Hội chợ Mùa Thu 2025 mở rộng cơ hội kết nối giao thương

Trong những ngày mở cửa, Hội chợ Mùa Thu 2025 liên tục ghi nhận lượng khách tham quan đông kỷ lục cùng sức mua tăng vọt, mang lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp tham gia. Quan trọng hơn, đây còn là cơ hội vàng để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm ra thị trường, kết nối với người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.
Không khí mua sắm nhộn nhịp tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Với những kết quả bước đầu, Hội chợ Mùa Thu 2025 dần khẳng định vị thế của một hoạt động xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, là dịp cho các doanh nghiệp trong nước thể hiện năng lực cạnh tranh mạnh mẽ để bước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Không gian mua sắm nhộn nhịp

Ngay cả trong những ngày giữa tuần, các không gian trưng bày của Hội chợ Mùa Thu 2025 vẫn đông nghẹt người. Ngay từ đầu giờ sáng, từng dòng người đã đổ về, vẽ nên bức tranh đầy sôi động của hoạt động xúc tiến thương mại mang tầm quy mô quốc gia.

Chị Trần Thu Giang (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Biết thông tin qua đài, báo là hội chợ mở cửa từ cuối tuần trước, nhưng bận việc nên giờ tôi mới có thời gian đến đây tham quan mua sắm, không nghĩ hội chợ lại đông đúc nhộn nhịp thế này. Thích nhất ở đây là hàng gì cũng có, từ thực phẩm sạch, quần áo, đặc sản vùng miền đến đồ thủ công mỹ nghệ,… với nhiều mặt hàng được khuyến mãi, giảm giá. Cuối tuần này nghe nói còn có chương trình ca múa nhạc, nên chắc chắn tôi sẽ rủ ông xã cho 2 đứa nhỏ quay lại đây chơi".

z7160226243961-e1eed39dfed8c3e9c8046e5adb11b6d6.jpg
Không gian trưng bày của Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút đông đảo khách hàng đến thăm quan và mua sắm.

Theo thống kê sơ bộ, sau 5 ngày đầu tổ chức, Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày đến tham quan, trải nghiệm và giao dịch mua sắm. Lượng khách tham quan đông, dĩ nhiên là tín hiệu đáng mừng đối với các doanh nghiệp tham gia hội chợ. Vẫn luôn tay bán hàng cho khách, chủ cơ sở Cốm Mộc Huyền hồ hởi khoe với chúng tôi: "Chỉ trong mấy ngày, doanh thu gian hàng đã vượt hơn 100 triệu đồng. Tôi rất vui vì vừa có lợi nhuận lớn, vừa được nhiều khách hàng biết đến thương hiệu cốm truyền thống của gia đình".

Chị Đoàn Phương Trâm, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đông Quang chia sẻ: Quy mô của hội chợ năm nay hoành tráng, tổ chức chuyên nghiệp, lượng khách hàng rất đông và tiềm năng. Đặc biệt, nhiều khách hàng quốc tế từ châu Âu, Canada,… cũng đã đến thăm gian hàng của công ty.

Hiện các sản phẩm thanh nhôm định hình cao cấp của Đông Quang chủ yếu được bán trong nước cho các đại lý và nhà thầu nên rất mong muốn tiến quân vào thị trường quốc tế trong thời gian tới. Hội chợ lần này rõ ràng là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ thêm nhiều đối tác, mở rộng hợp tác và quảng bá sản phẩm chế biến chất lượng cao của Việt Nam ra thế giới.

Điểm nổi bật nữa là Hội chợ Mùa Thu năm nay còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách tham quan, tạo ra không gian giao thoa đặc sắc giữa văn hóa và thương mại. Trong đó, phải kể đến không gian "Tinh hoa Thu Hà Nội", quy tụ khoảng 30 nghệ nhân làm gốm, mỹ nghệ sừng hay tò he,… từ các làng nghề truyền thống của Thủ đô.

z7163425473081-a635af445819a414e12071139d15f617.jpg
Khách hàng chọn mua đồ mỹ nghệ sừng tại hội chợ.

Khách tham quan đến đây không chỉ để mua sắm, mà còn được tìm hiểu trực tiếp cách làm cũng như câu chuyện thú vị đằng sau mỗi sản phẩm thủ công, mỹ nghệ độc đáo của Thủ đô Hà Nội. Không gian hội chợ đã trở thành cầu nối giữa các nghệ nhân và khách hàng, giữa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ với thị trường, qua đó góp phần tiếp tục gìn giữ và phát triển các sản phẩm truyền thống trong đời sống hiện đại.

Cầu nối hợp tác quốc tế

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là hội chợ thương mại đơn thuần, mà còn là một hoạt động xúc tiến thương mại chiến lược nhằm thúc đẩy xuất, nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, điểm nhấn đặc biệt của hội chợ năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế, nơi quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong đó, đáng chú ý nhất là đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tham dự hội chợ với gần 100 đơn vị và 47 gian hàng, chiếm phần lớn khu trưng bày quốc tế, giới thiệu đa dạng các sản phẩm từ công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, vật liệu xây dựng đến hàng tiêu dùng hay nông sản,… Khu vực này đã thu hút lượng khách tham quan đông đảo, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, vật liệu và công nghiệp hỗ trợ.

Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Lê Hoàng Tài đánh giá: Hội chợ Mùa Thu 2025 là sân chơi xúc tiến thương mại lớn nhất năm, quy tụ đầy đủ các thành phần kinh tế, từ các tập đoàn lớn đến doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp nguồn cung, công nghệ và vật tư phục vụ chuyển đổi sản xuất, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác ngay tại hội chợ thông qua các phiên kết nối.

z7160603357106-a0895c0c3180477f48a35c1dc0b3b6b1.jpg
"Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc” được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025.

Ông Lý Chấn Dân, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết: Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2024 đã vượt 260 tỷ USD, trong 9 tháng năm 2025, con số này đã đạt 214,5 tỷ USD, tăng gần 13% so cùng kỳ năm trước. Hội chợ lần này chính là nền tảng xúc tiến thực chất, góp phần tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang tái định hình.

Ấn tượng với cách tổ chức chuyên nghiệp cũng như không khí thương mại sôi động tại Hội chợ Mùa Thu 2025, Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil-Việt Nam (BVC) Dionathan Santos cho biết: Việt Nam hiện là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Brazil tại châu Á.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil-Việt Nam hiện đang tập trung đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và chế biến thực phẩm. Hội chợ Mùa Thu 2025 là sự kiện có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp quốc tế có thời gian nghiên cứu thị trường, kết nối đối tác và hiểu hơn về văn hóa tiêu dùng Việt Nam. Rõ ràng, đây không chỉ là một hội chợ thương mại đơn thuần, mà còn là diễn đàn hợp tác và đối thoại kinh tế để mở rộng quan hệ thương mại song phương giữa Brazil và Việt Nam.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến nay, hội chợ đã ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và hợp tác xuất khẩu, mở ra cơ hội mới trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Bộ Công thương vừa có báo cáo hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ về việc rút gọn quy mô Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025. Theo đó, bộ đề xuất không tổ chức bắn pháo hoa, không thực hiện chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ bế mạc. Việc điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ bế mạc nhằm thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào các tỉnh miền trung trước tình trạng thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, người dân đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời hướng tới việc sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.