf0337927d25.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng Lê Văn Ninh.

“Sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân đạt tỷ lệ khá cao nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Địa phương sẽ nỗ lực khắc phục để bảo đảm việc tiếp nhận và trả kết quả đạt 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời cũng mong muốn thành phố tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ xã nhằm góp phần phục vụ nhân dân được tốt hơn”, đồng chí Lê Văn Ninh chia sẻ.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chiên Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước vừa chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một chủ trương mang tính lịch sử nhằm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của xã Chiên Đàn.

ndo_br_2.jpg
Mặt trước trung tâm hành chính xã Chiên Đàn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, sự đóng góp tích cực của toàn dân đã góp phần thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

ndo_br_7.jpg
Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống nhân dân được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được đẩy mạnh; chính sách an sinh-xã hội được tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố và phát huy.

ndo_br_6.jpg
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Chiên Đàn đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ đột phá.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Chiên Đàn đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu như: 100% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị phù hợp với vị trí việc làm; phấn đấu trên 90% tổ chức Đảng đạt “chi bộ bốn tốt” và “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; 100% thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu; cuối năm 2030 đạt xã nông thôn mới nâng cao; xã đạt các tiêu chí của đô thị loại V và một số tiêu chí của đô thị loại IV; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng 10%/năm trở lên, phấn đấu đến cuối năm 2030 đạt trên 95 triệu đồng/người…

ndo_br_z7294821178411-875ef796f52bce82f2d767d1c972db7f.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn Thái Bình thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Đồng thời, Đảng bộ xã Chiên Đàn đề ra 3 nhiệm vụ đột phá gồm: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng quy hoạch xã giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2040 là một nhiệm vụ quan trọng nhằm định hướng phát triển kinh tế-xã hội, không gian, hạ tầng và môi trường ở xã và xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

ndo_br_z7294821289953-97c84f61894b14fed523a11a81ad2b39.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng Thái Bình.

Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn Thái Bình chia sẻ: “Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Ban chấp hành Đảng bộ xã tin tưởng với truyền thống cách mạng và khát vọng phát triển, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, cán bộ, Đảng viên trong xã sẽ chung sức, đồng lòng, quyết tâm hành động, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Từ đó, đưa xã Chiên Đàn ngày càng phát triển, nhân dân có đời sống khá giả, ấm no, hạnh phúc, cùng với thành phố và cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Có thể bạn quan tâm

Thu hoạch quả mắt cá luộc, bóc, sấy tạo thêm thu nhập cho người dân bản Sài Khao, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có 57 xã, 653 thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 30/1, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, triển khai Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện rà soát, xác định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Khoảng 120 đại biểu tham gia Diễn đàn.

Huế thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng

Ngày 30/1, tại thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức Diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững.

Đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An trao tặng 100 triệu đồng cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Thành.

Báo Nhân Dân chia sẻ khó khăn với các trường học địa bàn Nghệ An

Ngày 29/1, đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An phối hợp các nhà tài trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 150 triệu đồng cho Trường trung học phổ thông Lê Lợi (xã Tân Phú) và Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Thành (xã Quan Thành), tỉnh Nghệ An. 

Nỗ lực đưa điện đến các bản làng vùng sâu ở xã Trà Tập.

Đà Nẵng: Sớm có giải pháp với những ngôi làng “ba không”

Hiện nay, nhiều địa phương ở vùng cao của thành phố Đà Nẵng đang tồn tại nhiều ngôi làng “ba không”: Không đường, không điện, không sóng điện thoại. Dù chính quyền địa phương đã cố gắng chắt chiu nguồn lực để đầu tư từng bước, nhưng chưa thể xây dựng những công trình đòi hỏi vốn lớn.

Các đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng

Ngày 29/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Qua trích xuất dữ liệu, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Dệt zèng, một sản phẩm du lịch đặc trưng của đồng bào A Lưới, giúp bà con giảm nghèo.

Lấy sinh kế làm gốc để giảm nghèo

Tại thành phố Huế, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cùng các chương trình khác giai đoạn 2021-2025 tại hai xã miền núi Nam Đông và A Lưới đã từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao năng lực tự vươn lên của người dân.