Khai mạc triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà-phê thế giới” tại Đắk Lắk

Ngày 9/3, tại Bảo tàng Thế giới Cà-phê, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà-phê thế giới” và triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà-phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới”.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột và lãnh đạo Trung Nguyên Legend đánh chiêng khai mạc triển lãm.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột và lãnh đạo Trung Nguyên Legend đánh chiêng khai mạc triển lãm.

Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà-phê thế giới” được Bảo tàng Thế giới Cà-phê xây dựng với 3 nội dung chính, xuyên suốt hơn 12 thế kỷ của ngành cà-phê thế giới và Việt Nam gồm: Văn minh cà-phê Ottoman, văn minh cà-phê Roman và văn minh cà-phê thiền. Triển lãm có hai khu vực trưng bày gồm trong Bảo tàng Thế giới Cà-phê và khuôn viên ngoài trời cho du khách tham quan miễn phí.

Chị Phạm Hải An, du khách đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: Đến với Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần này, tôi may mắn được tham dự triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà-phê thế giới”. Ở không gian trưng bày triển lãm ngoài trời “vành đai cà-phê”, tôi được tìm hiểu về 51 quốc gia, vùng lãnh thổ, là các quốc gia dọc theo đường xích đạo, có điều kiện thổ nhưỡng giúp cây cà-phê sinh trưởng và phát triển, trong đó có Việt Nam. Nội dung trên các biển thông tin dễ theo dõi, thú vị, đa dạng; không gian trưng bày triển lãm có nhiều sáng tạo, độc đáo, khéo léo kết hợp giữa nội dung, hiện vật,... giúp mỗi khu vực trưng bày trở thành một không gian nghệ thuật riêng.

Còn anh Nguyễn Việt Dũng, du khách đến từ Thủ đô Hà Nội chia sẻ: Được tham dự triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà-phê thế giới”, tôi được hiểu thêm về lịch sử và quá trình phát triển ngành cà-phê, sản lượng cà-phê trồng, loại cà-phê nổi tiếng, giá trị ngành cà-phê đóng góp cho từng nền kinh tế... Không gian trưng bày triển lãm trong Bảo tàng Thế giới Cà-phê có sự sáng tạo độc đáo, khéo léo kết hợp giữa nội dung và hiện vật, giúp người tham quan dễ theo dõi, dễ hiểu…

Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà-phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Ban tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà-phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Cùng ngày, Ban tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà-phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới”.

Triển lãm trưng bày 76 tác phẩm được chọn từ hơn 1.100 tác phẩm dự thi của hơn 170 tác giả đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự, được phát động từ ngày 23/11/2022 đến 21/2/2023 với mong muốn tôn vinh ngành cà-phê cũng như văn hóa thưởng thức cà-phê của người Việt trong hành trình kiến tạo một di sản văn hóa thế giới. Đây là triển lãm ảnh nghệ thuật về cà-phê Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột.

Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà-phê thế giới” và triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà-phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới” diễn ra từ ngày 9/3 đến 9/5.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.