Hơn 271 nghìn học sinh tỉnh Quảng Ngãi hân hoan bước vào năm học mới

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 271 nghìn học sinh tỉnh Quảng Ngãi hân hoan bước vào năm học mới 2024-2025.
Lễ giảng năm học mới 2024-2025 tại các trường học ở Quảng Ngãi diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Lễ giảng năm học mới 2024-2025 tại các trường học ở Quảng Ngãi diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Chung vui cùng giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đến dự lễ khai giảng tại 9 trường học ở các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi nhưng không phát biểu và đánh trống khai trường. Đây là năm thứ hai liên tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dự lễ khai giảng nhưng không thực hiện nghi thức phát biểu, đánh trống.

Đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã trao thưởng cho các thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của trường này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trao quà cho các thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trao quà cho các thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, buổi lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm, ý nghĩa và tràn ngập không khí vui tươi, phấn khởi tạo khí thế mới cho năm học mới.

Tại lễ khai giảng, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng nhiều suất quà tặng các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đây là những món quà đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực đến trường và thắp sáng ước mơ học tập cho học sinh nghèo.

Hai năm qua, nghi thức đánh trống khai trường tại các trường học ở Quảng Ngãi do lãnh đạo nhà trường thực hiện.

Hai năm qua, nghi thức đánh trống khai trường tại các trường học ở Quảng Ngãi do lãnh đạo nhà trường thực hiện.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, năm học mới 2024-2025, tỉnh đầu tư 55 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm về số lượng lẫn chất lượng, quyết tâm thực hiện 8 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trao học bổng cho các học sinh nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Trao học bổng cho các học sinh nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Trong đó, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá, xếp loại học sinh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, tạo sự phát triển toàn diện trong ngành giáo dục.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.