Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thái Lan

Tối 18/12, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp hình lưu niệm.

Tới dự buổi lễ có Phó Bí thư thứ hai Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Adinan Chaiyarerk; Phó Bí thư thứ ba Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Tharapong Malakam; Đại sứ, đại diện Đại sứ quán; Tùy viên Quốc phòng một số nước tại Thái Lan.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, cách đây 80 năm, ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập. Kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, tinh hoa nghệ thuật quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng điểm lại về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng điểm lại về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đùm bọc, che chở của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết một lòng, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng toàn Đảng, toàn dân Việt Nam lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ; thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ mới, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam không quản hy sinh, có mặt trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, dầm mình trong bão lũ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,... thể hiện sinh động tình cảm, trách nhiệm của Quân đội với nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Buổi lễ là dịp để Việt Nam và Thái Lan cùng đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác về quốc phòng.
Buổi lễ là dịp để Việt Nam và Thái Lan cùng đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, trong đó có hợp tác về quốc phòng.

Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết, việc Đảng và Nhà nước lấy ngày 22/12/1989 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân vừa thể hiện sự kế thừa truyền thống toàn dân đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam vừa tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn dân tham gia xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

Quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hòa bình, tự vệ; tích cực, chủ động, kiên quyết, kiên trì ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại. Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách Quốc phòng “4 không”: Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương đạt hiệu quả thiết thực; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đóng góp xứng đáng vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại tá Phó Triệu Cường, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan.

Đại tá Phó Triệu Cường, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan.

Đại tá Phó Triệu Cường, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Thái Lan khẳng định, đối ngoại quốc phòng đã trở thành một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, là kênh quan trọng tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã tham gia nhiều cơ chế, diễn đàn quốc phòng, quân sự đa phương khu vực, quốc tế; có quan hệ hợp tác quốc phòng với hơn 100 quốc gia, trong đó, đã thiết lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng/Tùy viên Quân sự tại 35 nước và Liên hợp quốc. 42 nước đã thiết lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng/Văn phòng Tùy viên Quân sự tại Việt Nam.

Về quan hệ hợp tác quốc phòng, quân sự giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian qua, Đại tá Phó Triệu Cường cho biết hai bên đã duy trì, thúc đẩy, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từng bước đi vào chiều sâu đạt được hiệu quả thiết thực vì lợi ích của cả hai nước.

Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giáo dục, hợp tác quân binh chủng, hợp tác tình báo, hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và THAI-MECC.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu cùng xem lại những thước phim về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam với nội dung giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; về sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam; và các bài hát truyền thống về Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng và Tùy viên Quốc phòng Phó Triệu Cường tiễn Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đi Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng và Tùy viên Quốc phòng Phó Triệu Cường tiễn Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đi Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cũng trong ngày 18/12, Đại sứ Phạm Việt Hùng và Tùy viên Quốc phòng Phó Triệu Cường đã tiễn đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Thái Lan do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai cùng nhiều tướng lĩnh, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Thái Lan đi Việt Nam để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.