Khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối

Chiều 22/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo về tình hình triển khai thi công công trình Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: Trần Hải).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: Trần Hải).

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Cuộc họp được truyền trực tuyến đến trụ sở Ủy ban nhân dân 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự cuộc họp thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta, vừa từ trần chiều 19/7.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, một trong những công việc quan trọng, đột phá chiến lược là phát triển hạ tầng chiến lược trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng và hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội. Thủ tướng nêu rõ, năm nay, chúng ta phải nỗ lực bảo đảm cung ứng điện. Đến thời điểm này, ngành Điện đã bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân. Đây là một thành công lớn và qua đây, chúng ta rút ra bài học không được lơ là, chủ quan, phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ để lãnh đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch, tránh những rủi ro, không để bị động, bất ngờ, đột xuất xảy ra.

Thủ tướng biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, phối hợp điều tiết, vận hành tốt để bảo đảm cung ứng điện thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự cuộc họp dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự cuộc họp dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ thường xuyên có chỉ đạo từ rất sớm, ngay từ tháng 6/2022, để đôn đốc bảo đảm cung ứng điện, nhưng lúc đó, ngành Điện vẫn không chủ động, thông tin không được báo cáo lên đầy đủ, do đó, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bị động. Có hồ thủy điện xuống dưới mực nước chết; các nhà máy nhiệt điện lớn lại bảo dưỡng, sửa chữa đúng lúc đó. Trong khi đó, miền nam thừa điện nhưng không truyền tải ra được vì năng lực truyền tải có hạn.

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo ngành Điện phải mua điện của nhà đầu tư, ít nhất không để nhà đầu tư bị lỗ, phải ký hợp đồng ngay từ đầu năm để nhà máy có kế hoạch sản xuất; vừa bảo đảm công suất tối thiểu đạt được, vừa bảo đảm sản xuất của nhà máy điện; vừa bảo đảm sự cạnh tranh.

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; nêu rõ, nếu kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất tiếp tục tăng thì khả năng thiếu điện là hiện hữu, từ đó, chúng ta mới quyết định khẩn trương đầu tư Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thanh Giang)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thanh Giang)

Từ đó, EVN quyết tâm, nỗ lực đầu tư Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối, thông thường phải mất 3-4 năm, nhưng với cách làm mới, tư duy mới, cách lãnh đạo, điều hành mới thì rút ngắn thời gian còn hơn 6 tháng. Từ đó chúng ta có thêm bài học là huy động sức mạnh tổng hợp tại chỗ. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tham gia giải phóng mặt bằng, di dời nhà cửa cho nhân dân; giải phóng các hành lang tuyến; sự tham gia tích cực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Đặc biệt, người dân trong vùng dự án đã nhanh chóng di dời nhà cửa, nhường đất cho công trình. Khi có mặt bằng, chủ đầu tư, các nhà thầu đã tích cực vào cuộc với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương"…

Thủ tướng nêu rõ, khi chúng ta xây dựng Dự án này thì có nhiều bài học về mặt tư duy, nhận thức, cách tiếp cận để làm tốt hơn để làm tiếp những công trình tới; có kinh nghiệm tốt hơn trong công tác điều hành, quản lý, công tác phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của các địa phương vào các công trình trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng đề nghị các nhà thầu phải thuê các nhà thầu phụ địa phương để góp phần "xoay chuyển tình hình"; lưu ý lãnh đạo tỉnh không để Ban quản lý, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân “cô đơn” trên công trình mà phải hỗ trợ về điều kiện vật chất, ăn ở, thăm hỏi, tặng quà, động viên… Nhấn mạnh nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành công trình Đường dây 500kV mạch 3 đúng tiến độ đề ra.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

* Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đối với công trình Đường dây 500kV mạch 3, đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành bàn giao toàn bộ vị trí móng cột (1.177/1.177 vị trí) và hành lang tuyến (513/513 khoảng néo).

Về công tác cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng, trong đó, công tác cung cấp cột thép: Tổng cộng có 75 gói thầu cung cấp cột thép, do 18 nhà thầu/liên danh nhà thầu thực hiện, gồm 1.177 vị trí cột, tương ứng gần 139 nghìn tấn thép. Trong đó: 965 vị trí cột sản xuất trong nước và 212 vị trí cột nhập khẩu từ nước ngoài; đến nay đã hoàn thành bàn giao 1.132/1.177 vị trí cột đồng bộ, đạt 96%; đang bàn giao bổ sung một số chi tiết thanh, phụ kiện còn thiếu hoặc sai lệch của 45 vị trí cột còn lại. Công tác cung cấp vật tư thiết bị khác (dây dẫn, cách điện, cáp quang, phụ kiện): Đã cơ bản hoàn thành bàn giao cho các nhà thầu xây dựng.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Đặng Hoàng An báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN Đặng Hoàng An báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Công tác thi công xây dựng: Hoàn thành đúc móng cho toàn bộ 1.177/1.177 vị trí; hoàn thành lắp dựng 1.003/1.177 vị trí cột (đạt 85%), đang lắp dựng 174/1.177 vị trí cột còn lại.

Kế hoạch triển khai thi công: Đến hết tháng 6/2024 đã hoàn thành thi công và đóng điện dự án Đường dây 500kV Nam Định 1-Thanh Hóa (ngày 30/6/2024, đúng tiến độ được giao) và các dự án thành phần: Mở rộng các ngăn lộ tại Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch (ngày 8/6/2024, vượt tiến độ 22 ngày); Mở rộng các ngăn lộ tại trạm biến áp 500kV Phố Nối (ngày 18/6/2024, vượt tiến độ 12 ngày); Đường dây nhánh rẽ 220kV từ trạm biến áp 500/220kV Thanh Hóa đến Đường dây 220 kV Nông Cống-Ba Chè, 6 ngăn lộ 220kV và toàn bộ các ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Thanh Hóa (ngày 28/6/2024, vượt tiến độ 2 ngày). Đối với 3 Dự án còn lại (đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, Quảng Trạch-Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu-Thanh Hóa), hiện nay lãnh đạo EVN, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang trực tiếp điều hành các công việc thi công trên công trường, chỉ đạo Ban Quản lý dự án, tư vấn và các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực khẩn trương thi công các công việc còn lại.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Một số khó khăn và giải pháp, theo đó, khó khăn về thời tiết: Công việc giai đoạn này của các Dự án là lắp dựng cột và kéo dây với đặc thù là phải làm việc liên tục trên cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thời điểm tháng 5, 6 và 7 vừa qua, thời tiết miền bắc chịu mưa nắng thất thường. Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa liên tục nắng nóng gay gắt cùng với gió Lào khô rát, hằng ngày có gió lớn từ 3 đến 7 tiếng, ngoài ra còn xuất hiện dông, sét… nên nhiều thời điểm phải dừng thi công để bảo đảm an toàn cho thiết bị và người lao động. Dự báo trong thời gian tới sẽ có các đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa, dông sét diện rộng khắp các tỉnh có tuyến đường dây đi qua cũng tiếp tục gây nhiều khó khăn cho công tác thi công trên công trường.

EVN, EVNNPT đang cùng các nhà thầu nỗ lực, cố gắng khắc phục bất lợi của thời tiết, thực hiện nhiều giải pháp như tranh thủ thời tiết để tập kết vật tư thiết bị đến vị trí thi công, căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế đẩy lịch làm việc sớm hoặc kết thúc công việc cuối ngày muộn, tổ chức đóng lán trại ăn, nghỉ gần ngay vị trí thi công, tận dụng tối đa nhất có thể các nguồn nhân lực,… để quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các Dự án còn lại theo chỉ đạo.

Khó khăn về nhân lực dựng cột, kéo dây: Do tiến độ thi công gấp, thời gian thực hiện ngắn, khối lượng thi công dựng cột, kéo dây đồng thời của các Dự án rất lớn. Mặc dù các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực, đồng thời EVN, EVNNPT cùng các tập đoàn, tổng công ty bạn đã hỗ trợ thêm nhân lực nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được tiến độ yêu cầu. Do đặc thù của công tác dựng cột, kéo dây đòi phải có chuyên môn, sức khỏe làm việc trên cao liên tục nhiều ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt phải luân chuyển thay thế lực lượng trèo cao làm thiếu hụt nhân lực, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. EVN, EVNNPT đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường nhân lực phù hợp cho các nhà thầu, giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ các Dự án, cụ thể như sau:

Yêu cầu các nhà thầu tính toán, luân chuyển hợp lý các nhân lực có chuyên môn, sức khỏe phù hợp với tính chất, tiến độ công việc thực tế tại các vị trí cột để bảo đảm nhịp độ thi công liên tục trên công trường.

Huy động tối đa nhân lực từ các đơn vị trong EVN và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để tăng cường thi công cho các Dự án. Đến nay đã huy động được trên 4.000 người tham gia hỗ trợ các nhà thầu trong công tác thi công dựng cột, kéo dây các Dự án. Yêu cầu tất cả các nhà thầu đang thi công dựng cột, kéo dây trên các công trình khác của EVN điều động nhân lực, máy thi công về thi công cho các Dự án Đường dây 500kV mạch 3. Giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn lao động, đồng thời phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các địa phương thường xuyên quan tâm, chăm sóc, động viên để bảo đảm đời sống thể chất, tinh thần của người lao động trên công trường.

Ngoài ra, thực hiện Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 1/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động các nguồn lực của địa phương để bảo đảm hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công các Dự án; Kế hoạch số 235-KH/BCĐCD-TNNT của Ban Chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2024 triển khai Đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện tham gia các dự án.

Đến nay, các Tỉnh đoàn nơi có các Dự án đi qua đã phối hợp với EVN, EVNNPT thành lập được khoảng 300 đội thanh niên tình nguyện với hơn 4.000 thanh niên. Trọng tâm là cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân bàn giao hành lang tuyến; hỗ trợ tháo dỡ nhà, chặt cây trong hành lang; hỗ trợ điều tiết giao thông khi kéo dây qua các khoảng vượt đường giao thông; động viên, tặng quà để cổ vũ tinh thần của công nhân trên công trường.

Về khó khăn cung cấp cột thép: Một số gói thầu cung cấp cột thép còn thiếu đồng bộ gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công lắp dựng cột (thiếu chi tiết cột hoặc chi tiết cột sai khác kích thước, chủng loại….). EVN, EVNNPT đã thực hiện một số giải pháp để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, cụ thể:

Yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thực hiện gia công “3 ca 4 kíp, 24/7”, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để khẩn trương hoàn thiện các chi tiết cột còn thiếu hoặc sai khác. Lãnh đạo EVN, EVNNPT thường xuyên kiểm tra các Nhà máy, đồng thời cắt cử cán bộ chuyên trách cùng với đơn vị tư vấn thiết kế thường xuyên bám trực tại nhà máy để đôn đốc, hỗ trợ và kiểm soát chặt chẽ công tác gia công hoàn thiện, đóng gói trước khi vận chuyển ra công trường của nhà thầu; chỉ đạo các nhà thầu thực hiện linh hoạt công tác vận chuyển cột thép để rút ngắn thời gian vận chuyển, bàn giao đến công trường đáp ứng tiến độ dựng cột; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán giai đoạn để các nhà thầu có thêm kinh phí tăng cường nhân lực gia công khẩn trương hoàn thiện cung cấp cột đồng bộ.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại kết quả đã làm được đối với công trình này là rất đáng trân trọng; chúng ta bày tỏ sự khâm phục đối với những kỹ sư, công nhân trên công trường vì công trình này được bắt đầu làm từ đầu năm, trong tiết trời giá rét, trong khi tháng 5, 6 và 7 bắt đầu nắng nóng, mưa lũ.

Khu vực miền trung là “túi mưa, chảo lửa”, mưa làm lở đất, nắng nóng làm nhiệt độ trên công trình nhiều lúc lên đến 50-60 độ… Chúng ta có chậm tiến độ nhưng đã lấy lại thời gian. Thủ tướng nhấn mạnh, công trình này là đường dây 500kV mạch kép, gồm 24 đường dây, chưa kể dây chống sét, cáp quang, chiều dài 519 km, nhân đôi lên là hơn 1.000km; thi công qua đồi núi cheo leo, hiểm trở; phải làm theo cách làm mới, vượt qua các khu rừng mà không được phá rừng để bảo vệ môi trường, cho nên có cột cao gần 200m, có cột nặng tới gần 370 tấn, trung bình 100 tấn thép/cột...

Tuy nhiên, chúng ta đã thi công dự án với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”; "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm việc xuyên ngày Tết, xuyên ngày nghỉ, xuyên ngày lễ của các kỹ sư, công nhân trên công trường; đến nay, đã cơ bản hoàn thành các công việc quan trọng.

Thủ tướng nêu rõ, công việc đã làm rất đáng trân trọng, khâm phục. Qua công trình này, hình ảnh của các kỹ sư, công nhân ngành Điện trên công trình đã thay đổi trong nhân dân thông qua công tác tuyên truyền công trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng chỉ rõ, chúng ta đã rút nhiều bài học kinh nghiệm qua 6 tháng thi công công trình, đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, quyết liệt, khoa học, bài bản; bên cạnh đó phải tăng cường giám sát, đôn đốc, động viên, chia sẻ những khó khăn của EVN, EVNNPT, của anh chị em trên công trường; phân công phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị gồm cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, các bộ, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng vào cuộc với EVN, EVNNPT với tinh thần “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo.

Chúng ta đã làm tốt công tác dân vận, vận động người dân hiến đất, hiến nơi sinh kế để di chuyển đến nơi khác, nhường đất cho dự án; người dân ủng hộ, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân; sự quyết tâm, quyết liệt của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN, EVNNPT, các Ban quản lý dự án, các nhà thầu, doanh nghiệp.

Từ kinh nghiệm này, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các công trình khác, huy động các nhà thầu chính có trách nhiệm đưa chuỗi cung ứng, chuỗi công việc để giúp đỡ, tạo điều kiện, việc làm cho doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp địa phương cũng phải trưởng thành để tham gia các công trình tiếp theo. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các bên; phải tạo phong trào thi đua với nhiều sáng kiến sôi nổi trên công trường với tinh thần hăng say lao động vì đất nước, Tổ quốc.

Từ đây, chúng ta tiếp tục phát huy để làm nốt phần việc còn lại của công trình; phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh 2/9, thể hiện tấm lòng tiếc thương vô hạn, tưởng nhớ đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với tinh thần đó, Thủ tướng bày tỏ, hiện nay, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, mưa nhiều; công việc còn lại tuy không nhiều như những việc đã làm nhưng lại rất khó khăn vì phải thi công ở điểm cao, cheo leo, cho nên công tác thi công đòi hỏi phải tỷ mỷ, cẩn thận, bảo đảm an toàn. Do đó, EVN, EVNNPT xây dựng đường găng tiến độ công việc còn lại để hoàn thành dự án trước ngày 19/8/2024 theo đúng mục tiêu; cùng với đó là phải làm công tác vệ sinh, hoàn nguyên môi trường, trả lại các đường hậu cần thi công cho địa phương; phải chuẩn bị cho nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật; phải “thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa”, phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các cấp, các ngành trên công trường; bảo đảm chất lượng, kỹ mỹ thuật, vệ sinh, an toàn; quyết tâm vượt qua khó khăn, “khó mấy cũng phải làm”, "chỉ bàn làm, không bàn lùi", vượt qua thách thức; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho nhân dân, đất nước, các địa phương có công trình đi qua, cho EVN, EVNNPT; những việc đã làm tốt rồi thì cần làm tốt hơn, tập trung rồi thì tập trung cao hơn, quyết liệt rồi thì quyết liệt cao hơn.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, mặt bằng cho dự án đã xong, bây giờ trên công trường chỉ có "vượt nắng, thắng mưa", thi công "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Muốn vậy, các địa phương, lực lượng thanh niên, phụ nữ, các đoàn thể chăm lo, quan tâm các các kỹ sư, công nhân trên công trường về lương thực, thực phẩm, chỗ ăn nghỉ.

Lực lượng quân đội, công an cũng vào cuộc hỗ trợ công trình, nhất là huy động hậu cần, trang thiết bị tại chỗ, cùng với các lực lượng ở địa phương hỗ trợ công trình với tinh thần như chống dịch, chống bão lũ, thiên tai. Tất cả để hỗ trợ anh em kỹ sư, công nhân tập trung công việc chuyên môn chính. EVN, EVNNPT phải cử cán bộ đến từng khoảng cột, khoảng néo để việc nào hệ thống chính trị địa phương, lực lượng quân đội, công an làm được thì phân công lại.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh phải luôn sẵn sàng để chỉ đạo; rà soát lại công việc, huy động các doanh nghiệp tại địa phương cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển với tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”; yêu cầu chủ đầu tư huy động lực lượng thiện chiến về kỹ thuật chuyên môn vào để thúc đẩy; huy động thêm máy móc, thiết bị, nếu thiếu thì nhờ lực lượng quân đội, các tập đoàn PVN, Viettel…; cùng với đó, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các công việc phát sinh; tính toán cụ thể công việc; bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng, bảo đảm sức khoẻ cho lực lượng thi công trên công trường.

Đối với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Thủ tướng chỉ phải tích cực hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu xử lý các công việc liên quan, ví dụ Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về công tác hoàn nguyên, nghiệm thu môi trường; Bộ Công thương chỉ đạo EVN, địa phương, chủ đầu tư triển khai nhanh các nhà máy điện có trong Quy hoạch Điện VIII như các dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, Vũng Áng II, LNG Thái Bình và Nghi Sơn… để tăng cường cung ứng điện và tận dụng tốt khả năng của đường dây này; Bộ Quốc phòng phối hợp EVN xem xét cần huy động lực lượng công binh, máy móc thiết bị hạng nặng hỗ trợ thi công công trình, nhất là công tác kéo dây qua sông.

Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra các vấn đề phức tạp làm ảnh hưởng tiến độ công trình với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, tạo khí thế, phong trào, tạo niềm tin, phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng giữa các lực lượng. Lãnh đạo các địa phương phát huy tinh thần vừa qua, tiếp tục dành thời gian đi đôn đốc, chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các đơn vị, cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường; hỗ trợ chủ đầu tư hoàn nguyên trên công trường; giải quyết tốt công tác bồi thường, tái định cư cho người dân, bảo đảm người dân di dời đến nơi ở mới có cuộc sống ít nhất bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ…

Bộ trưởng Công thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, chỉ đạo EVN, EVNNPT tháo gỡ khó khăn trên công trình này. Bộ Công thương rà soát, làm tốt công tác nghiệm thu; rà soát, chuẩn bị tổng kết, rút kinh nghiệm, làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng với mô hình thông quan tập trung. (Ảnh: Cục Hải quan)

Chuẩn hóa dữ liệu để thích ứng với thông quan tập trung

Thông quan tập trung đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ động hơn trong khai báo và chịu trách nhiệm về dữ liệu gửi cơ quan hải quan. Để thích ứng với phương thức mới, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế qua Hội chợ biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) 2026

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, đại biểu cho rằng bảo vệ người mua không nên chỉ dừng ở việc giữ lại 5% giá trị hợp đồng đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà quan trọng hơn là phải kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án, bảo đảm khả năng truy vết và chỉ được giải ngân theo tiến độ.