Hợp tác quản lý rủi ro thiên tai, nước sạch nông thôn

Hai lĩnh vực gồm nước sạch, vệ sinh môi trường và quản trị rủi ro thiên tai là những hoạt động quan trọng nhất trong khung khổ hợp tác giữa Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu và thiên tai.

Hai lĩnh vực gồm nước sạch, vệ sinh môi trường và quản trị rủi ro thiên tai là những hoạt động quan trọng nhất trong khung khổ hợp tác giữa Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Hai lĩnh vực gồm nước sạch, vệ sinh môi trường và quản trị rủi ro thiên tai là những hoạt động quan trọng nhất trong khung khổ hợp tác giữa Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đó là khẳng định của bà Lesley Miller, Phó Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam tại buổi thảo luận chương trình hợp tác giữa UNICEF và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nước sạch, vệ sinh môi trường và quản lý rủi ro thiên tai giai đoạn 2022 - 2026 tổ chức ngày 29-6, tại Hà Nội.

Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai, trong 5 năm qua UNICEF đã hỗ trợ gần một triệu USD. Nhiều hoạt động rất có ý nghĩa như hỗ trợ khẩn cấp cho bão, lũ miền trung trong năm 2020 (cung cấp thiết bị lọc nước); hỗ trợ bồn chứa nước cho người dân đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 - 2020; hỗ trợ xây dựng hệ thống văn bản pháp luật: hỗ trợ đánh giá năng lực hệ thống phòng chống thiên tai; hỗ trợ chỉnh sửa Luật điều chỉnh Luật Phòng, chống thiên tai; xây dựng kế hoạch truyền thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long; lập bản đồ giảm nhẹ rủi ro thiên tai…

Hiện nay, UNICEF đang hỗ trợ Việt Nam các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh nguy cơ tác động kép thiên tai và dịch bệnh Covid-19, đồng thời hợp tác chu kỳ mới 2021-2025 triển khai Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em”.

Trong bối cảnh thiên tai Việt Nam ngày càng khốc liệt, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đề nghị UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác điều phối phối hợp, chuẩn bị ứng phó và ứng phó kịp thời trong các lĩnh vực UNICEF có thế mạnh. Trong đó, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai.

Hợp tác quản lý rủi ro thiên tai, nước sạch nông thôn -0
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với  đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc ngày 29-6.

Đối với hợp phần chính sách, đây là hợp phần rất quan trọng trong việc cải cách thể chế. Trong Luật Phòng, chống thiên tai sửa đổi có điều khoảng mới quy định về thu thập cơ sở dữ liệu, đề nghị UNICEF hỗ trợ thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai, đặc biệt dữ liệu cấp cộng đồng về tính dễ bị tổn thương của trẻ em, gia đình và cộng đồng.

Hợp phần cuối cùng là triển khai cộng đồng an toàn, xanh sạch đẹp, UNICEF đã hỗ trợ xây dựng mô hình, do đó đề nghị UNICEF hỗ trợ triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình góp phần thực hiện Đề án 553 về Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong giai đoạn tới, Chính phủ Việt Nam sẽ phân bổ ngân sách để giải quyết dứt điểm các vấn đề bất cập về nước sạch nông thôn ở những vùng khó khăn, nhất là những vùng cực hạn ở miền núi phía bắc (như huyện Mèo Vạc, Đồng Văn ở Hà Giang), những vùng chịu ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục vay vốn từ Ngân hàng Thế giới (WB) để giải quyết nước sạch cho 17 tỉnh khó khăn về nguồn nước còn lại.

Trong 5 năm tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với UNICEF để xây dựng và đề xuất Chính phủ các chính sách phù hợp, đặc biệt là chính sách trong hợp tác công tư để khối tư nhân tham gia vào lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường thuận lợi...

Đại diện UNICEF đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đối tác hết sức quan trọng. Cả hai bên có sứ mệnh giống nhau, đó là nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn, ứng phó khẩn cấp, cứu trợ và hỗ trợ nhân đạo. Do đó, sự hợp tác này có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Trong khung khổ hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022 - 2026, UNICEF dự kiến sẽ ưu tiên bốn nhóm hoạt động về nước sạch và vệ sinh môi trường.

UNICEF sẽ tiếp tục các chương trình nghị sự đang dang dở liên quan đến sức khỏe trẻ em, đặc biệt là nước sạch và vệ sinh môi trường đối với cá nhóm yếu thế trong xã hội.

UNICEF sẽ tiếp tục hợp tác truyền thông, vận động công chúng qua đó nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân và trẻ em để họ có thói quen lành mạnh và nhu cầu sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, UNICEF sẽ ưu tiên các hoạt động nhằm nâng cao khả năng chống chịu của người dân liên quan đên biến đổi khí hậu cũng như dự phòng các tình huống thiên tai khẩn cấp; ứng dụng các công nghệ hiện đại, thông minh với giá thành hợp lý, tạo cơ hội cho trẻ em và người dân tiếp cận nước sạch, nhất là ở các trường học

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.