Hơn 38% lao động trong độ tuổi ở Hà Nội tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Đến tháng 5/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Hà Nội là hơn 1,8 triệu người, đạt 38,6% dân số trong độ tuổi lao động. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hơn 62,6 nghìn người, tương đương 1% dân số trong độ tuổi lao động. 

Lao động tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. (Ảnh: Ðăng Anh)
Lao động tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. (Ảnh: Ðăng Anh)

Đây là thông tin từ buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với Bảo hiểm xã hội Hà Nội về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội diễn ra ngày 16/6.

Báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Đàm Thị Hòa cho biết, tính đến tháng 5/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 1,8 triệu người, đạt 38,6% dân số trong độ tuổi lao động. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 62.661 người, chiếm tỷ lệ 1% dân số trong độ tuổi lao động. Số thu bảo hiểm xã hội hằng năm tăng, luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Lũy kế đến tháng 5/2022, thu được 20.312 tỷ đồng (tăng 823,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021), đạt 38,1% kế hoạch được giao.

Về tình hình nợ đóng bảo hiểm xã hội, giai đoạn 2017-2019, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi giảm dần qua các năm. Cụ thể, tỷ lệ nợ bảo hiểm lần lượt qua các năm là: 2017: 3,9%; 2018: 2,53%; 2019: 1,98%.

Tuy nhiên, từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội tăng. Năm 2020, số tiền nợ phải tính lãi là 1.306,6 tỷ đồng (tăng 392,7 tỷ đồng so với năm 2019), chiếm 2,58% kế hoạch thu. Năm 2021, số tiền nợ phải tính lãi là 1.607,4 tỷ đồng (tăng 300,8 tỷ đồng so với năm 2020), chiếm 3,03% kế hoạch thu.

Tính đến tháng 5/2022, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội là 5.050,4 tỷ đồng, chiếm 8,94% kế hoạch thu. Trong đó số tiền nợ phải tính lãi là 1.903,9 tỷ đồng (tăng 296,5 tỷ đồng so với năm 2021), chiếm 3,37% kế hoạch thu.

Về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thủ đô từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội Đàm Thị Hòa chia sẻ thêm, thời gian qua, cơ quan này luôn chủ động tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, tính khả thi cao, có tác dụng chỉ đạo định hướng, thực hiện chính xác, thống nhất các chủ trương của Thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị sử dụng lao động tổ chức hàng nghìn cuộc tuyên truyền, tư vấn, đối thoại, tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, người lao động về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng dẫn cài đặt VssID- Bảo hiểm xã hội số.

Để phù hợp với tình hình dịch Covid-19, ngoài các hình thức truyền thông truyền thống, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội. Cụ thể như: tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến (livestream, zoom..), thường xuyên cập nhật thông tin trên Fanpage và Zalo của đơn vị.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, năm 2021 đã triển khai thành công mô hình xã, phường điểm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 30 quận, huyện, thị xã. Trong năm 2022 sẽ nhân rộng mô hình ra các xã, phường khác trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, thông tin, thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp rất chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Hà Nội trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nợ đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm 2017 đến 2019, số nợ bảo hiểm xã hội của thành phố đã giảm mạnh, xuống dưới 2%. Tuy nhiên, từ năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhiều doanh nghiệp khó khăn, phải dừng sản xuất, giải thể dẫn đến số nợ cao. Nợ bảo hiểm xã hội liên quan mật thiết đến “sức khỏe’ doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, Chính phủ và Hà Nội đã ban hành nhiều quyết sách phục hồi, cơ cấu lại nền kinh tế, hy vọng trong thời gian tới, khi nền kinh tế phục hồi và phát triển, “sức khỏe” của doanh nghiệp đi lên, cùng với các giải pháp quyết liệt thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan chuyên ngành, nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn sẽ giảm.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội, nhấn mạnh, thời gian tới, đơn vị sẽ thay đổi hình thức tuyên truyền, nhấn mạnh tuyên truyền bảo hiểm xã hội là chính sách của Nhà nước, để phân biệt với các loại hình bảo hiểm khác.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, tốc độ phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại thành phố cao. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,3% dân số trong độ tuổi lao động. Vì vậy, chắc chắn Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết 28-NQ/TW, với mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 có 2,5% dân số trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Việc chi trả kịp thời, nhanh chóng, thể hiện rõ qua các đợt chi trả hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ.

Về vấn đề giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 3/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về khắc phục hạn chế, khuyết điểm về số nợ bảo hiểm xã hội tăng cao được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ Thanh tra Thành phố, Cục Thuế, Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để thu hồi nợ.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng yêu cầu cán bộ thường xuyên đôn đốc doanh nghiệp, hướng dẫn đầy đủ quy trình thanh tra, kiểm tra cho bảo hiểm xã hội các quận, huyện. Đồng thời, đơn vị yêu cầu cán bộ thực hiện đúng, đầy đủ quy trình thanh tra, kiên quyết xử phạt đối với những trường hợp chây ì, cố tình không đóng. Cơ quan bảo hiểm xã hội đã kiến nghị Công an Thành phố khởi tố hình sự 4 doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp khắc phục được nợ khi có quyết định thanh tra, đơn vị sẽ dừng thanh tra.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Các đơn vị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường nhiều biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng, bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Đỗ Tâm Thư và bà Lê Thị Cúc (phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) vui mừng khi nhận lương hưu tăng theo mức mới qua tài khoản ngân hàng ngay trong ngày 1/7/2026.

Người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID từ ngày 28/9

Từ ngày 28/9/2026, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Đây là điểm mới đáng chú ý được quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp các Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan bảo hiểm xã hội đã và đang tăng cường phối hợp các Viện kiểm sát nhân dân khu vực trên địa bàn thành phố chế tài, khắc phục tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị và doanh nghiệp.

Trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: THU HOÀI)

Mở rộng điểm tựa an sinh cho nông dân

Những năm gần đây, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tại khu vực nông thôn liên tục tăng, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Tuy nhiên, tại nhiều nơi trên cả nước, lĩnh vực này cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.