Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định thông qua 71 nghị quyết tại kỳ họp thứ 22

Trong 2 ngày (9-10/12) Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 22 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) để thảo luận, quyết nghị các nội dung quan trọng của tỉnh.
Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các báo cáo khác theo quy định.

Đồng thời xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19; kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; tiến hành phiên thảo luận, phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Đặng Khánh Toàn dự, phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, Đặng Khánh Toàn dự, phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Dự, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần tăng tốc, bứt phá, để bảo đảm việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025; những quan điểm, chủ trương lớn của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đang tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của địa phương.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Khánh Toàn trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tập trung triển khai, thực hiện tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2025; tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả nhiệm kỳ.

Tăng cường, nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn lớn hiện nay, nhất là điểm nghẽn về thể chế; xây dựng hệ thống chính trị và quản lý Nhà nước với mục tiêu kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Huy động, khơi thông mọi nguồn lực, vì sự phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội của tỉnh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh nhà...

Qua thảo luận, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định thống nhất đánh giá: Năm 2024, trong điều kiện thuận lợi, đan xen với không ít khó khăn, thách thức, tỉnh Nam Định đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đạt được những kết quả nổi bật với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định thống nhất cao với mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2025. Trong đó mục tiêu phấn đấu đạt tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh) tăng từ 10,5% trở lên; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 15.500 tỷ đồng; Phấn đấu 100% xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có thêm 6-7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện Giao Thủy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã thảo luận, biểu quyết thông qua 71 nghị quyết, là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành của tỉnh triển khai thực hiện, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Quyết định thành lập Tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Nhật Bản.

Bắc Ninh tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chúc mừng mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại” tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa thành lập và ra mắt mô hình “Tổ dân vận đối ngoại”. Mô hình thí điểm này nhằm đổi mới phương thức dân vận gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh đang hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh GRDP tăng hơn 11%, đứng thứ 4 cả nước

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PHẠM HÙNG)

Khởi động Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2026

Sáng 8/7, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2026 và Tọa đàm “Việc làm thời AI: Thách thức và cơ hội cho phụ nữ, thanh niên”.

Bác sĩ, nhân viên y tế đang khám sức khỏe cho người cao tuổi xã Đa Phúc (Hà Nội).

Hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội từ cấp cơ sở

Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản trị và phát triển. Mô hình hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cổng làng Nôm.

Vẻ đẹp làng Nôm

Trong quá trình phát triển và đô thị hóa, làng Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt cổ.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.