Khai mạc Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Thái Lan

Hôm nay, ngày 25/3, chương trình Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam dành cho học sinh cấp 3 khai mạc tại tỉnh Nong Khai thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan. Chương trình tổ chức trong hai ngày 25 và 26/3 với sự tham dự của đại diện một số sở giáo dục, trung tâm giáo dục của một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) Chu Đức Dũng tham dự sự kiện.
Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức tại vùng Đông Bắc của Thái Lan. (Ảnh: CTV)
Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức tại vùng Đông Bắc của Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Đây là năm đầu tiên, chương trình Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt được tổ chức tại vùng Đông Bắc Thái Lan. Chương trình sẽ góp phần làm tăng sự hiểu biết của học sinh và giới trẻ Thái Lan đối với Việt Nam. Trong khuôn khổ trại hè, học sinh hai nước Việt Nam và Thái Lan sẽ có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sống và học tập lẫn nhau, góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó của học sinh, sinh viên hai nước, cũng như vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Chalieo Sorasith, Hiệu trưởng Trường Pathumthep Wittayakarn tại khu vực Đông Bắc Thái Lan cho biết, Trung tâm phát triển dạy và học tiếng Việt thuộc trường Pathumthep Wittayakarn rất vinh dự được Bộ Giáo dục Thái Lan cho phép tổ chức chương trình Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Đây là cơ hội để học sinh Thái Lan đang theo học các chương trình tiếng Việt Nam có thể hiểu biết về văn hóa Việt Nam, tìm hiểu về lịch sử của người Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan. Đây cũng là dịp để các em có thể gặp và giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt, qua đó có được những trải nghiệm thực tế về việc sử dụng tiếng Việt trong cuộc sống, giao tiếp và các hoạt động thực tiễn khác.

Ông Chalieo Sorasith cho biết, lần tổ chức này có quy mô khá lớn khi có tới 14 trường thuộc 10 tỉnh và thủ đô Bangkok tham dự chương trình. Ban tổ chức hy vọng sự kiện này sẽ tạo động lực cho các học sinh Thái Lan học tiếng Việt cũng như một phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai đối với các em biết tiếng Việt.

Trại hè thu hút sự tham gia của đông đảo các học sinh ở các tỉnh và thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Trại hè thu hút sự tham gia của đông đảo các học sinh ở các tỉnh và thủ đô Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng đánh giá cao ý tưởng tổ chức Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam cho học sinh cấp 3 vùng Đông Bắc Thái Lan; hy vọng đây sẽ là sân chơi bổ ích, có ý nghĩa đối với các bạn học sinh Thái Lan. Qua đó, các bạn không những tham gia các chuyên đề nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt mà còn giao lưu với nhau, giúp nhau hiểu biết hơn về nét đẹp văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng cho rằng, Việt Nam và Thái Lan luôn là đối tác thương mại lớn và quan trọng của nhau, đặc biệt, đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam ngày càng lớn và hiện đứng thứ hai trong ASEAN. Chính vì vậy, việc nắm vững ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam sẽ là hành trang rất tốt cho các bạn khi tìm kiếm các công việc liên quan đến Việt Nam.

Tổng Lãnh sự hy vọng rằng, các bạn học sinh sẽ được các thầy cô trong trường trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết có thể giao tiếp thành thạo tiếng Việt, khi ra trường sẽ có nhiều cơ hội để đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng trong các cơ quan chính quyền, các tổ chức doanh nghiệp hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam, trong công tác giảng dạy, làm ăn buôn bán, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch với Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các hoạt động dạy và học tiếng Việt. (Ảnh: CTV)
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các hoạt động dạy và học tiếng Việt. (Ảnh: CTV)

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng mong muốn trong thời gian tới, các chương trình trại hè tương tự sẽ được tổ chức dài ngày hơn để học sinh Thái Lan có thời gian đến Việt Nam, giao lưu tiếng Việt trực tiếp với các bạn Việt Nam. Tổng lãnh sự Chu Đức Dũng khẳng định, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kean sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ ở mức cao nhất các hoạt động đào tạo, giáo dục tiếng Việt cũng như các chương trình nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa giới trẻ hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.