Công chúng được thưởng thức 15 tác phẩm sân khấu miễn phí trong sự kiện sân khấu Thủ đô

Với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 thu hút 15 đơn vị nghệ thuật trên cả nước. 

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam công bố các hoạt động của Liên hoan sân khấu Hà Nội.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam công bố các hoạt động của Liên hoan sân khấu Hà Nội.

Sáng 8/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức công bố các hoạt động chính của Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Liên hoan là một hoạt động thiết thực, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Thành ủy Hà Nội.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có quy mô toàn quốc, tạo không gian giao lưu, kết nối, trao đổi nghề nghiệp giữa các đơn vị, nghệ sĩ; đồng thời giới thiệu tới công chúng những tác phẩm sân khấu có chất lượng nghệ thuật, phản ánh sự đa dạng và sức sống của sân khấu Việt Nam đương đại.

ndo_br_8103-3402.jpg
Vở cải lương "Người con gái Hà thành" - một trong những tác phẩm được Nhà hát cải lương Hà Nội đầu tư kỹ lưỡng tham dự liên hoan.

Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: Kịch nói, cải lương, chèo, tuồng...

Ngoài những đơn vị nghệ thuật của trung ương, của các ngành, địa phương như: Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội..., Liên hoan còn thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Khang Entertainment-sân khấu Xóm Kịch, Công ty cổ phần sân khấu và điện ảnh Vân Tuấn-sân khấu Kịch Hồng Vân, Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Smart Group quốc tế-sân khấu Lê Quý Dương.

Từ ngày 14-23/10, Liên hoan sân khấu Hà Nội sẽ đem đến công chúng những vở diễn như: Người con gái Hà thành (Nhà hát Cải lương Hà Nội), Cô gái đội mũ nồi xám (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam), Phèo (Công ty trách nhiệm hữu hạn Khang Entertainment-sân khấu Xóm Kịch), Cuốn truyện bị đốt (Công ty cổ phần sân khấu và điện ảnh Vân Tuấn-sân khấu Kịch Hồng Vân), Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù (Trường đại học sân khấu-điện ảnh Hà Nội)...

Các đơn vị sẽ biểu diễn tại Rạp Công nhân, Rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Đại học sân khấu-điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Rạp Hồng Hà, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam... và một số nhà hát khác.

Các tác phẩm tham dự có chủ đề phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam; khuyến khích những sáng tác gắn với địa danh, lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội; đề cao những giá trị nhân văn, cái đẹp, có sức hấp dẫn, đồng thời thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện...

Liên hoan là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên và đơn vị nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; qua đó tiếp cận những cách thức thể hiện mới, thúc đẩy sáng tạo và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sân khấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết: “Đối với Hà Nội, phát triển văn hóa nghệ thuật không chỉ là bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, mà còn bồi đắp đời sống tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo và góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Trong đó, sân khấu giữ vai trò quan trọng bởi đây là loại hình nghệ thuật có khả năng chạm đến cảm xúc, truyền tải những giá trị nhân văn, kết nối con người qua nghệ thuật. Thông qua các chương trình biểu diễn và hoạt động chuyên môn, Liên hoan hướng tới việc đưa những tác phẩm sân khấu có giá trị đến gần hơn với công chúng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng đa dạng của nhân dân thủ đô và khán giả cả nước”.

Với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giàu tâm huyết, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 kỳ vọng mang đến cho công chúng những chương trình nghệ thuật chất lượng, tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa thủ đô và giới chuyên môn; qua đó góp phần tiếp tục khẳng định vị thế, sức sống của sân khấu trong đời sống văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương cho biết: “Việc các đơn vị nghệ thuật ở cả ba miền tham gia thể hiện sức hút của Liên hoan cũng như nỗ lực của các đơn vị nghệ thuật. Các vở diễn tại Liên hoan đều là những tác phẩm được dành tâm huyết cao, chuẩn bị hết sức chu đáo. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua Liên hoan, các nghệ sĩ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để làm giàu thêm bản sắc của mình. Đồng thời, thông qua Liên hoan cùng với nỗ lực của các nghệ sĩ, các nhà hát, chúng ta sẽ đưa đời sống sân khấu vào dòng chảy công nghiệp văn hóa của đất nước”.

Liên hoan cũng là dịp giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và những giá trị văn hóa của Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình; đồng thời tạo cơ hội để các đơn vị nghệ thuật học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần định hướng sáng tạo những tác phẩm có chất lượng cao trong thời gian tới.

Công chúng sẽ thưởng thức miễn phí các vở diễn bằng việc đăng ký với Ban tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.