Khai mạc chuỗi sự kiện “Sắc màu thành phố Bác”

Tối 19/4, chương trình khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, công nghệ trình diễn chủ đề “Sắc màu thành phố Bác” đã được diễn ra tại sân khấu ngoài trời trước trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trở nên lung linh hơn với Lễ hội ánh sáng – Trình diễn công nghệ 3D Mapping. (Ảnh: M.H)
Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trở nên lung linh hơn với Lễ hội ánh sáng – Trình diễn công nghệ 3D Mapping. (Ảnh: M.H)

Đây là đợt lễ hội lớn nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975–30/4/2025) được diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút các ngày 19/4, 26/4, 29/4 và 30/4 với nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa điểm: trước trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ-Lê Lợi; Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ-Mạc Thị Bưởi; Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế; Khu vực Công viên Bến Bạch Đằng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc. (Ảnh: M.H)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu khai mạc. (Ảnh: M.H)

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cho biết, lễ hội “Sắc màu Thành phố Bác” không chỉ là sự kiện văn hóa-nghệ thuật đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa chính trị-lịch sử sâu sắc.

Đây là dịp để nhân dân thành phố và cả nước cùng nhau tôn vinh những giá trị của độc lập-tự do, tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh một thành phố hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong chương trình khai mạc, đại biểu và khán giả tham dự đã rất ấn tượng, mãn nhãn với Lễ hội ánh sáng-Trình diễn công nghệ 3D Mapping quốc tế với sự tham gia của các đội Mapping đến từ Cộng hòa Pháp, Vương quốc Bỉ, Đảo quốc Singapore và Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc giao hưởng kết hợp với công nghệ trình diễn Mapping Visual Art mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. (Ảnh: M.H)

Chương trình hòa nhạc giao hưởng kết hợp với công nghệ trình diễn Mapping Visual Art mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. (Ảnh: M.H)

Chương trình hòa nhạc giao hưởng, hợp xướng kết hợp với công nghệ trình diễn Mapping Visual Art là sáng tạo mới, phát huy sự giao thoa, tương tác của loại hình nghệ thuật hàn lâm và đương đại cũng trình diễn tại Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ngoài màn trình diễn công nghệ 3D Mapping, trên trục đường đi bộ Nguyễn Huệ, còn diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn ca, múa, nhạc dân tộc, sân khấu truyền thống, biểu diễn thể thao, hoạt náo đường phố… tạo nên những bữa đại tiệc nghệ thuật, giải trí tưng bừng, vui tươi.

Màn "chào sân" của đội Mapping đến từ Pháp. (Ảnh: M.H).

Màn "chào sân" của đội Mapping đến từ Pháp. (Ảnh: M.H).

Cụ thể, tại khu vực công viên Bạch Đằng và sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng), các hoạt động đờn ca tài tử, trình diễn nghệ thuật đương đại ở sân khấu nổi, biểu diễn thể thao dưới nước cũng góp phần mở rộng không gian lễ hội.

Bài thơ "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt xuất hiện trong phần dự thi Lễ hội ánh sáng của đội Việt Nam. (Ảnh: M.H)

Bài thơ "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt xuất hiện trong phần dự thi Lễ hội ánh sáng của đội Việt Nam. (Ảnh: M.H)

Trên bầu trời thành phố, trước đường đi bộ Nguyễn Huệ, những màn trình diễn xếp hình bằng ánh sáng bởi công nghệ thiết bị bay không người lái (Drone) và pháo hoa nghệ thuật càng tăng thêm sức hấp dẫn cho chương trình.

Bên cạnh nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao, các triển lãm chuyên đề, chiếu phim công cộng diễn ra trên đường đi bộ Nguyễn Huệ cũng tạo thêm những không gian đặc sắc với nhiều thông điệp về tinh thần yêu nước, giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, tình yêu biển đảo và những thành tựu đáng tự hào của quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Phần thi chính thức của đội Việt Nam gây ấn tượng cho khán giả. (Ảnh: M.H)

Phần thi chính thức của đội Việt Nam gây ấn tượng cho khán giả. (Ảnh: M.H)

Sau đêm khai mạc 19/4, các đêm 26/4 và 29/4 cũng sẽ tiếp tục diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao, công nghệ trình diễn sôi nổi. Đêm 30/4, với chủ đề “Ngày hội thống nhất non sông” hứa hẹn một đêm bùng nổ với các chương trình biểu diễn nhạc kèn, diễu hành kỵ binh, nghệ thuật cộng đồng và đặc biệt là màn trình diễn xếp hình bằng ánh sáng bởi công nghệ thiết bị bay không người lái dự kiến lập kỷ lục thế giới với 10.500 thiết bị (Drone).

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật bên sông Sài Gòn. (Ảnh: CTV)

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật bên sông Sài Gòn. (Ảnh: CTV)

Chuỗi hoạt động chủ đề “Sắc màu thành phố Bác” quy tụ hầu hết các đơn vị nghệ thuật gồm: Trung tâm Nghệ thuật thành phố; Nhà hát Giao hưởng, Nhạc, Vũ kịch thành phố; Nhà hát ca, múa, nhạc Dân tộc Bông Sen; Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội thành phố; Trung tâm Văn hóa và Triển lãm thành phố; Trung tâm Dịch vụ Thể dục thể thao thành phố; Trung tâm Thể thao dưới nước thành phố với sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vũ đoàn, vận động viên, câu lạc bộ võ thuật đang hoạt động nghệ thuật, thể thao trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.