Khai mạc triển lãm “Báo chí Cách mạng Việt Nam-Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc”

Sáng 19/6, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức triển lãm “Báo chí Cách mạng Việt Nam-Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc” tại Công viên Lam Sơn, Quận 1.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: MẠNH HẢO)
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Trước khi khai mạc triển lãm, các đại biểu đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, Quận 1.

Triển lãm kéo dài đến ngày 21/6 với 100 hình ảnh, triển lãm tái hiện quá trình hình thành và phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và lãnh đạo.

ndo_bl_z6719649809470-882fbc3931300416f59abc311b1e7ca4.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: MẠNH HẢO)

Cách đây 100 năm, ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Từ dấu mốc lịch sử đó, đội ngũ Báo chí Cách mạng Việt Nam đã có một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, góp phần quan trọng vào việc giác ngộ, tập hợp quần chúng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong những năm tháng chiến tranh, hàng trăm nhà báo đã gác bút, khoác súng, trực tiếp chiến đấu trên mọi miền Tổ quốc.

Họ đã sáng tạo nên các tác phẩm báo chí giàu sức sống, gắn kết triệu người, cùng hướng về một mục tiêu giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc. Nhiều tác phẩm trở thành tiếng gọi non sông thúc giục đồng bào đứng lên cứu nước.

Nhiều nhà báo đã anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trên chiến trường, tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

ndo_bl_z6719649811402-1cc654e27d1e81c2f87cc75f27353a3f.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm tại Công viên Lam Sơn (Ảnh: MẠNH HẢO)

Sau ngày đất nước thống nhất và gần 40 năm đổi mới, Báo chí Cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới, vừa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối đổi mới, vừa thực hiện chức năng phản biện, giám sát xã hội, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới.

Báo chí tiếp tục trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn tin cậy để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lẽ phải, công bằng xã hội; kịp thời phê phán những quan điểm sai trái, âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Đặc biệt, thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, báo chí là cầu nối quan trọng tăng cường tình đoàn kết, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên thế giới.

ndo_bl_img-1130.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh MẠNH HẢO)

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn và luôn thể hiện tinh thần của nhà báo cách mạng “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”.

Nhân dịp này, tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao, đối diện Công viên Chi Lăng), Ban tổ chức cũng trưng bày hơn 130 hình ảnh với chủ đề “Tự hào 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam” và “Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm đồng hành cùng thành phố xây dựng và phát triển” thể hiện sứ mệnh truyền thông đồng hành, chuyển tải tinh thần khát khao vươn lên của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cùng xây dựng và phát triển đất nước.

ndo_bl_img-1156.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh Mạnh Hảo).

Trải qua nửa thế kỷ, báo chí thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc về kỹ thuật-công nghệ, chuyển đổi số, mức độ uy tín, sự lan tỏa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng với hàng loạt tác phẩm, những chương trình kết nối sau mặt báo tạo nên thương hiệu riêng của các cơ quan báo chí.

Cùng thời điểm này, phía trước Nhà hát thành phố, Ban tổ chức phối hợp Hội Nhà báo thành phố thực hiện số hóa triển lãm với chủ đề “Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh-tôn vinh những giá trị tốt đẹp” mang đến những trải nghiệm độc đáo và cuốn hút cho khách tham quan.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.