Hướng đến nền giáo dục tiên tiến, hội nhập

Với tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo hàng đầu cả nước. Để cụ thể hóa mục tiêu này, thành phố đã có những chính sách đặc thù, cũng như ưu tiên đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục.

Học sinh trải nghiệm tại Trung tâm Giáo dục STEAMZone, Khu Công viên phần mềm Quang Trung
Học sinh trải nghiệm tại Trung tâm Giáo dục STEAMZone, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

Ngay từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thành phố là địa phương đi đầu triển khai một cách linh hoạt và sáng tạo; chủ động xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu của một công dân toàn cầu và hội nhập. Đến nay, thành phố tiếp tục duy trì tốt các chương trình đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế. Thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình đột phá thuộc lĩnh vực giáo dục, đi đầu trong nỗ lực đưa các chứng chỉ quốc tế Anh văn và Tin học vào nhà trường, dạy học tiếng Anh tự chọn từ lớp 1, tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị triển khai đề án “Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Thành phố cũng thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong toàn ngành giáo dục. Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục tích hợp dữ liệu từ các trường học lên Sở Giáo dục và Đào tạo giúp công tác quản lý, chỉ đạo trở nên minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả.

Ngành giáo dục thành phố cũng chú trọng đẩy mạnh phương pháp giáo dục "lấy học sinh làm trung tâm". Các tiết học không còn gói gọn trong nhà trường mà được đưa đến bảo tàng, các di tích lịch sử, các đơn vị nghiên cứu khoa học, trung tâm đổi mới sáng tạo… cho học sinh trải nghiệm. Mô hình STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, Toán học) được các trường áp dụng, khuyến khích học sinh sáng tạo, thiết kế và giải quyết vấn đề. Thành phố cũng đi đầu xây dựng và phát triển các mô hình Trường học thông minh, Trường học số, Trường học tiên tiến, Trường học hội nhập, Trường học hạnh phúc. Qua đó, học sinh được trang bị kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, kỹ năng sống... để tự tin hội nhập.

Tuy nhiên, để hướng đến một nền giáo dục hiện đại, thành phố đang đối mặt với không ít khó khăn. Quy hoạch và quản lý mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa theo kịp nhu cầu phát triển của thành phố. Tiến độ xây dựng trường lớp đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng nhu cầu về chỗ học khi số học sinh cơ học tăng từng năm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sĩ số học sinh của một lớp học còn cao so với quy định, tỷ lệ học sinh được học hai buổi/ngày chưa đạt chỉ tiêu, trang thiết bị dạy học hiện đại chưa được đầu tư đồng bộ, kịp thời, vẫn còn thiếu giáo viên.

Việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu tạo thành một siêu đô thị mới, với tổng số học sinh toàn thành phố hơn 2,5 triệu học sinh, đông nhất cả nước đã đặt ra cho Thành phố Hồ Chí Minh (mới) nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Đáng chú ý là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đồng đều ở các địa phương.

Để khắc phục những vấn đề này, ngành giáo dục thành phố cần tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng hiện đại; hoàn thiện mô hình tổ chức điều hành liên vùng, liên thông dữ liệu và công nghệ vận hành chung giữa các cơ sở giáo dục, cũng như các đơn vị quản lý giáo dục. Thành phố cũng cần tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý song song với xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để có đủ giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018…

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số. (Ảnh: Lê Tú)

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Tổng đài AI và nền tảng thanh toán số

Ngày 8/8, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt và vận hành Tổng đài AI và tích hợp thông tin thuế lên các nền tảng thanh toán số nhằm hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nhanh chóng, chính xác và an toàn. Hoạt động này triển khai khi kết quả thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 466 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5% so cùng kỳ năm 2025.

Đoàn đại biểu Quân khu 7 tại hiện trường khu vực tìm kiếm ở Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

[Ảnh] Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/8, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, các Anh hùng liệt sĩ và thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Một ca can thiệp bào thai được thực hiện tại Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới trung tâm xuất sắc theo chiến lược đa trung tâm

Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển hệ thống y tế theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Trong đó đa trung tâm là chiến lược phát triển chiều sâu, hướng tới hình thành mạng lưới các trung tâm xuất sắc, nơi mỗi bệnh viện tập trung phát huy thế mạnh riêng thay vì cố gắng làm tất cả mọi lĩnh vực.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số cho các khu chế xuất, khu công nghiệp. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thúc đẩy hệ sinh thái số tại các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/8, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), VNPT Thành phố Hồ Chí Minh và Vietcombank chi nhánh Tân Bình ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số dành cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.