Hơn 21 tỷ đồng chăm lo Tết cho hội viên nông dân và người có hoàn cảnh khó khăn

Tối 6/1, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026”.

Tại chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026” đã huy động hơn 21 tỷ đồng để chăm lo cho hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026” đã huy động hơn 21 tỷ đồng để chăm lo cho hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Tết nghĩa tình” được tổ chức lần đầu năm 2008 với tên gọi “Cây mai mùa Xuân”, sau đó đổi thành “Tết làm điều hay” và hiện nay mang tên “Tết nghĩa tình”. Chương trình nhằm phát huy các nguồn lực xã hội trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho hội viên, nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố kết nghĩa trong cả nước.

Trải qua 18 năm triển khai, chương trình nhận được sự quan tâm, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, qua đó chăm lo cho 77.476 hộ nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 131 tỷ đồng. Riêng năm 2025, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực.

Đặc biệt, tại chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026” đã huy động hơn 21 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia nhằm chăm lo cho hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

z7404276491631-245e3fcd474eaf6edffa2a4397693e27-8000-8808.jpg
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, cho biết Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là dịp sum vầy, sẻ chia yêu thương. Tuy nhiên, nhiều hộ nông dân nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và trẻ mồ côi vẫn canh cánh nỗi lo khi Tết đến. Từ trăn trở ấy, chương trình “Tết nghĩa tình” ra đời như nhịp cầu nhân ái, lan tỏa yêu thương, góp phần để không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, hàng chục nghìn phần quà Tết được trao; nhiều mái ấm tình thương được xây dựng, cùng các hỗ trợ sinh kế giúp nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên sản xuất.

Cùng với đó, chương trình còn tặng sổ tiết kiệm nghĩa tình, tạo điểm tựa cho nông dân khi ốm đau; trao học bổng tiếp sức cho con em hội viên, nhất là trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Thông qua chương trình, nhiều câu chuyện đẹp về nghị lực và niềm tin đã được lan tỏa và không ít học sinh được nhận học bổng nhiều năm liền, trưởng thành trong học tập, tích cực tham gia công tác Hội. Nhiều trẻ mồ côi được Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh bảo trợ nay đã đậu đại học, cao đẳng hoặc có việc làm ổn định.

z7404276435143-fbbc50897d088a87638b246e1e5667fa-2789.jpg
Hội Nông dân Thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành với chương trình và cam kết sử dụng hiệu quả, minh bạch mọi nguồn lực.

Bước sang năm 2026, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Thành Trung cho biết Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai chương trình với nội dung thiết thực, phạm vi lan tỏa rộng hơn. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành, cam kết sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch mọi nguồn lực, góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.