Huế: Cần làm rõ trách nhiệm, sớm đưa tài sản công vào sử dụng

Tòa nhà 3 tầng trên diện tích đất gần 620m2 tại khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, được bàn giao cho Viện Quy hoạch Xây dựng từ tháng 2/2023, nhưng đến nay vẫn bỏ không và xuống cấp nghiêm trọng. Sở Xây dựng và Sở Tài chính thành phố Huế đã có văn bản yêu cầu báo cáo cụ thể tình hình, trong đó có cả thông tin về tài sản đã bị mất.

Không được đưa vào sử dụng, không có phương án bảo vệ, tòa nhà đã bị trộm cắp, phá hoại.
Không được đưa vào sử dụng, không có phương án bảo vệ, tòa nhà đã bị trộm cắp, phá hoại.

Tài sản công bị bỏ hoang và xuống cấp

Tòa nhà tại lô đất số I25-I26-I27 khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, được xây dựng năm 2009, ban đầu thuộc quyền sử dụng của Ban Quản lý dự án phát triển đô thị.

Ngày 21/11/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) ban hành Quyết định số 2816/QĐ-UBND chuyển giao công trình này cho Viện Quy hoạch Xây dựng. Đến ngày 14/2/2023, việc bàn giao chính thức hoàn tất theo biên bản tiếp nhận tài sản công.

Theo biên bản bàn giao, tòa nhà được tiếp nhận nguyên trạng và trong tình trạng sử dụng tốt. Tuy nhiên, sau 30 tháng kể từ ngày tiếp nhận, hiện trạng công trình đã thay đổi nghiêm trọng. Toàn bộ cửa kính khung nhôm bao quanh bị tháo dỡ, hệ thống điện chiếu sáng bị đục bỏ, các thiết bị vệ sinh bằng sứ bị đập phá. Cửa gỗ của các phòng làm việc chỉ còn sót lại một cánh. Những bộ phận làm bằng sắt đã bị tháo mất. Hệ thống trần thạch cao không còn.

Hiện khu nhà chỉ còn là phần thô, tường bị đục nham nhở, ngập trong rác thải, mùi xú uế và kính vỡ. Ngày 30/7/2025, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 3732 yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng nhanh chóng có phương án bảo vệ, sửa chữa và lập kế hoạch di dời trụ sở về đây thay thế địa điểm làm việc hiện tại ở số 3 Phạm Hồng Thái, phường Thuận Hóa.

Phản hồi từ Viện Quy hoạch xây dựng và yêu cầu làm rõ

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tường, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Huế, cho biết: Sau khi nhận bàn giao, Viện chưa có điều kiện để di dời ngay. Sau một thời gian, phát hiện tòa nhà bị phá, một số thiết bị bị mất cắp nên đã cho tháo phần còn lại, đưa về cất giữ tại Viện.

Tòa nhà công sản bị trộm, phá, bỏ hoang sau khi được bàn giao sử dụng làm trụ sở làm việc.

Ngày 31/7/2025, Sở Tài chính có Công văn số 4121 gửi Sở Xây dựng, nêu rõ nếu tháo dỡ và đưa tài sản ra khỏi khu vực tòa nhà, đơn vị quản lý cần trình bày các văn bản pháp lý liên quan. Riêng với báo Nhân Dân, trong hai ngày qua vẫn đang chờ Viện cung cấp con số cụ thể về tài sản bị mất và tài sản đang lưu giữ, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Sở Xây dựng đề nghị Viện báo cáo cụ thể thời gian thực hiện để phối hợp đưa công trình vào sử dụng, tránh tiếp tục để xảy ra tình trạng lãng phí, xuống cấp và gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Cùng với đó, cần xác định rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý trong thời gian qua, làm rõ nguyên nhân để công trình bị xâm phạm, và có giải pháp khắc phục, ngăn ngừa các trường hợp tương tự.

Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là đưa tòa nhà vào sử dụng, mà còn là minh bạch thông tin, xử lý dứt điểm các tồn tại để bảo đảm tài sản công được quản lý và khai thác hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Các tàu Chi đội Kiểm ngư số 3 huấn luyện trên biển.

12 năm vững vàng nơi đầu sóng

Trải qua 12 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã luôn kiên cường bám biển, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển; đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong hành trình vươn khơi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị Trần Thị Hậu đang giới thiệu sản phẩm chả dam OCOP cho khách hàng.

Người phụ nữ xứ Nghệ với hành trình đánh thức “hồn quê” từ món chả dam OCOP

Từ món ăn dân dã từng gắn với những năm tháng khó khăn, chị Trần Thị Hậu ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã kiên trì khôi phục chả dam (cua đồng), nâng tầm thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hành trình ấy không chỉ đánh thức một hương vị đang dần mai một, mà còn mở ra sinh kế và góp phần định hình thương hiệu ẩm thực địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, đoàn viên thanh niên các xã: Sơn Lâm, Hạnh Lâm và Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an) chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 455.

Sôi nổi “Tháng Ba biên giới” ở Nghệ An

Hưởng ứng chương trình “Tháng Ba biên giới”, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đóng chân trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực.

Nghệ nhân ưu tú Lê Văn Ngộ (áo đỏ) và các nhà nghiên cứu cùng các bạn trẻ đại diện nhóm “Gõ chầu thiên hội”.

Từ điền dã đến không gian số: Hành trình lan tỏa giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Sáng 26/3, tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (thành phố Huế), Dự án “Gõ chầu thiên hội” triển khai chương trình điền dã với chủ đề “Hầu đồng Huế-Hành trình di sản”. Hoạt động tập trung khảo sát thực địa, ghi nhận và bổ sung tư liệu cho nền tảng số hóa các giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên cả nước.

Hội thao diễn ra từ ngày 26/3 đến ngày 10/4.

Công an Nghệ An khai mạc Hội thao kỷ niệm Ngày truyền thống các lực lượng

Sáng 26/3, Công an tỉnh Nghệ An khai mạc Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống các lực lượng: Tham mưu, Tài chính, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 52 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Các cảng biển tỉnh Khánh Hòa ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế tìm đến đầu tư các dự án phát triển kinh tế mang tầm khu vực. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa tạo đà bứt phá: Từ gian khó vươn mình mạnh mẽ

Năm 2025 khép lại, trên dải đất đầy nắng gió Khánh Hòa, những con số biết nói đã vẽ nên một bức tranh phát triển đầy sinh động. Giữa bộn bề thách thức từ thiên tai khốc liệt đến yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy, địa phương vẫn bền bỉ tiến bước, ghi dấu bằng thành tích đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.