Học viện Hành chính quốc gia khai giảng năm học 2024-2025 (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Học viện Hành chính quốc gia khai giảng năm học 2024-2025 (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Học viện Hành chính quốc gia khai giảng, chào đón hơn 3.300 tân sinh viên

Chiều 22/10, Học viện Hành chính quốc gia khai giảng năm học mới, chào đón hơn 3.300 tân sinh viên và 132 tân học viên cao học, nghiên cứu sinh trúng tuyển năm 2024. Năm học 2024-2025 sẽ là của đổi mới và sáng tạo, là năm đầu tiên Học viện thực hiện “Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại Lễ khai giảng, Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Nguyễn Bá Chiến cho biết, năm học 2024-2025 là một năm học của những đổi mới và sáng tạo. Đây là năm đầu tiên Học viện thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, năm cuối thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Nội vụ và Nghị quyết của Đảng bộ Học viện.

“Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 không chỉ là khát vọng mà còn là kỳ vọng, mong đợi của Chính phủ, Bộ Nội vụ, các cơ quan, tổ chức và xã hội với Học viện là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng có uy tín. Triết lý kiến tạo tri thức, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm quốc gia với định hướng giá trị cốt lõi đó là trí tuệ, chất lượng, hiện đại, là lời nhắc nhở, lời thúc giục đối với giảng viên, học viên, sinh viên Học viện”, Giám đốc Học viện cho biết và bày tỏ quyết tâm khẳng định bản sắc, thương hiệu về một trung tâm quốc gia có uy tín về đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và vươn ra thế giới.

Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Nguyễn Bá Chiến đánh hồi trống khai giảng năm học mới

Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia Nguyễn Bá Chiến đánh hồi trống khai giảng năm học mới

Nói với các tân sinh viên, Giám đốc Học viện cảm ơn khi các em đã chọn Học viện Hành chính Quốc gia là nơi để học tập, theo đuổi ước mơ.

“Thầy cùng các thầy, cô của Học viện thấu hiểu và chia sẻ với nhiều em sinh viên đến dự lễ khai giảng hôm nay còn mang theo bao nhiêu trăn trở, âu lo; nhiều em còn chưa nguôi nỗi nhớ nhà khi lần đầu phải xa người thân. Cơn bão Yagi đi qua đã để lại nhiều mất mát cho đồng bào ở nhiều tỉnh miền bắc, để lại thêm những lo toan cho cha mẹ của nhiều em sinh viên ở miền quê. Thầy mong các em hãy luôn trau dồi ý chí, mạnh mẽ, từng bước vượt khó khăn để nỗ lực vươn lên. Nỗi âu lo của cha mẹ sẽ vơi đi nếu cha mẹ biết rằng mỗi ngày các em thêm trưởng thành” - Giám đốc Học viện bày tỏ sự chia sẻ với các sinh viên và mong muốn các em xây dựng cho mình kế hoạch học tập nghiêm túc, tập trung cao độ, để quá trình học tập là quá trình trưởng thành toàn diện về ý thức, tri thức và tâm thức.

"Thầy tin tưởng rằng, các em với bản lĩnh và trí tuệ sẽ thực sự trở thành sinh viên của kỷ nguyên mới của dân tộc, để cùng thế hệ của mình có đủ năng lực và trí tuệ tiếp nối truyền thống cha ông gánh vác giang sơn, góp phần đưa Việt Nam trở nên hùng cường, thịnh vượng", thầy Nguyễn Bá Chiến chia sẻ.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường

Đến dự Lễ khai giảng cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên nhà trường, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Học viện Hành chính Quốc gia có một vị thế riêng trong hệ thống giáo dục đào tạo. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt với trọng trách rất quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ giao cho, đó là: Đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống khu vực công và xã hội; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu khoa học chuyên sâu về quản trị quốc gia và nền hành chính nhà nước. Nhiệm vụ này rất nặng nề, đầy thách thức nhưng cũng rất vinh quang.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai giảng
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai giảng

“Hơn lúc nào hết, Học viện cần tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn nữa trọng trách đóng góp của mình, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về tư duy, phương thức, cách thức quản trị, điều hành, giảng dạy của cán bộ, viên chức và việc học tập, rèn luyện, phấn đấu của học viên, sinh viên” – Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhắn nhủ và đề nghị Học viện chú trọng vào một số điểm trọng tâm.

Một là, Học viện Hành chính Quốc gia cần có khát vọng lớn, niềm tin lớn về sự phát triển trong tương lai.Khát vọng phát triển của Học viện cần hòa vào khát vọng lớn của dân tộc. Điều quan trọng là khát vọng phát triển Học viện cần thẩm thấu, hiện diện thường trực trong tâm thức của mỗi cán bộ, giảng viên, người lao động, mỗi học viên, sinh viên của Học viện. Trong định hướng phát triển 5 năm, 10 năm, 20 năm tới, Học viện Hành chính Quốc gia cần xác định rõ những đóng góp thiết thực, hiện hữu, hiệu quả cụ thể trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ của đất nước, trong chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển tổng thể quốc gia.

Đại biểu dự lễ khai giảng

Đại biểu dự lễ khai giảng

Hai là, nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, sứ mệnh của mình đối với Đảng, Nhà nước và xã hội, Học viện cần bảo đảm sự phát triển hài hòa hệ sinh thái với 3 trụ cột: Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học. Các giá trị phát triển bền vững, phát triển thông minh, tầm nhìn phát triển quốc gia cần được thể hiện trong triết lý giáo dục, trong nội dung đào tạo, bồi dưỡng, được thấm nhuần trong từng bài giảng, trong các định hướng nghiên cứu khoa học tại Học viện. Không thể chậm hơn, Học viện cũng cần tư duy đầy đủ nhằm tạo lập không gian phát triển xanh, phát triển thông minh với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hoàn thiện, hiện đại; thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ để đổi mới toàn diện phương thức quản trị, điều hành, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, phương thức sáng tạo, chuyển giao tri thức, tạo nền tảng cần thiết để hình thành Học viện số, Học viện thông minh trong tương lai gần.

Ba là, chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức, người lao động Học viện ngang tầm nhiệm vụ. Đội ngũ viên chức, người lao động thực sự là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển Học viện. Đầu tư phát triển đội ngũ chính là đầu tư cho sự phát triển của Học viện trong hiện tại và tương lai. Học viện cần có lộ trình, kế hoạch và dành nguồn lực đầu tư cần thiết cho sự phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức, xây dựng môi trường có tính động lực cao để ươm trồng tài năng, đồng thời thúc đẩy đội ngũ giảng viên, viên chức tự thân, tự lập vươn lên đáp ứng yêu cầu của Học viện. Bên cạnh đó, Học viện cần đặc biệt quan tâm đến công tác thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực đổi mới sáng tạo.

Khen thưởng, biểu dương các thủ khoa

Khen thưởng, biểu dương các thủ khoa

Bốn là, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp tại Học viện. Học viện cần khơi lên niềm tự hào về bề dày truyền thống, xây dựng bản sắc của Học viện lấy văn hóa là nền tảng, lấy phong cách sống đẹp, sống có ích để nhận diện sự kết nối mọi trái tim hòa chung vì cuộc sống tốt đẹp của mình và sự phát triển của Học viện. Bản sắc đó cần được lan tỏa, trở thành định hướng giá trị trong mỗi hành vi, mỗi việc làm của đội ngũ viên chức, giảng viên, người lao động, học viên, sinh viên tại Học viện.

Khen thưởng, biểu dương những sinh viên có thành tích xuất sắc

Khen thưởng, biểu dương những sinh viên có thành tích xuất sắc

“Tôi tin rằng với các giá trị văn hóa, nhân bản, luôn trân trọng nghĩa tình và những điều tử tế, mỗi học viên, sinh viên đến Học viện không chỉ có niềm tự hào được học tập ở Học viện - một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu về lãnh đạo, quản lý và hành chính - mà còn có niềm tự hào được học tập trong môi trường sư phạm văn hóa hội tụ những điều tốt đẹp.

Nói với các sinh viên, Bộ trưởng tin tưởng tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ của Học viện nói riêng là một thế hệ tài năng, đầy hứa hẹn và mong các em sinh viên Học viện xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh luôn sống có lý tưởng, có hoài bão, vươn lên trong học tập, trong rèn luyện, không ngừng phấn đấu lập thân, lập nghiệp; tận dụng những thành tựu của khoa học công nghệ để học tập, xây dựng cho mình một năng lực của ngày mai, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, thích ứng với sự thay đổi vốn ngày càng đa dạng và đa chiều trong thời đại ngày nay.

Bộ trưởng đề nghị tập thể Học viện dành sự quan tâm, chăm lo cho các lớp sinh viên - thế hệ của tương lai, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên được học tập, rèn luyện, trưởng thành, khẳng định thương hiệu sinh viên Học viện về trí tuệ, về bản lĩnh, năng lực.

Năm 2024, Học viện Hành chính quốc gia có kỳ tuyển sinh trình độ đại học chính quy thành công ở 14 ngành và 13 chuyên ngành, đưa Học viện thuộc nhóm các cơ sở đào tạo có điểm tuyển sinh cao trong cả nước.

Mức điểm trúng tuyển ở phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tăng từ 1,15 điểm đến 4,5 điểm so với năm 2023. Mức điểm trúng tuyển cao nhất là 27,9 điểm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.