Khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 tại Bangkok

Ngày 23/12, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện mang đến những hình ảnh đẹp về đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là nhân dân Thái Lan và bà con kiều bào.
Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Lễ cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Tham dự có Phó Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Steejit Taipiboonsuk; Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubolkul; đại diện chính quyền thủ đô Bangkok và một số bộ, ngành của Thái Lan; các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán một số nước tại Thái Lan.

Phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và đông đảo bà con kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Phạm Việt Hùng cảm ơn bà Steejit Taipiboonsuk, Phó Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan và tất cả các vị khách quý đã tham dự Triển lãm ảnh "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam" năm 2024; hy vọng các vị khách quý thông qua các bức ảnh được tuyển chọn đặc biệt sẽ hiểu thêm về vẻ đẹp và tiến trình phát triển của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng, đây là dịp bạn bè Thái Lan và các nước có cơ hội cảm nhận sự sôi động của Việt Nam, cũng như sự ấm áp và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam; hy vọng rằng một ngày nào đó các vị khách quý sẽ đến Việt Nam để khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa phong phú, lòng hiếu khách của người dân và sự phát triển của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, người dân Việt Nam luôn chào đón những người bạn với vòng tay rộng mở.

Đông đảo các vị khách Thái Lan và quốc tế cùng bà con kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan tới dự sự kiện.

Đông đảo các vị khách Thái Lan và quốc tế cùng bà con kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan tới dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, Triển lãm ảnh "Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam" năm 2024 là một sự kiện quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là nhân dân Thái Lan và bà con kiều bào.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, những bức ảnh xuất sắc nhất, đại diện cho 180 câu chuyện đầy cảm xúc trưng bày tại triển lãm sẽ mang đến cho người xem những góc nhìn chân thực về Việt Nam - một quốc gia giàu bản sắc văn hóa, nhân văn và đang vươn mình hội nhập mạnh mẽ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhân dịp này, ông Phạm Anh Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng người Việt tại Thái Lan, những người đã không ngừng đóng góp vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính phủ hai nước, giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan Steejit Taipiboonsuk bày tỏ niềm hân hạnh tới dự và phát biểu khai mạc triển lãm; dẫn câu ngạn ngữ “một bức ảnh có giá trị bằng nghìn lời nói”; khẳng định những bức ảnh trưng bày tại triển lãm minh chứng cho một đất nước Việt Nam xinh đẹp, năng động và hạnh phúc.

Bà Steejit Taipiboonsuk, Phó Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan.

Bà Steejit Taipiboonsuk, Phó Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan.

“Một quốc gia là gì, nếu không phải là những người đóng góp theo cách riêng của họ để cải thiện xã hội?”, bà Steejit nói. “Một đất nước là gì, nếu không phải là những người được chăm sóc và phát triển mạnh mẽ trong hạnh phúc? Một đất nước là gì, nếu không phải là những người tôn vinh và truyền bá vẻ đẹp và cách sống của họ? Đó là một đất nước xinh đẹp. Đó là Việt Nam”.

Phó Tổng Thư ký Hạ viện Thái Lan bày tỏ tin tưởng rằng, khi đi qua từng bức ảnh tại triển lãm, người xem sẽ thích thú khám phá sự phong phú của văn hóa Việt Nam và những phẩm chất phi thường của con người.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Ninh Viết Thông, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận cho biết, khi đến dự cuộc triển lãm thì cảm nhận đúng như tên của cuộc triển lãm “Việt Nam hạnh phúc”.

Ông Ninh Viết Thông cho rằng, các bức ảnh đều rất đẹp và phải được vẽ ra từ những cảm xúc hạnh phúc nội tâm. “Tôi ấn tượng với tất cả tấm ảnh ở đây và tôi không thể kể hết cảm xúc của tôi khi tham dự cuộc triển lãm này”, ông Ninh Viết Thông khẳng định.

Ông Ninh Viết Thông, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận.

Ông Ninh Viết Thông, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bangkok và vùng phụ cận.

Triển lãm ảnh “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm 2024 được tổ chức tại Thái Lan sẽ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống lịch sử, văn hóa nhân văn, cùng những thành tựu kinh tế-xã hội, đến với nhân dân Thái Lan, đông đảo bà con kiều bào Việt Nam ở Thái Lan và cộng đồng quốc tế.

Trước đó, lễ khai mạc Triển lãm và công bố giải thưởng Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2024” đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn, Thủ đô Hà Nội và đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên Nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam tại địa chỉ: https://vietnam.vn.

Các đại biểu cùng nhau tham quan triển lãm nằm trong khuôn viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan.

Các đại biểu cùng nhau tham quan triển lãm nằm trong khuôn viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan.

Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” năm nay đã thành công với hơn 10.300 tác phẩm dự thi từ gần 7.000 tác giả, trong đó có gần 600 tác giả quốc tế và 270 tác giả là người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài. Điều đó cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của tình yêu quê hương đất nước, tâm huyết của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc trong việc quảng bá hình ảnh đất nước con người, truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta đến với cộng đồng quốc tế. Các tác phẩm dự thi đều khắc họa một cách sinh động vẻ đẹp của đất nước Việt Nam thanh bình, tươi đẹp và tràn đầy sức sống.

Các tác phẩm do chính người dân Việt Nam, từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ khắp nơi trên thế giới và cả những người nước ngoài yêu mến Việt Nam sáng tác. Những tác phẩm được sáng tác từ các tác giả thuộc mọi tầng lớp của xã hội, nhiều nghề nghiệp khác nhau thể hiện góc nhìn chân thật của chính những người dân bình thường nhất về một Việt Nam thanh bình, tươi đẹp, đang phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc.

Bà con kiều bào thể hiện tiết mục văn nghệ về quê hương Việt Nam tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh.

Bà con kiều bào thể hiện tiết mục văn nghệ về quê hương Việt Nam tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh.

Nhiều tác phẩm đã tái hiện hành trình sáng tác của các tác giả gắn với dòng chảy cuộc sống trong năm qua, kết nối họ với những nhân vật họ được gặp, được tiếp xúc. Cuộc thi cũng đã giúp các tác giả có những hành trình đặc biệt, gặp gỡ và tôn vinh, lan tỏa hình ảnh, giá trị của những con người đặc biệt.

Hội đồng giám khảo đã chọn ra 17 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất để trao các giải huy chương Vàng, Bạc, Đồng, khuyến khích và các giải thưởng phụ cùng bộ ảnh triển lãm. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 27/12, sau đó, toàn bộ các bức ảnh sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông gửi tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để sử dụng vào công tác quảng bá và tuyên truyền đối ngoại.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.