Hướng tới trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Đến thời điểm này, Hà Nội đã là một trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của đất nước. Nhưng với vị thế của một Thủ đô di sản, một trung tâm nghệ thuật biểu diễn, Hà Nội vẫn còn đó những tiềm năng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực, rộng hơn là của thế giới.

Các chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Hội chợ, Triển lãm quốc gia trở thành điểm nhấn mới trong công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố.
Các chương trình nghệ thuật tại Trung tâm Hội chợ, Triển lãm quốc gia trở thành điểm nhấn mới trong công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố.

Từ đầu tháng 8 đến nay, khởi đầu bằng chương trình VConcert - Rạng rỡ Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, tiếp đó là Tổ quốc trong tim do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội ngập tràn không khí lễ hội với những concert lớn, chủ đề gắn liền kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với các buổi hòa nhạc quy mô, như: Các chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, trình chiếu ánh sáng 3D-mapping tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; “80 năm - Tự hào Việt Nam” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia…

Các concert về chủ đề cách mạng nhưng thu hút đủ mọi lứa tuổi; nhiều bạn trẻ mải miết “săn” vé để tham gia chương trình. Riêng concert Tổ quốc trong tim đã có hơn 50.000 người “phủ kín” sân vận động Mỹ Đình. Những concert này cùng một số chương trình có dàn nghệ sĩ từ các gameshow truyền hình đã mở ra một hướng mới trong công nghiệp văn hóa của Thủ đô, đó là nghệ thuật biểu diễn với những chương trình nghệ thuật lớn, mang tầm khu vực.

Đến thời điểm này, Hà Nội đã khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu của cả nước. Trước hết, thành phố phát huy hiệu quả kho tàng di sản văn hóa đồ sộ của mình với 6.489 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, 1.350 làng nghề và hơn 1.500 lễ hội truyền thống. Từ chỗ các di tích chỉ đơn thuần mở cửa đón khách tham quan, hiện nay hàng loạt di tích đã đổi mới, xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm để thu hút khách du lịch.

Điển hình, những di tích quan trọng của Thủ đô đều tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, nhất là trải nghiệm đêm, như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn… Trong đó, di tích Nhà tù Hỏa Lò là đơn vị đầu tiên “khai cuộc” các tour trải nghiệm đêm từ năm 2020, sau 5 năm hoạt động vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ.

Hiện tại, Hà Nội đã giới thiệu và chuẩn bị đưa vào khai thác những sản phẩm trải nghiệm đêm mới, như: Tiếng chuông Trấn Vũ (đền Quan Thánh), Chuyện phố Hàng (tổ chức tại Ngôi nhà Di sản số 87 phố Mã Mây)… Hiện chỉ riêng các sản phẩm du lịch đêm, Hà Nội có hơn 20 sản phẩm.

Bên cạnh đó, sau khi được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo”, Hà Nội liên tiếp tổ chức, tạo cơ hội cho các tổ chức tư nhân phát triển nhiều không gian hấp dẫn. Từ các Lễ hội thiết kế sáng tạo cho thấy sự bùng nổ cả về tư duy, cách làm của cộng đồng trẻ cho đến việc mở rộng tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí được đầu tư quy mô lớn, chuyên nghiệp.

Hiện nay, toàn thành phố có khoảng hơn 100 không gian sáng tạo. Theo nhiều chuyên gia, từ nền tảng này, Hà Nội cần khai mở tiềm năng trong những lĩnh vực mới, điển hình là nghệ thuật biểu diễn qua thành công của các concert để hình thành những lĩnh vực mũi nhọn trong công nghiệp văn hóa, nhất là khi thành phố có những thiết chế văn hóa mới tầm cỡ khu vực và thế giới như Nhà hát Hồ Gươm, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia…

Về mặt chính sách, Hà Nội đã và đang hoàn thiện thể chế, các quy định pháp lý với nhiều ưu đãi cho đầu tư vào công nghiệp văn hóa. Song, một trong những khâu quan trọng nhất là cần thay đổi tư duy và cách làm để phát triển hiệu quả.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quang Long cho rằng, việc huy động, phát triển đội ngũ sáng tạo cũng rất quan trọng; ngay cả khi khai thác các yếu tố truyền thống, các đơn vị sáng tạo cần khai thác những gì công chúng chưa biết, thực hiện theo cách thức mới, chú ý thị hiếu của người dân để tạo hiệu ứng thu hút công chúng.

Phó Giáo sư Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá cao việc thành phố thông qua Nghị quyết về việc lập khu phát triển trung tâm công nghiệp văn hóa và Nghị quyết thành lập khu phát triển thương mại, văn hóa với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi.

Để Nghị quyết thực sự phát huy ý nghĩa, thành phố cần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của toàn xã hội; đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở phải được nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu mới, đồng thời cần huy động thêm lực lượng nhân sự chất lượng cao từ bên ngoài.

Ông Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh: Hà Nội đang khẳng định là trung tâm giải trí hàng đầu của cả nước, của khu vực, nhất là qua những chương trình concert gần đây thu hút hàng triệu người. Thành phố cần chuẩn bị hạ tầng, nhân lực… kỹ càng hơn để thực hiện tốt hơn nữa các chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.