Israel tạo ra mô hình phôi người không cần trứng và tinh trùng

Ngày 7/9, các nhà khoa học Israel công bố đã tạo ra mô hình phôi người từ tế bào gốc trong phòng thí nghiệm mà không sử dụng tinh trùng, trứng hoặc tử cung. Nghiên cứu này mang đến góc nhìn mới về giai đoạn đầu của quá trình phát triển phôi thai.
Nghiên cứu sinh Mehmet Yunus Comar quan sát mô hình phôi người giai đoạn đầu, được các nhà khoa học Israel tạo ra mà không sử dụng trứng, tinh trùng hoặc tử cung trong phòng thí nghiệm tại Viện Khoa học Weizmann ở Rehovot, Israel ngày 7/9. Ảnh: Reuters.
Nghiên cứu sinh Mehmet Yunus Comar quan sát mô hình phôi người giai đoạn đầu, được các nhà khoa học Israel tạo ra mà không sử dụng trứng, tinh trùng hoặc tử cung trong phòng thí nghiệm tại Viện Khoa học Weizmann ở Rehovot, Israel ngày 7/9. Ảnh: Reuters.

Theo nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann của Israel, mô hình này giống như một phôi thai ở ngày thứ 14, có các cấu trúc bên trong trước khi đặt nền móng cho các cơ quan trong cơ thể.

Công trình của các nhà khoa học đã được công bố trên tạp chí Nature vào ngày 7/9 sau khi bản in trước được xuất bản vào tháng 6, trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu tế bào gốc quốc tế (ISSCR) tại Boston, Mỹ.

Nhóm Israel nhấn mạnh rằng họ còn lâu mới có thể đạt được bước tiến tạo ra phôi thai.

Các mô hình phôi người giai đoạn đầu, do các nhà khoa học Israel tạo ra mà không sử dụng trứng, tinh trùng hoặc tử cung. Ảnh: Reuters

Các mô hình phôi người giai đoạn đầu, do các nhà khoa học Israel tạo ra mà không sử dụng trứng, tinh trùng hoặc tử cung. Ảnh: Reuters

Giáo sư, Tiến sĩ Jacob Hanna, người đứng đầu nghiên cứu tại Viện Weizmann ở Israel cho biết: "Câu hỏi đặt ra là khi nào một mô hình phôi được coi là phôi thai? Khi điều đó xảy ra, chúng tôi biết các quy định. Hiện tại, chúng tôi thực sự đang cách rất xa thời điểm đó".

Tuy nhiên, họ cho biết nghiên cứu này có thể mở ra cánh cửa cho những phương pháp mới để kiểm tra tác dụng của thuốc đối với việc mang thai, hiểu rõ hơn về sẩy thai và các bệnh di truyền, và thậm chí có thể phát triển các mô và cơ quan cấy ghép.

Giáo sư Hanna nói: "Chúng không giống nhau mà có sự khác biệt so với phôi người. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, nếu bạn mở tập bản đồ hoặc sách giáo khoa, bạn thực sự có thể thấy sự giống nhau giữa chúng".

Mô hình phôi người được tạo từ các tế bào gốc có nguồn gốc từ tế bào da người trưởng thành. Ảnh: Reuters.
Mô hình phôi người được tạo từ các tế bào gốc có nguồn gốc từ tế bào da người trưởng thành. Ảnh: Reuters.

Ông cho biết nhóm của ông đã lấy các tế bào gốc có nguồn gốc từ tế bào da người trưởng thành cũng như các tế bào khác được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, sau đó đưa các tế bào này về trạng thái ban đầu với khả năng phát triển thành các loại tế bào khác nhau.

Sau đó, họ thao tác chúng để tạo thành nền tảng của một cấu trúc giống như phôi thai. Nó không phải là phôi thực tế hay tổng hợp - một thuật ngữ bị Hiệp hội Nghiên cứu tế bào gốc quốc tế (ISSCR) và các nhà khoa học khác chỉ trích - mà là một mô hình cho thấy cách thức hoạt động của một phôi.

Những mô hình nói trên có dạng quả cầu mô cỡ nhỏ, có đặc điểm tương tự phôi thai người thật 14 ngày tuổi. Mô hình này chứa những nội tiết tố cho kết quả dương tính (tức 2 vạch) khi dùng que thử thai được bán tại các nhà thuốc.

Đây là mô hình phôi đầu tiên có tổ chức cấu trúc khoang và hình thái tương tự phôi người ở ngày thứ 14. Ảnh: Reuters.
Đây là mô hình phôi đầu tiên có tổ chức cấu trúc khoang và hình thái tương tự phôi người ở ngày thứ 14. Ảnh: Reuters.

"Đây là mô hình phôi đầu tiên có tổ chức cấu trúc khoang và hình thái tương tự phôi người ở ngày thứ 14", Giáo sư Jacob Hanna cho biết. Sau hai tuần, các quả cầu mô có chiều rộng khoảng 0,5mm.

Ông nói: “Chúng ta có thể thấy rằng các tế bào bắt đầu phân biệt chính xác, di chuyển và tự sắp xếp thành cấu trúc chính xác”.

Giáo sư Hanna cho biết mục tiêu tiếp theo của họ là tiến tới phát triển mô hình phôi đến ngày thứ 21 và đạt ngưỡng tỷ lệ thành công 50%.

Dù các cấu trúc này không hoàn toàn giống phôi người, các nhà nghiên cứu hy vọng chúng sẽ sớm được hoàn thiện để giúp làm sáng tỏ những bí ẩn về giai đoạn phát triển sớm nhất của con người.

Đã có sáu mô hình giống phôi người tương tự khác được công bố từ các nhóm trên khắp thế giới. Các nhà khoa học công bố nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho công chúng. Ảnh: Reuters.
Đã có sáu mô hình giống phôi người tương tự khác được công bố từ các nhóm trên khắp thế giới. Các nhà khoa học công bố nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho công chúng. Ảnh: Reuters.

Bà Magdalena Żernicka-Goetz, Giáo sư phát triển và tế bào gốc tại Đại học Cambridge cho biết, nghiên cứu này tham gia cùng với sáu mô hình giống phôi người tương tự khác được công bố từ các nhóm trên khắp thế giới trong năm nay, trong đó có cả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm của bà.

Bà nói: “Không có mô hình nào trong số này tóm tắt đầy đủ sự phát triển tự nhiên của con người nhưng mỗi mô hình đều bổ sung thêm những cách thức mà nhiều khía cạnh của sự phát triển con người hiện có thể được nghiên cứu bằng thực nghiệm”.

Giáo sư Hanna và những người khác lưu ý rằng, nghiên cứu này đặt ra một số nghi vấn về đạo đức về khả năng thao túng trong tương lai đối với sự phát triển phôi thai của con người. Tuy nhiên, ông đã so sánh với vật lý hạt nhân, lập luận rằng bạn không nên dừng mọi nghiên cứu trong lĩnh vực đó vì ai đó có thể chọn chế tạo bom hạt nhân.

Ông nói, điều quan trọng là phải thu hút và cung cấp thông tin đầy đủ cho công chúng mà “không làm gì trong bóng tối”.

Có thể bạn quan tâm

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.