Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V-Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023

Sáng 12/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023 gồm 9 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V- Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V- Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023.

Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) và kỷ niệm 54 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Văn nghệ chào mừng khai mạc triển lãm.

Văn nghệ chào mừng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng 180 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của 165 tác giả, trong đó có 85 tác phẩm của 70 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 95 tác phẩm của 95 tác giả là hội viên và cộng tác viên Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam cho biết: Triển lãm Mỹ thuật khu vực V-Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023 thu hút số lượng họa sĩ và cộng tác viên gửi tác phẩm tham gia triển lãm nhiều nhất từ trước đến nay, với tổng số 371 tác phẩm của 244 tác giả. Ban tổ chức đã xét chọn để giới thiệu đến công chúng 180 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của 165 tác giả.

Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá, quan điểm sáng tác cũng như lĩnh vực sáng tác ngày càng mở rộng, phản ánh toàn diện cuộc sống và các vấn đề của xã hội đương đại. Chất lượng các tác phẩm giữa các tỉnh khá đồng đều, không có sự chênh lệch lớn và điều đáng mừng là ngày càng có nhiều họa sĩ trẻ có tác phẩm gửi tham gia triển lãm. Điều này cho thấy, lĩnh vực mỹ thuật đã đi vào đời sống xã hội ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm…

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Hội đồng nghệ thuật triển lãm.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Hội đồng nghệ thuật triển lãm.

Triển lãm cũng là dịp đánh giá chất lượng sáng tác và giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh trong khu vực đến với công chúng. Ngoài ra, đây là dịp để các họa sĩ trong khu vực có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng sáng tác…

Phát biểu chào mừng triển lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kdoh, Trưởng Ban tổ chức triển lãm cho biết: Tỉnh Đắk Lắk rất vinh dự khi được đăng cai tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 28 năm 2023. Đây là lần thứ 5 tỉnh Đắk Lắk đăng cai Triển lãm Mỹ thuật khu vực với sự tham gia của 9 tỉnh, thành phố. Triển lãm sẽ tạo cơ hội tốt để các họa sĩ trong tỉnh và khu vực có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; đồng thời, giới thiệu đến người xem về cảnh quan thiên nhiên, phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng của Đắk Lắk và các địa phương trong khu vực…

Hội đồng nghệ thuật trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại triển lãm.
Hội đồng nghệ thuật trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại triển lãm.

Các tác phẩm tham gia triển lãm lần này được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về nội dung lẫn hình thức, phong phú về đề tài, đa dạng về chất lượng gồm các chuyên ngành: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng…

Đặc biệt, có nhiều tác giả trẻ tham gia với nhiều tác phẩm giàu sức sáng tạo, phản ánh hiện thực cuộc sống sinh hoạt và các vấn đề xã hội đương đại, phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.

Những người yêu mỹ thuật tham quan các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Những người yêu mỹ thuật tham quan các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến 21/8/2023 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 2 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.