Rà soát, xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khẩn trương rà soát, đánh giá và xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Trung tâm hành chính-chính trị quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY LINH)
Trung tâm hành chính-chính trị quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY LINH)

Việc bố trí, khai thác hiệu quả các trụ sở, nhà đất công không chỉ nhằm phòng tránh lãng phí, thất thoát, mà còn góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công sau sắp xếp

Căn cứ Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 1/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cùng yêu cầu từ Ban Nội chính Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, và chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát toàn bộ tài sản công, đặc biệt là những tài sản tại cấp huyện đã được bàn giao cho cơ quan, đơn vị cấp xã hoặc cấp tỉnh nhưng đến nay chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

Những trường hợp này phải được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét, quyết định việc giao tài sản cho đơn vị tiếp nhận, bảo đảm không bỏ sót, không để thất thoát tài sản nhà nước. Quá trình rà soát cần đối chiếu với kết quả tổng kiểm kê tài sản công được thực hiện theo Quyết định số 213/QĐ-TTg, bảo đảm dữ liệu đầy đủ và chính xác.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, theo quy định tại Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 20/5/2025 và Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm hoàn thành việc sắp xếp, điều hòa trụ sở làm việc trong nội bộ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đề án sắp xếp được phê duyệt.

Cùng với đó, các đơn vị phải xây dựng phương án cụ thể về việc quản lý, sử dụng, xử lý các trụ sở không còn sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để tránh lãng phí. Việc chậm trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của cơ quan, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thất thoát tài sản công.

Nghiêm cấm bán tài sản gắn với đất

Trong văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương và bộ, ngành triển khai linh hoạt nhiều hình thức xử lý tài sản công, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Cụ thể: có thể bố trí cho nhiều cơ quan, đơn vị sử dụng chung trụ sở; duy trì hoạt động tại nhiều trụ sở trong giai đoạn đầu sau sắp xếp; hoán đổi, điều chuyển cơ sở giữa các đơn vị; hoặc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư cho các mục đích công như y tế, giáo dục, văn hóa, hành chính công, sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính lưu ý không áp dụng hình thức bán tài sản gắn liền với đất, trừ khi được phép theo quy định của pháp luật về tài sản công. Việc xử lý tài sản cần bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy hiệu quả sử dụng lâu dài làm mục tiêu chính.

Đối với các tài sản không còn khả năng khai thác, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, có thể thực hiện phá dỡ, hủy bỏ theo quy trình để chuyển giao đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Đây là giải pháp cần thiết để tránh việc bỏ hoang tài sản gây lãng phí kéo dài.

Bộ Tài chính cho biết, đến nay số lượng trụ sở, nhà đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính còn rất lớn trên phạm vi toàn quốc. Do đó, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch xử lý cụ thể theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp thực hiện chậm, không đúng quy định hoặc để xảy ra thất thoát.

Trong quá trình vận hành thực tế, nếu phát sinh bất cập từ các cơ sở đã được bố trí làm trụ sở hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp, các địa phương cần tiếp tục rà soát, sắp xếp lại để bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời bảo đảm khả năng cung cấp dịch vụ công và thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng lưu ý các địa phương cần nhanh chóng phổ biến, cập nhật đầy đủ các quy định mới về quản lý và sử dụng tài sản công tới tận cấp xã. Các đơn vị cần căn cứ vào các nghị định, quyết định hiện hành để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công cho từng đối tượng, từng cấp quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện đầu tư, mua sắm, bố trí và xử lý tài sản công đúng quy định, tránh phát sinh lãng phí, đầu tư vượt định mức hoặc sai mục đích.

Theo quy định hiện hành, chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng, các bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo tình hình bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính về Bộ Tài chính theo mẫu quy định kèm theo văn bản hướng dẫn. Việc gửi báo cáo được thực hiện thông qua Phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công do Bộ Tài chính xây dựng và quản lý.

Riêng đối với tháng 7/2025, ngoài nội dung báo cáo định kỳ, các đơn vị được yêu cầu bổ sung thêm ba nội dung quan trọng như: tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền đối với công tác xử lý tài sản công; kết quả xây dựng kế hoạch xử lý nhà, đất dôi dư; đánh giá toàn diện tình hình rà soát, bố trí, cải tạo trụ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Hạn cuối gửi báo cáo bổ sung là trước ngày 27/7/2025.

Bộ Tài chính khẳng định, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt và nghiêm túc các nội dung nêu trên là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước; đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, vận hành hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.