Kỹ năng AI là ưu tiên hàng đầu của các nhà tuyển dụng ở Thái Lan

Một nghiên cứu mới đây của Amazon Web Services (AWS) cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân lực có kỹ năng về trí tuệ nhân tạo (AI) ở Thái Lan hiện rất lớn. Tìm nhân lực có kỹ năng AI là ưu tiên hàng đầu của hơn 94% số nhà tuyển dụng được AWS khảo sát ở Thái Lan, tuy nhiên 64% trong số đó không thể tìm thấy nhân lực mà họ cần.
Một sự kiện về chia sẻ dữ liệu AI trong y tế được tổ chức tại Muang Thong Thani, Thái Lan. (Ảnh: AI Thailand Community)
Một sự kiện về chia sẻ dữ liệu AI trong y tế được tổ chức tại Muang Thong Thani, Thái Lan. (Ảnh: AI Thailand Community)

AWS phối hợp với Access Partnership, công ty tư vấn chính sách công hàng đầu thế giới về công nghệ đã thực hiện nghiên cứu trong khu vực với tiêu đề “Tăng cường kỹ năng AI: Chuẩn bị lực lượng lao động châu Á-Thái Bình Dương cho thị trường việc làm tương lai”.

Hơn 1.600 người lao động và 500 người sử dụng lao động tại Thái Lan đã tham gia khảo sát trong nghiên cứu này.

Theo báo cáo của AWS, khi AI được khai thác triệt để, mức thu nhập của người lao động Thái Lan có kỹ năng và chuyên môn về AI có thể tăng tới 41%, trong đó thu nhập của nhân lực ngành công nghệ thông tin có thể tăng tới 54%. Ngoài mức lương tăng đáng kể, 98% số người lao động ở Thái Lan được hỏi kỳ vọng kỹ năng AI sẽ có tác động tích cực đến sự nghiệp của họ như góp phần tăng hiệu quả và tính ổn định trong công việc.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, tốc độ chuyển đổi AI đang diễn ra ở Thái Lan rất đáng chú ý. 98% số người sử dụng lao động và người lao động được khảo sát tin rằng họ sẽ sử dụng các công cụ AI sáng tạo trong công việc trong vòng 5 năm tới, với 74% số người sử dụng lao động nhấn mạnh “tăng cường đổi mới và sáng tạo” là lợi ích hàng đầu từ AI.

Hầu hết các nhà tuyển dụng (97%) tin rằng nhân sự công nghệ thông tin sẽ là những người hưởng lợi lớn nhất từ AI, tiếp đó là các bộ phận nghiên cứu và phát triển, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị. Các bộ phận nhân sự và pháp lý cũng mang lại giá trị đáng kể từ AI.

Giám đốc Dịch vụ khách hàng của Access Partnership, ông Abhineet Kaul cho rằng, làn sóng AI đang lan rộng khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có cả Thái Lan. Công nghệ đang thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nghiên cứu trên cũng chỉ ra “lỗ hổng” trong đào tạo nguồn nhân lực về AI khi 89% số người sử dụng lao động được hỏi cho biết họ chưa nắm bắt được cách thực hiện chương trình đào tạo lực lượng lao động AI.

Tiến sĩ Chai Wutiwiwatchai, Giám đốc Trung tâm Công nghệ máy tính và điện tử quốc gia (NECTEC) cho biết, kế hoạch hành động và chiến lược AI quốc gia của Thái Lan mang lại kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực. (Ảnh: AI Thailand Community)

Tiến sĩ Chai Wutiwiwatchai, Giám đốc Trung tâm Công nghệ máy tính và điện tử quốc gia (NECTEC) cho biết, kế hoạch hành động và chiến lược AI quốc gia của Thái Lan mang lại kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực. (Ảnh: AI Thailand Community)

Giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á Jeff Paine đánh giá, báo cáo của AWS khẳng định sức mạnh của AI như một động lực thúc đẩy sự chuyển đổi trong kinh doanh. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa chính phủ, các ngành công nghiệp và các nhà giáo dục trong việc hỗ trợ các nhà tuyển dụng trên khắp Thái Lan thực hiện các chương trình đào tạo về AI, hướng dẫn người lao động sử dụng các bộ kỹ năng AI nhằm khai thác tối đa lợi ích từ công nghệ.

Theo tiến sĩ Rupa Chanda, Giám đốc Ban Thương mại, đầu tư và đổi mới, thuộc Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP), trong bối cảnh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng ngày nay, việc nâng cao tay nghề cho người lao động trong lĩnh vực AI không chỉ là một lựa chọn chiến lược mà còn là quyết sách quan trọng đối với các chính phủ và tổ chức trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. Tương lai của việc làm đòi hỏi một lực lượng lao động được trang bị trình độ về AI để có thể vượt qua những thách thức mới nổi, tận dụng các cơ hội tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững, công bằng và đổi mới toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.