Khắc phục khó khăn trong chuyển đổi số ở Cao Bằng

Mặc dù được đánh giá là địa phương còn những hạn chế trong chuyển đổi số, nhưng tỉnh Cao Bằng đã được hưởng nhiều ích lợi từ công tác này. Từ những kết quả đã đạt được và nghiêm túc đánh giá hạn chế, bất cập, trì trệ, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác chuyển đổi số đến năm 2025. Theo đó, địa phương xác định cần tập trung khắc phục những hạn chế và nguyên nhân chủ quan cản trở chuyển đổi số, phấn đấu đưa địa phương tiến nhanh và tiến xa hơn trong chuyển đổi số.
Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Sở Nội vụ Cao Bằng) scan văn bản, tài liệu nâng cao hiệu quả bảo quản, truy xuất tài liệu.
Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Sở Nội vụ Cao Bằng) scan văn bản, tài liệu nâng cao hiệu quả bảo quản, truy xuất tài liệu.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng, Hoàng Ngọc Sơn chia sẻ, thời gian qua, tại địa phương đã đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và viên chức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, từ đó, triển khai thực hiện. Đến nay, 100% các cơ quan từ tỉnh đến cấp xã đã áp dụng, sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử và khoảng 97% số văn bản đã được chuyển qua phần mềm, qua đó, giảm chi phí in ấn và chuyển phát văn bản. Các sở, ngành, địa phương cũng tích cực thực hiện chuyển đổi số, gắn với cải cách hành chính và nâng cao chất lượng, hiệu quả công vụ.

Câu chuyện cải cách thủ tục tại Sở Giao thông vận tải Cao Bằng là thí dụ về việc người dân được hưởng lợi từ chuyển đổi số, cải cách hành chính. Để cấp đổi giấy phép lái xe ô-tô sắp hết thời hạn, tháng 6/2022, anh Thẩm Đức Luân, ở xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã truy cập vào internet, tìm hiểu các yêu cầu và thủ tục cấp đổi bằng lái xe, sau đó, hoàn thiện thủ tục và gửi hồ sơ theo đường bưu điện đến phòng chức năng của Sở Giao thông vận tải Cao Bằng, thay vì phải đi quãng đường hơn 100km từ nhà ra đến nơi nộp hồ sơ. Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, công chức, Sở đã cấp đổi bằng lái xe và gửi qua đường bưu điện cho anh Luân, giúp anh tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng) hiện lưu trữ, bảo quản gần 30 nghìn hồ sơ, tài liệu từ năm 1949 đến nay. Số liệu hồ sơ, tài liệu lớn, phải lưu trữ tại các nhà kho rộng khoảng 400m2. Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử Cao Bằng, Lục Xuân Thắng chia sẻ, số lượng hồ sơ, tài liệu lưu trữ lâu năm tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, bị rách, lại mất nhiều thời gian tìm kiếm. Do đó, trung tâm đã số hóa, scan tài liệu, lưu trữ trên máy vi tính, ổ cứng, qua đó đã giảm áp lực lưu trữ, bảo quản tài liệu; tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian truy xuất, tìm kiếm các hồ sơ, tài liệu, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đến tìm tài liệu giải quyết công việc liên quan. Nhiều cá nhân, tổ chức đến đơn vị tìm tài liệu về đất đai, chế độ, chính sách, người có công đã được giải quyết nhanh chóng, chính xác. Từ kết quả đạt được, đơn vị đang tiếp tục xây dựng, triển khai Đề án “Tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2022-2025”, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác số hóa tài liệu, bảo quản an toàn tài liệu và lập hồ sơ điện tử, giúp tìm kiếm, truy xuất tài liệu nhanh chóng và dễ dàng.

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số, đến nay, tỉnh Cao Bằng đã triển khai, thực hiện các nội dung, phát triển hạ tầng số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và phát triển kinh tế số, xã hội số. Kết quả, đã có 190 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, bằng 10,1%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 1.286 dịch vụ, bằng gần 69%, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, về căn bản, nhiệm vụ chuyển đổi số tại Cao Bằng chậm và còn một số hạn chế. Trong đó, một số dịch vụ công trực tuyến còn có quy trình xử lý phức tạp, khó sử dụng, cho nên chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân sử dụng. Nguồn lực đầu tư cho xây dựng hạ tầng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số chưa kịp thời. Tại địa phương, một số đơn vị chưa thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch hành động để triển khai, thực hiện.

Phân tích nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong chuyển đổi số, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đánh giá, nguyên nhân khách quan là điều kiện kinh phí, nhân lực; nguyên nhân chủ quan là người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và giá trị của chuyển đổi số; công tác phối hợp triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chưa nhịp nhàng và hiệu quả. Do đó, các đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu, cần xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ đó, xây dựng, triển khai kế hoạch xây dựng hạ tầng số và các nhiệm vụ cần thực hiện. Các địa phương, đơn vị cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm, từng bước thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đề án chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết. (Ảnh: FPT)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hợp tác quốc tế giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị trí tuệ nhân tạo toàn cầu

FPT và Mila - Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới vừa ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực và chuyển giao tri thức. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng hợp tác góp phần tạo giải pháp thiết thực, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

PILA (Việt Nam) ký kết hợp tác chiến lược cùng TOTM Technologies (Singapore). (Ảnh: NGỌC ANH)

Thúc đẩy hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới trong khu vực ASEAN

Trong tiến trình chuyển dịch sang môi trường số, việc xác thực danh tính, chứng từ và dữ liệu đã trở thành điều kiện tiên quyết nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Bên cạnh hạ tầng kết nối và hạ tầng dữ liệu, các giao dịch số đòi hỏi một cơ chế kiểm chứng độc lập, nhanh chóng và bảo đảm tính tin cậy giữa các bên.

Quang cảnh Hội thảo tại Hà Nội.

Xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia, trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Hội thảo là cơ hội để các bên cùng trao đổi, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, hướng tới mục tiêu không chỉ kết nối nguồn lực mà còn tạo ra các dự án, sản phẩm và kết quả hợp tác cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Đại diện VNPT VinaPhone và VAEDR ký kết hợp tác. (Ảnh: Ban tổ chức)

VNPT VinaPhone và VAEDR hợp tác phát triển hệ sinh thái học liệu số

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) và Hiệp hội Sách Giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) về phát triển và kinh doanh hệ sinh thái học liệu số trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia định hướng thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: NDA)

Định danh dữ liệu địa điểm để kết nối các cơ sở dữ liệu

Dữ liệu địa điểm gắn với con người, doanh nghiệp, đất đai, tài sản và nhiều hoạt động kinh tế-xã hội. Việc chuẩn hóa, định danh thống nhất và tạo khả năng liên thông lớp dữ liệu này được xác định là một yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển dịch vụ số và khai thác giá trị của dữ liệu.

Các kỹ sư giám sát hệ thống sản xuất dựa trên AI trong một nhà máy (Ảnh ADOBE STOCK)

AI với khả năng thích ứng trên thị trường lao động

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến thị trường lao động toàn cầu. Quá trình chuyển đổi số cùng những thay đổi trong nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp thúc đẩy thị trường lao động chuyển dịch theo hướng linh hoạt hơn. 

Nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lưu Xuân Bình thử nghiệm thiết bị đo đạc thể tích vật liệu trên xe tải.

Những sáng chế phục vụ cộng đồng

Từ quá trình nghiên cứu, phát triển thiết bị đo thể tích vật liệu trên xe tải, kỹ sư Lưu Xuân Bình đã phát triển thành công một mã định danh dạng mẫu hình hai chiều-một lựa chọn nữa để định danh đối tượng sau mã vạch và mã QR, với đặc điểm nổi bật là tăng được khoảng cách nhận diện. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Vùng trồng cây Actiso của Công ty Traphaco Sapa đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. (Ảnh: HOÀNG TIẾN)

“Đòn bẩy”cho công nghiệp dược liệu

Sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú cùng nền y học cổ truyền lâu đời, hiện nước ta có thể xây dựng một ngành công nghiệp dược liệu hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Thiết kế: Mai Huyên)

Tạo bứt phá chiến lược, đưa Việt Nam làm chủ công nghệ cốt lõi, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương trình quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược vừa được ban hành với những mục tiêu bứt phá: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu làm chủ tối thiểu 4 công nghệ chiến lược, hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp nòng cốt; tạo tiền đề vững chắc để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.