Khách Việt ngày càng chuộng xuất ngoại và sành du lịch

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong năm 2025, lượng người Việt Nam xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt, tăng 26,4% so với năm 2024. Càng ngày, du khách Việt không chỉ càng đi xa hơn, thường xuyên hơn, mà còn đưa ra nhiều tính toán về chi tiêu và lựa chọn trải nghiệm phù hợp, phong phú hơn trong những hành trình khám phá. 

Năm 2025, Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất của Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Năm 2025, Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất của Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Campuchia, Nhật Bản là thị trường được du khách Việt ưa chuộng hàng đầu

Thông tin do Bộ Du lịch Campuchia công bố vào cuối năm 2025 chỉ rõ, Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất của Campuchia với gần 1,11 triệu lượt. Bất chấp số lượng khách quốc tế giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2024, lượng người Việt đến quốc gia này vẫn chiếm hơn 20% trên tổng lượng khách quốc tế.

Trong khi đó, với gần 635 nghìn lượt, Nhật Bản ghi nhận đông đảo du khách Việt ghé thăm (tính đến hết tháng 11/2025). Một số thị trường khác cũng được người Việt ưa chuộng du lịch là Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia...

Từ góc độ đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour nhận định: "Có thể kể đến 3 yếu tố chủ đạo đã định hình nên dòng chảy khám phá của du khách Việt Nam trong năm vừa qua là yếu tố địa lợi cùng tính kết nối, hiệu ứng tỷ giá cùng yếu tố văn hóa và chính sách thị thực thông thoáng".

Trước hết, về yếu tố địa lợi và tính kết nối, theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, trường hợp này thể hiện rõ ở thị trường Campuchia và Thái Lan. Con số 1,11 triệu lượt người Việt đi Campuchia trong năm qua hay việc Thái Lan luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách Việt đã phản ánh ưu thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông.

"Với sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông (các tuyến cao tốc kết nối cửa khẩu), việc di chuyển đường bộ sang Campuchia trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày, cuối tuần hoặc các đoàn caravan (loại hình du lịch bằng xe ô-tô riêng) tự lái. Có thể gọi đây là điểm đến không rào cản khi không cần visa, chi phí thấp và thời gian di chuyển linh hoạt", Giám đốc Tiếp thị-truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu phân tích.

Hiệu ứng tỷ giá và tác động của yếu tố văn hóa được nhận định là các yếu tố chính thúc đẩy lượng du khách Việt Nam đến Nhật Bản và Hàn Quốc.

"Tỷ giá đồng yen và đồng won trong năm qua cũng thúc đẩy việc mua sắm, ăn uống của khách du lịch tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Chi phí dịch vụ phù hợp giúp người Việt dễ chi hơn khi giá cả 'vừa túi tiền'. Hiện nay, một tour đi Nhật Bản có mức giá vô cùng cạnh tranh so với trước kia. Bên cạnh đó, sức hút của làn sóng văn hóa Hallyu, Anime... tiếp tục là động lực thôi thúc người trẻ khám phá hai quốc gia này", bà Trần Thị Bảo Thu cho biết.

Cùng với đó, chính sách thị thực thông thoáng cũng được người Việt đặc biệt cân nhắc khi quyết định quốc gia mà mình trải nghiệm. Sự linh hoạt trong chính sách visa (E-visa, miễn chứng minh tài chính cho khách đoàn công ty lữ hành uy tín, hoặc visa tiên tiến của Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc dành cho khách đã có visa các nước phát triển) đã tháo gỡ "nút thắt" về tâm lý, thôi thúc du khách bắt đầu hành trình.

Có thể kể đến 3 yếu tố chủ đạo đã định hình nên dòng chảy khám phá của du khách Việt Nam trong năm vừa qua là yếu tố địa lợi cùng tính kết nối, hiệu ứng tỷ giá cùng yếu tố văn hóa và chính sách thị thực thông thoáng.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour

Riêng với thị trường Mỹ, dù thủ tục nhập cảnh tương đối khắt khe, nhưng nhờ nhu cầu thăm thân kết hợp du lịch cao, đây vẫn là phân khúc, thị trường tiềm năng, bền vững và có giá trị cao mà các đơn vị lữ hành có thể khai thác.

Người Việt chọn những nơi dễ đi, đáng trải nghiệm và ưu tiên kiểm soát ngân sách

Nhìn vào bức tranh du lịch outbound năm 2025, có thể thấy rằng, người Việt đang du lịch ngày càng văn minh, chủ động và đa dạng hóa điểm đến. Nhu cầu xuất ngoại của khách Việt duy trì ở mức cao và phục hồi rõ nét.

Đặt mục tiêu mỗi năm có ít nhất một chuyến xuất ngoại, Lê Kim Anh, 28 tuổi, trú tại phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Năm ngoái, tôi cùng gia đình du lịch Thái Lan, nên năm nay tôi muốn đi xa hơn, khám phá thêm nhiều vùng đất mới. Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 điểm đến mà tôi đang cân nhắc".

dulichnb-15-1.jpg
Khách du lịch ngắm hoa anh đào tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Theo du khách Lê Kim Anh, chính sách nhập cảnh, thời điểm du lịch và kinh phí dành cho chuyến đi là 3 yếu tố luôn được cô đặt lên bàn cân trước khi quyết định đặt chân đến một quốc gia nào đó.

"Tôi thường chọn khám phá những quốc gia có chính sách thị thực thông thoáng, kinh phí phù hợp với túi tiền. Ngoài ra, việc lựa chọn thời điểm tham quan cũng vô cùng quan trọng. Nếu ghé thăm vào những mùa hoa hoặc dịp lễ hội đặc trưng của quốc gia đó, bạn sẽ có những trải nghiệm khó quên", Kim Anh chia sẻ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị-truyền thông Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour thông tin, dễ đi, đáng trải nghiệm và kiểm soát ngân sách là các tiêu chí được du khách Việt đặt lên hàng đầu. Khách hàng không còn quá đặt nặng yếu tố giá rẻ làm tiên quyết như các năm trước, thay vào đó, họ sẵn sàng chi cho những trải nghiệm thực sự xứng đáng.

"Du khách Việt không ngại chi trả cao hơn để đổi lấy những trải nghiệm sâu sắc, dịch vụ an toàn và hành trình độc đáo. Tại đơn vị của chúng tôi, các tour truyền thống giá tầm thấp chỉ duy trì mức ổn định, trong khi các dòng tour trung-cao cấp đi Đông Bắc Á, Âu-Mỹ lại có sự bứt phá mạnh mẽ. Điều này cho thấy, người Việt ngày càng sành du lịch hơn", bà Trần Thị Bảo Thu nhìn nhận.

Nhìn vào bức tranh du lịch outbound năm 2025, có thể thấy rằng, người Việt đang du lịch ngày càng văn minh, chủ động và đa dạng hóa điểm đến. Nhu cầu xuất ngoại của khách Việt duy trì ở mức cao và phục hồi rõ nét.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.