Hơn 4.100 thí sinh thi tuyển viên chức ngành giáo dục tại Hà Nội

NDĐT - Ngày 21-5, vòng một của đợt tuyển dụng viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội đã diễn ra sau hai lần phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các thí sinh thi tuyển dụng viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH).
Các thí sinh thi tuyển dụng viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH).

Đúng 7 giờ 30 phút các thí sinh đã có mặt làm thủ tục dự thi vòng một tại Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội (số 1, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Mỗi thí sinh dự thi vòng một được xếp vào 1 ca thi, làm 2 bài thi trắc nghiệm, gồm bài thi môn kiến thức chung (thời gian làm bài 60 phút) và bài thi môn ngoại ngữ (thời gian làm bài 30 phút). Vòng một của kỳ thi diễn ra từ ngày 21 đến hết ngày 27-5.

Khu vực diễn ra đợt thi.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển dụng viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội năm nay có 4.170 thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 463 người, gồm 418 giáo viên, trong đó có 378 giáo viên THPT hạng III, 9 giáo viên THCS hạng III, 11 giáo viên tiểu học hạng IV, 20 giáo viên mầm non hạng IV, 45 người làm công tác thư viện, văn thư.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các thí sinh chấp hành nghiêm túc các quy định của kỳ thi, tuyệt đối không mang theo các tài liệu, thiết bị không có trong quy định vào phòng thi. Ban tổ chức không tổ chức phúc khảo đối với các bài thi ở vòng một. Thí sinh có quyền tố giác những thí sinh vi phạm nội quy, quy chế thi cho giám thị phòng thi, Trưởng ban coi thi hoặc thành viên Hội đồng thi.

Kết quả thi vòng 1 được công bố vào ngày 5-6. Những thí sinh đủ điều kiện sẽ tiếp tục tham dự vòng 2 của kỳ thi vào ngày 12-6 và công bố kết quả vào ngày 29-6.

Có thể bạn quan tâm

Điều chỉnh Quy chế tuyển sinh đại học tập trung vào nguồn tuyển, phương thức xét tuyển, kiểm soát đầu vào

Điều chỉnh Quy chế tuyển sinh đại học tập trung vào nguồn tuyển, phương thức xét tuyển, kiểm soát đầu vào

Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo trao đổi về một số nội dung điều chỉnh tại Dự thảo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng đang được lấy ý kiến góp ý, như: Quy định phương thức xét tuyển học bạ; Giới hạn số lượng phương thức tuyển sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển...

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.