Nỗ lực đưa người dân ra khỏi vùng sạt lở ở xã Phú Ninh

Được đầu tư hạ tầng kiên cố, quỹ đất bảo đảm điều kiện, tuy nhiên, hiện hai khu bố trí dân cư ở thôn Phước Bắc và thôn Bồng Miêu, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể di dời người dân ở vùng sạt lở ra tái định cư. 

Khu bố trí dân cư ở thôn Phước Bắc, xã Phú Ninh đã thi công hoàn thành được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, bảo đảm mọi điều kiện bố trí đất cho người dân.
Khu bố trí dân cư ở thôn Phước Bắc, xã Phú Ninh đã thi công hoàn thành được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, bảo đảm mọi điều kiện bố trí đất cho người dân.

Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực để hoàn tất các thủ tục bảo đảm theo quy định để sớm đưa người dân ra khỏi vùng sạt lở, ổn định cuộc sống.

Mong chờ của người dân

Gần 4 năm trước, sau một trận mưa lớn kéo dài, đất đá, cây cối từ ngọn đồi phía sau bất ngờ ập xuống làm sập hoàn toàn căn bếp của gia đình bà Trương Thị Kim Hậu ở thôn Phước Bắc, xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng. Kể từ ngày sạt lở ấy, cứ mỗi lần có mưa lớn, cả nhà bà Hậu lại nơm nớp lo sợ. Ban đêm phải qua ngủ nhờ nhà người thân để bảo đảm an toàn.

ndo_br_2-1.jpg
Phía sau nhà bà Trương Thị Kim Hậu ở thôn Phước Bắc, xã Phú Ninh sạt lở luôn đe dọa mỗi khi có mưa lớn.

“Nếu được di dời đến nơi an toàn thì tối ngủ cũng an tâm hơn chứ tôi cũng như mọi người xung quanh cứ mỗi lần mưa lớn là mỗi lần phải tìm nơi ở tạm, cực khổ lắm. Trước đây, xã có lên nói sẽ cho đất để người dân di dời ra nơi ở mới. Bản thân tôi rất mong muốn sớm có đất để làm nhà, dù nhỏ nhưng chỉ cần đến nơi an toàn để yên tâm làm ăn, sinh sống là mừng lắm rồi”, bà Hậu tâm sự.

ndo_br_1-1.jpg
Chính quyền xã Phú Ninh đã đến tận nhà gia đình bà Trương Thị Kim Hậu ở thôn Phước Bắc để kiểm tra tình hình nguy cơ sạt lở.

Còn với gia đình ông Trần Châu ở thôn Bồng Miêu, xã Phú Ninh, từ sau đợt mưa lớn kéo dài sau cơn bão số 12, sạt lở khiến đất đá tràn vào nhà gây hư hỏng nhà cửa, toàn bộ tài sản trong nhà phải di chuyển đến nơi khác. Đến nay, mỗi khi có mưa lớn, ông Châu lại khăn gói đi tìm chỗ ở tạm.

“Con cái đi làm ăn xa nên tôi sống có một mình, mỗi khi mưa gió thấy rất lo. Mong muốn nhà nước sớm bố trí đất để có điều kiện di dời ra khỏi chỗ sạt lở”, ông Châu nói.

Tình cảnh gia đình bà Hậu, ông Châu cũng là tình cảnh chung của khoảng 65 hộ dân ở thôn Bồng Miêu và thôn Phước Bắc. Bởi, khu vực của các hộ dân này sinh sống đều nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở núi nên cần phải di dời khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Cần sớm đẩy nhanh các thủ tục để di dời người dân

Sau đợt thiên tai bão lũ năm 2021, tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) đã bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt thiên tai. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh trước đây đã thực hiện Dự án “Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn Bồng Miêu, thôn Phước Bắc thuộc xã Tam Lãnh”.

ndo_br_3-1.jpg
Dự án “Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn Bồng Miêu, thôn Phước Bắc thuộc xã Tam Lãnh” được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV với khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn Bồng Miêu có tổng diện tích hơn 6.700m2 được bố trí 24 lô đất; khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn Phước Bắc có tổng diện tích hơn 9.480m2 được bố trí 31 lô đất. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2022-2025, do Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 14,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, tỉnh và ngân sách huyện.

ndo_br_dsc00164.jpg
Dự án hoàn thành được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, bảo đảm mọi điều kiện bố trí đất để phục vụ di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở.

Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh đã tiếp nhận dự án “Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn Bồng Miêu, thôn Phước Bắc thuộc xã Tam Lãnh”. Đến nay, dự án đã thi công hoàn thành được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, bảo đảm mọi điều kiện bố trí đất để phục vụ di dời dân vùng có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, hiện dự án đang gặp vướng mắc thủ tục về đất đai và nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân có điều kiện di dời dân tập trung.

ndo_br_dsc00179.jpg
Dự án “Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn Bồng Miêu, thôn Phước Bắc thuộc xã Tam Lãnh” với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 14,4 tỷ đồng.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam trước đây ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025. Địa phương được áp dụng cho các địa bàn ở các huyện miền núi gồm: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn. Riêng huyện Phú Ninh (cũ) không nằm trong phạm vi nghị quyết này. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh mới không đủ cơ sở pháp lý để xây dựng phương án bố trí di dời các hộ dân.

ndo_br_dsc00190.jpg
Dự án đã hoàn thành nhưng Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh mới không đủ cơ sở pháp lý để xây dựng phương án bố trí di dời các hộ dân vùng sạt lở vào ở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng Lê Văn Tình cho biết: “Trước mắt, trong mùa mưa bão thì chúng tôi tập trung vận động nhân dân đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, lập bảng thống kê những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao, khu vực có nguy cơ để sẵn sàng bố trí đất ngay khi có đủ điều kiện pháp lý. Đồng thời kính mong Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quan tâm sớm có cơ chế để xã Phú Ninh đưa dân ra các khu bố trí đã chuẩn bị xong, qua đó giúp bảo đảm được an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và giảm tải bớt áp lực cho địa phương mỗi khi mưa lớn”.

Có thể bạn quan tâm

Vẫn đang có cảnh hai học sinh học chung một quyển sách trong nhiều phòng học ở Huế. (Ảnh: DQT)

Từ việc tạm dừng thực hiện chủ trương cho mượn sách giáo khoa ở Huế: Bài học rút ra là gì?

Huế chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, nhưng sau gần 2 tuần học vẫn còn nhu cầu 52.824 bộ, tương ứng khoảng 21% học sinh chưa có sách. Thành phố đã lùi thời gian thực hiện, dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, với lý do tránh nguy cơ lãng phí vì sách giáo khoa có thể tiếp tục được điều chỉnh.

60 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi tại bệnh viện. (Ảnh: CTV)

Nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế, 60 người đang điều trị

Đến 17 giờ ngày 11/9, có 60 người đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế-cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài phân lỏng. Sở Y tế thành phố Huế cho biết, các trường hợp này được chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày, ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (bên trái) trao bảng tượng trưng 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn

Ngày 11/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Dịp này, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn. 

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân.