Hội chợ Mùa thu 2025: Cơ hội quảng bá, tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt Nam

Hội chợ Mùa Thu 2025 đang trở thành tâm điểm chú ý khi được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, không chỉ đơn thuần là nơi giao thương mà còn được xem là ngày hội tôn vinh và quảng bá tinh hoa văn hóa Việt Nam. Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Thứ trưởng Văn hoá Thể thao và Du lịch Hồ An Phong. (Ảnh: BTC)
Thứ trưởng Văn hoá Thể thao và Du lịch Hồ An Phong. (Ảnh: BTC)

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có những chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm và ý nghĩa đặc biệt mà ngành văn hóa mang đến sự kiện đặc biệt này.

Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, Hội chợ Mùa Thu 2025 được đánh giá không chỉ là hoạt động giao thương mà còn là một hoạt động văn hóa đặc sắc dịp cuối năm. Để triển khai thành công sự kiện này, Chính phủ đã giao nhiệm vụ gì cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch?

Thứ trưởng Hồ An Phong: Hội chợ Mùa Thu 2025 là một hội chợ rất đặc biệt, là hội chợ đầu tiên của Việt Nam được tổ chức với quy mô quốc gia và có sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với chức năng, nhiệm vụ của mình được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đặc biệt là tham gia vào một không gian về thị trường hàng hóa của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng và doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây cũng là điểm hẹn giao thương đặc biệt của hội chợ.

Chúng tôi còn được giao nhiệm vụ tham gia truyền thông, quảng bá hội chợ, tổ chức các chương trình khai mạc, bế mạc và chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật thường xuyên, biến hội chợ trở thành những ngày hội thực sự của nhân dân, doanh nghiệp, của giao thương và kết nối con người với thị trường, với hàng hóa. Qua đó góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư.

Việc ngành văn hóa với các sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tham gia hội chợ lần này có ý nghĩa rất là quan trọng.

Thứ nhất là thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo Cục Thống kê, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đã đóng góp 4,4% vào GDP của đất nước, là ngành rất là quan trọng. Chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ đóng góp đạt 7% của GDP. Đây là mục tiêu rất cao và dư địa cũng rất lớn. Hội chợ lần này là cơ hội thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, thúc đẩy sáng tạo, thúc đẩy những ý tưởng tốt và đặc biệt là thúc đẩy đầu tư vào thị trường các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Thứ hai là hội chợ lần này là một hoạt động rất sinh động để kết nối giữa văn hóa với thương mại, để kết nối giao thương, để phát triển sản phẩm và để cho công chúng, doanh nghiệp, người dân đến để không chỉ là trải nghiệm mua sắm hàng hóa mà còn có thưởng thức văn hóa, thưởng thức nghệ thuật. Đặc biệt, sự tham gia của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam vào hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá giá trị văn hóa, tinh hoa văn hóa Việt Nam đối với thị trường trong nước và quốc tế.

Phóng viên: Những sản phẩm công nghiệp văn hoá như thế nào sẽ được mang đến giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu năm nay, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Hồ An Phong: Phân khu của các sản phẩm công nghiệp văn hóa Việt Nam có diện tích hơn 10.000 mét vuông, là một không gian rất lớn và đa dạng, quy tụ hàng hóa của 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản... được trưng bày, giao thương tại hội chợ. Tại đây, công chúng sẽ được tiếp cận các sản phẩm đến từ ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, xuất bản, thời trang-áo dài, mỹ thuật, du lịch, trò chơi giải trí, phát thanh truyền hình và nhiều lĩnh vực khác.

Tất cả các sản phẩm đặc sắc này đều là tinh hoa của văn hóa Việt Nam, được giới thiệu dưới cả hình thức hàng hóa vật thể và dịch vụ văn hóa. Đây là lần đầu tiên những ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam hội tụ đầy đủ và đồng bộ tại một sự kiện xúc tiến thương mại tầm quốc gia, góp phần làm phong phú thêm quy mô và chiều sâu của hội chợ.

Phóng viên: Hội chợ Mùa thu 2025 được đánh giá là sự kiện xúc tiến thương mại kết hợp văn hóa và du lịch rất đặc biệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Công thương triển khai những hoạt động nào để quảng bá hình ảnh hội chợ đến đông đảo người dân?

Thứ trưởng Hồ An Phong: Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho Cục Báo chí, Cục Phát thanh-truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin cơ sở và Cục Thông tin đối ngoại căn cứ chức năng nhiệm vụ để triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá hội chợ. Bộ cũng thành lập một trung tâm báo chí ngay tại hội chợ để cung cấp thông tin hàng ngày cho các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế. Dự kiến, Trung tâm báo chí sẽ sớm đi vào hoạt động trước khi hội chợ diễn ra nhằm phục vụ tốt nhất cho các cơ quan báo chí lan toả thông tin tích cực về hội chợ đến với bạn đọc cả nước.

Song song đó, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, nền tảng số. Chúng tôi sử dụng đội ngũ KOLs đông đảo để lan tỏa thông tin nhanh chóng, đa chiều, nhằm đưa hình ảnh hội chợ đến gần hơn với người dân, khách hàng và doanh nghiệp. Chúng tôi có những show diễn hàng ngày gắn với những sản phẩm như trình diễn áo dài, nghệ thuật đương đại, nghệ thuật truyền thống… Chúng tôi mong muốn biến sự kiện này thành những ngày hội thực sự của người tiêu dùng, nơi họ không chỉ mua sắm mà còn trải nghiệm văn hóa, thưởng thức nghệ thuật, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Đặc biệt, hội chợ năm nay còn có một điểm rất ý nghĩa: Chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, gắn kết cộng đồng, để hội chợ không chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi lan tỏa tinh thần nhân văn của người Việt Nam.

Phóng viên: Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, Bộ có kế hoạch ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội để tăng độ phủ sóng và tương tác cho hội chợ không?

Thứ trưởng Hồ An Phong: Truyền thông số hiện nay rất quan trọng, nhanh nhạy và kịp thời. Chúng tôi đẩy mạnh truyền thông không chỉ trên các kênh báo chí chính thống mà còn trên mạng xã hội, các nền tảng số. Đặc biệt, chúng tôi tạo ra các diễn đàn trực tuyến để người tiêu dùng góp ý, bình chọn chất lượng hàng hóa, thương hiệu sản phẩm, đồng thời tiếp nhận phản ánh kịp thời để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình hội chợ diễn ra. Đây là cách làm hiện đại, tương tác hai chiều, giúp sự kiện đến gần hơn với công chúng và gia tăng hiệu quả quảng bá.

Phóng viên: Dự kiến sẽ có hơn 200 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tham gia tuyên truyền cho hội chợ lần này. Thứ trưởng đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong việc lan tỏa thông tin từ sự kiện rất quan trọng và đặc biệt này?

Thứ trưởng Hồ An Phong: Chúng tôi đánh giá rất cao sự tham gia của báo chí. Ngay từ khi hội chợ bắt đầu có thông tin tổ chức, báo chí trong cả nước đã vào cuộc rất tích cực. Trong buổi họp báo khai mạc diễn ra chiều 14/10, đã có 200 nhà báo tham dự. Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp các sự kiện khai mạc, VOV phát thanh trực tiếp, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí khác bám sát sự kiện để đưa thông tin kịp thời, chính xác đến với bạn đọc.

Báo chí không chỉ phản ánh thông tin mà còn góp phần quảng bá sản phẩm, thương hiệu, hoạt động giao thương.

Đặc biệt, Báo Công thương - cơ quan truyền thông của Bộ Công thương đã làm việc rất chuyên nghiệp, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thành công của công tác truyền thông hội chợ lần này.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.