Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kho bạc Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kho bạc Nhà nước tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ và kết nối trao đổi dữ liệu điện tử giữa 2 hệ thống.

Lãnh đạo hai cơ quan ký Quy chế phối hợp. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Lãnh đạo hai cơ quan ký Quy chế phối hợp. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Tham dự buổi lễ, về phía Kho bạc Nhà nước có đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; các đồng chí Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước: Nguyễn Mạnh Cường, Ngô Thị Nhung, Dương Bá Đức cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam có đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tài chính-Kế toán (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã báo cáo kết quả phối hợp giữa 2 hệ thống trong thời gian qua. Theo đó, kể từ khi ký Thỏa thuận liên ngành vào tháng 8/2012 về quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam mở tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, 2 cơ quan đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý tài chính, bảo đảm an toàn nguồn quỹ và tăng cường kỷ luật tài chính.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kho bạc Nhà nước đã phối hợp đồng bộ trong quản lý, kiểm soát các khoản thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo đảm việc quản lý, sử dụng các nguồn quỹ an toàn, minh bạch, đúng quy định; đồng thời góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

Thông qua cơ chế phối hợp, công tác quản lý tài khoản thu chế độ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn phát triển. Hai hệ thống đã duy trì cơ chế luân chuyển nguồn thu theo nguyên tắc quản lý quỹ tập trung, thống nhất; thường xuyên thực hiện đối chiếu, trao đổi thông tin, xác nhận giao dịch và phối hợp xử lý kịp thời các phát sinh trong quá trình thực hiện.

Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao độ chính xác của công tác kế toán, quyết toán, quản lý dòng tiền mà còn tạo nền tảng quan trọng để Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hoạt động đầu tư quỹ theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, 2 cơ quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng các hình thức giao dịch điện tử, từng bước kết nối các hệ thống thông tin phục vụ công tác thanh toán, truyền nhận dữ liệu và xử lý nghiệp vụ.

Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, giảm dần chứng từ giấy, tăng cường trao đổi dữ liệu điện tử đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động, cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị giao dịch. Đồng thời, sự phối hợp hiệu quả giữa 2 hệ thống cũng góp phần bảo đảm việc ghi nhận, quản lý nguồn thu được thực hiện kịp thời, chính xác, phục vụ tốt công tác điều hành và quản lý quỹ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như một số quy trình vẫn phải xử lý thủ công, ảnh hưởng đến tốc độ cập nhật dữ liệu và tổng hợp thông tin trong những thời điểm phát sinh khối lượng giao dịch lớn.

Trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ và việc sắp xếp tổ chức bộ máy đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý, hai cơ quan thống nhất cần tiếp tục nâng tầm quan hệ phối hợp, xây dựng cơ chế kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử đồng bộ, hiện đại, bảo đảm hoạt động thu, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thông suốt, kịp thời và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

giam-doc-bhxh-vietnam-le-hung-son.jpg
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, sau 14 năm triển khai thỏa thuận phối hợp, việc ký kết Quy chế phối hợp hôm nay nhằm khắc phục những hạn chế thời gian qua, là bước cụ thể hơn nữa chủ trương của Chính phủ về xây dựng nền tài chính số, Chính phủ số; đồng thời tạo cơ sở để 2 hệ thống phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác quản lý, sử dụng tài khoản tiền gửi thu chế độ, kết nối và trao đổi dữ liệu theo hướng đồng bộ, hiện đại, chính xác và kịp thời.

Theo đồng chí Lê Hùng Sơn, 2 hệ thống hiện đang phục vụ hơn 81 nghìn đơn vị sử dụng lao động với khoảng 2,6 triệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối hành chính sự nghiệp. Vì vậy, việc kết nối dữ liệu theo thời gian thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền và công tác đầu tư quỹ.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận định, quy chế phối hợp mới sẽ tạo điều kiện để hai hệ thống chia sẻ dữ liệu điện tử theo thời gian thực, tiết kiệm nhân lực, nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Hùng Sơn khẳng định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước để triển khai hiệu quả Quy chế trong toàn hệ thống.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân đánh giá cao sự phối hợp giữa 2 cơ quan trong suốt 14 năm qua, đồng thời khẳng định việc xây dựng Quy chế phối hợp mới không chỉ nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp mà quan trọng hơn là bảo đảm các nội dung ký kết phải được triển khai thực chất, hiệu quả.

giam-doc-kho-bac-nha-nuoc-tran-quan.jpg
Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Quân phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo Giám đốc Kho bạc Nhà nước, trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và yêu cầu quản trị hiện đại, việc tự động hóa quy trình trao đổi dữ liệu là yêu cầu tất yếu. Kho bạc Nhà nước cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai kết nối điện tử, đẩy nhanh tiến độ truyền nhận dữ liệu, từng bước tự động hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm giảm tải công việc cho cả hai bên, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng quản lý, điều hành. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác đầu tư trái phiếu Chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho phát triển đất nước.

Ngay sau các phát biểu, trước sự chứng kiến của tập thể lãnh đạo 2 cơ quan, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh và Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Mạnh Cường đã ký Quy chế phối hợp về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản thu chế độ và kết nối trao đổi dữ liệu điện tử giữa hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Việc ký kết Quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kho bạc Nhà nước tiếp tục tăng cường chia sẻ dữ liệu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thu, chi các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng minh bạch, chính xác và kịp thời.

Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng nền tài chính công hiện đại, đồng thời phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.