Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm đất nước thống nhất

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức loạt sự kiện hưởng ứng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) từ ngày 20/3 đến 30/4.
Dịp chào mừng 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tầm cao trong 3 ngày. (Ảnh Thế Anh)
Dịp chào mừng 30/4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tầm cao trong 3 ngày. (Ảnh Thế Anh)

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, chuỗi hoạt động chào mừng gồm có các hoạt động cấp thành phố, và các hoạt động do các sở, ngành, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức.

Trong đó, hoạt động cấp thành phố gồm các hoạt động: Tổ chức “Con đường Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh” với việc thực hiện không gian triển lãm ảnh thời sự, sự kiện, lễ trên tuyến đường Đồng Khởi từ ngày 15/4 đến 20/5/2025. Thành phố còn tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025; tổ chức hoạt động “Đồng diễn Thể dục-Thể thao” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Trong khi đó, chuỗi hoạt động chủ đề “Sắc màu thành phố Bác” từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, vào các ngày 19/4, 26/4, 29/4 và 30/4 tại phía trước trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; đường đi bộ Nguyễn Huệ; Nhà hát thành phố; khu vực không gian công viên Bến Bạch Đằng; thành phố Thủ Đức...

Theo đó, tại khu vực trước trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật 3D Mapping; biểu diễn nhạc Giao hưởng-hợp xướng, dân gian đương đại; tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ-Lê Lợi sẽ tổ chức biểu diễn ca, múa, nhạc dân tộc, hát bội… kết hợp với các tiết mục đặc sắc về di sản văn hóa dân tộc như múa lân, sư, rồng, các tiết mục ca múa nhạc đặc trưng của dân tộc Việt Nam, trình diễn võ nhạc cổ truyền…

Tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ-Mạc Thị Bưởi, chương trình biểu diễn nghệ thuật đương đại sẽ được diễn ra với các hoạt động rối, xiếc và hoạt náo đường phố, biểu diễn nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, các loại hình hát múa dân gian, các hoạt động biểu diễn thể thao kết hợp với các tiết mục võ nhạc cổ truyền…

Tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố; xã hội hóa vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật như: “Sắc màu thành phố”, “Nhịp điệu trẻ”, “Hành trình tương lai”; tổ chức diễu hành thuyền hoa đăng tuyên truyền, tàu du lịch tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng kết hợp biểu diễn đờn ca tài tử trên sông Sài Gòn…

Ngoài ra, chương trình “Ngày hội thống nhất non sông” trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Sắc màu thành phố Bác” từ lúc 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 30/ 4 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và các không gian biểu diễn trên suốt đường đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực sông Sài Gòn.

Thành phố còn tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) dự kiến vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 19, 26 và 30/4; tổ chức trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone); tổ chức chương trình nghệ thuật 3D Mapping; trưng bày mô hình xe hoa diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; chương trình giới thiệu, giao lưu về bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Âm nhạc: Cảm nhận nhịp điệu của Sở hữu trí tuệ”; Tọa đàm về các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực âm nhạc với chủ đề “Đối thoại về các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực âm nhạc”; chương trình triển lãm và chiếu phim Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước…

Ngoài ra, nhiều hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất nhất nước cũng được diễn ra như: Tổ chức Lễ tuyên dương tôn vinh 50 doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố có thương hiệu và sản phẩm chủ lực; tổ chức Lễ tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; lễ công bố và tôn vinh 50 công trình xây dựng tiêu biểu; 50 sự kiện, hoạt động nổi bật; 50 tác phẩm tiêu biểu lĩnh vực văn học, nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Song song đó, thành phố sẽ có kế hoạch quảng bá 50 tác phẩm tiêu biểu trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; lễ công bố và trao tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2025; tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025; tổ chức triển lãm nghệ thuật sắp đặt chủ đề “Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30/4/1975”…

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.